Khó tin nhưng đó là sự thật: Dân New York đang cháy túi

VOV.VN - Thành phố New York (Mỹ), trung tâm tài chính số Một thế giới đang bị đe dọa bởi cái gọi là “cuộc khủng hoảng khả năng chi trả” do giá nhà tăng cao.

Trong một sự kiện được tổ chức tại Nhà hát Apollo ở quận Harlem (New York) ngày 13/2, Thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết “rất nhiều người ở thành phố này sợ rằng họ không thể sống ở thành phố mà họ yêu mến” bởi vì giá cả đắt đỏ.

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cho biết trung tâm tài chính số Một thế giới đang bị đe dọa bởi cái gọi là "cuộc khủng hoảng khả năng chi trả". Ảnh: Reuters.

Theo ông De Blasio, giá nhà đất ở đây đã vượt xa tốc độ tăng trưởng của thành phố. Thông điệp thành phố (tương tự như thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ) của Thị trưởng New York cho biết người dân thành phố này đang vật lộn để chi trả tiền thuê nhà.

Trong chiến dịch vận động tái đắc cử vào tháng 11/2017, ông De Blasio, một người theo đảng Dân chủ nhậm chức từ tháng 1/2014, đã đưa ra hàng loạt đề xuất để cải thiện an sinh xã hội cho người dân thành phố New York bên cạnh những thành tựu đã đạt được như việc triển khai cảnh sát khu vực và tỷ lệ tốt nghiệp trung học năm 2016 cao nhất trong vòng 4 năm qua (72,6%).

Ông De Blasio cho biết, trong những tuần tới, người dân New York sẽ được biết thêm chi tiết về những đề xuất giải quyết vấn đề người vô gia cư, nạn nghiện hút và việc làm sao để tạo thêm công ăn việc làm lương cao hơn. Thị trưởng New York cho biết thành phố này có thể tạo thêm khoảng 100.000 công ăn việc làm lâu dài với mức lương 50.000 USD/năm.

Tuần trước, ông De Blasio cũng đã tiết lộ một số thông tin trong các đề xuất vừa đưa ra ngày 13/2, trong đó có các biện pháp giúp đỡ người cao tuổi và người thu nhập thấp chi trả tiền nhà bằng cách xây thêm các khu nhà ở mới và những hỗ trợ cho người đi thuê nhà.

Ông De Blasio trước đó đã tuyên bố muốn xây thêm khoảng 10.000 căn hộ cho các hộ gia đình thu nhập dưới 40.000 USD/năm và một nửa trong số này sẽ dành cho những người già và 500 căn hộ cho các cựu chiến binh.

Ông cũng đưa ra kế hoạch giúp hơn 25.000 người cao tuổi ở New York thuê nhà với mức hỗ trợ có thể lên tới 1.300 USD/tháng thông qua nguồn thu từ “thuế biệt thự” của thành phố.

Ông De Blasio ước tính, “thuế biệt thự” có thể thu về tới 336 triệu USD từ giao dịch mua bán những căn nhà trên 2 triệu USD ở New York./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New York yêu cầu Chính phủ Mỹ chi 35 triệu USD để bảo vệ Donald Trump
New York yêu cầu Chính phủ Mỹ chi 35 triệu USD để bảo vệ Donald Trump

VOV.VN - Thành phố New York đã yêu cầu Chính phủ Mỹ chi trả số tiền 35 triệu USD cho việc bảo vệ Tổng thống đắc cử Donald Trump.

New York yêu cầu Chính phủ Mỹ chi 35 triệu USD để bảo vệ Donald Trump

New York yêu cầu Chính phủ Mỹ chi 35 triệu USD để bảo vệ Donald Trump

VOV.VN - Thành phố New York đã yêu cầu Chính phủ Mỹ chi trả số tiền 35 triệu USD cho việc bảo vệ Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Hình ảnh New York chao đảo vì bão tuyết
Hình ảnh New York chao đảo vì bão tuyết

VOV.VN - Trận bão tuyết bất thường và hoành hành suốt nhiều giờ qua khiến cuộc sống của người dân New York bị đảo lộn.

Hình ảnh New York chao đảo vì bão tuyết

Hình ảnh New York chao đảo vì bão tuyết

VOV.VN - Trận bão tuyết bất thường và hoành hành suốt nhiều giờ qua khiến cuộc sống của người dân New York bị đảo lộn.