Toyota triệu hồi hàng triệu xe ô tô do lỗi vô lăng

(VOV) -Đây là lần thu hồi hàng triệu xe ô tô lần thứ 2 của hãng Toyota trong 2 tháng qua.

Hãng Toyota, Nhật Bản hôm nay (14/11) đã thu hồi khoảng hơn 2 triệu 700.000 xe ô tô trên khắp thế giới, trong đó chủ yếu là dòng xe ô tô điện Prius do lỗi vô lăng và hệ thống bơm nước xe ô tô điện. Đây là lần thu hồi hàng triệu xe ô tô lần thứ 2 của hãng Toyota trong 2 tháng qua.

Theo đó, Toyota quyết định triệu hồi 1,5 triệu xe ở Nhật Bản, 670.000 xe tại thị trường Mỹ và 469.000 xe tại châu Âu do lỗi vô lăng và 630.000 xe ô tô điện do lỗi hệ thống bơm nước.

Vào tháng 10 vừa qua, Tokyo cũng đã cho thu hồi hơn 7 triệu xe trên khắp thế giới để cố định lỗi liên quan đến bộ ngắt mạch ở cửa sổ điện của một số dòng xe. Một loạt các vụ triệu hồi xe ô tô của Toyota trong khoảng thời gian từ giữa năm 2009 và 2011 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của hãng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên