Bắc Giang phấn đấu ở nhóm 15 tỉnh, thành có quy mô kinh tế dẫn đầu

VOV.VN - Bắc Giang sẽ nỗ lực phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phát triển có quy mô kinh tế dẫn đầu cả nước vào năm 2025.

Sáng 14/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã chính thức khai mạc. Tới dự Đại hội có ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành và các địa phương. 

350 đại biểu chính thức đại diện cho gần 87.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân trên địa bàn tỉnh đạt 14%/năm, thuộc nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước, vượt xa mục tiêu của Đại hội. Quy mô GRDP năm 2020 ước đạt gần 123.000 tỷ đồng, đứng thứ 16/63 tỉnh, thành cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 3.000USD/năm, bằng bình quân chung cả nước, đạt mục tiêu của Đại hội.

Công nghiệp ngày càng khẳng định là động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 28%/năm, vượt xa mục tiêu của Đại hội. Hiện tại, toàn tỉnh có 5 khu công nghiệp và 40 cụm công nghiệp, cơ bản đã lấp đầy diện 

Trong nhiệm kỳ tới, Bắc Giang đặt mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh, thành phố phát triển có quy mô kinh tế dẫn đầu cả nước vào năm 2025 với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 14% đến 15%, thu nhập bình quân đầu người từ 5.500-6.000 USD.

Dự kiến, trong chiều nay (14/10), Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Lê Hồng Anh thăm và làm việc tại Bắc Giang
Ông Lê Hồng Anh thăm và làm việc tại Bắc Giang

VOV.VN - Ông Lê Hồng Anh cho rằng, Bắc Giang cần phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại trong thời gian sớm nhất.

Ông Lê Hồng Anh thăm và làm việc tại Bắc Giang

Ông Lê Hồng Anh thăm và làm việc tại Bắc Giang

VOV.VN - Ông Lê Hồng Anh cho rằng, Bắc Giang cần phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại trong thời gian sớm nhất.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang diễn ra từ ngày 13- 15/10
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang diễn ra từ ngày 13- 15/10

VOV.VN - Công tác nhân sự của tỉnh Bắc Giang theo tinh thần chỉ đạo Trung ương, cấp ủy nhiệm kỳ mới giảm 5% so với nhiệm kỳ trước.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang diễn ra từ ngày 13- 15/10

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang diễn ra từ ngày 13- 15/10

VOV.VN - Công tác nhân sự của tỉnh Bắc Giang theo tinh thần chỉ đạo Trung ương, cấp ủy nhiệm kỳ mới giảm 5% so với nhiệm kỳ trước.

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Giang
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Giang

Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, Bộ trưởng Bộ KHCN.

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Giang

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Giang

Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, Bộ trưởng Bộ KHCN.