Cuba cáo buộc Mỹ tiếp tục theo đuổi chính sách đối đầu

VOV.VN- Cuba cáo buộc Mỹ duy trì chính sách đối đầu khi chuẩn bị thắt chặt thêm các biện pháp trừng phạt chống Cuba kéo dài hàng thập kỷ qua.

Ngày 24/10, phát biểu tại một hội nghị được tổ chức tại thủ đô La Habana, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez tuyên bố lấy làm tiếc về việc chính quyền Mỹ đang chuẩn bị một cuộc đối đầu với Cuba. 

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez. Ảnh: Caribbean News Service

Ông Rodriguez cũng cáo buộc Mỹ gây sức ép buộc các nước bác bỏ một Nghị quyết cho phép đại diện của Cuba thực hiện bài phát biểu của năm thứ 27, tại phiên họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới, kêu gọi Mỹ chấm dứt cấm vận kinh tế đối với nước này.

Tuần trước, một quan chức cao cấp của Mỹ cho biết, nước này có kế hoạch tăng sức ép kinh tế đối với các cơ quan tình báo và quân sự của Cuba, cũng như của Venezuela. Mỹ cũng đã tiến hành một chiến dịch bảo vệ đối với các đối tượng mà nước này gọi là “tù nhân chính trị” Cuba tại Liên Hợp Quốc.

Quan hệ Mỹ - Cuba đã diễn biến xấu đi kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền và áp dụng chính sách mang đặc trưng của thời kỳ Chiến tranh Lạnh, như thắt chặt thương mại và hạn chế du lịch vốn được nới lỏng dưới thời chính quyền tiền nhiệm Barack Obama.

Dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Obama và cựu Chủ tịch Cuba Raul Castro, Washington và La Habana đã khôi phục quan hệ ngoại giao và hướng đến một mối quan hệ gần gũi hơn.

Liên Hợp Quốc cũng đã nhiều lần bỏ phiếu lên án lệnh cấm vận của Mỹ chống Cuba với tỷ lệ ủng hộ áp đảo. Năm ngoái, một Nghị quyết tương tự cũng đã được thông qua với sự ủng hộ của 191 trên tổng số 193 thành viên Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Mỹ và Israel đã bác bỏ Nghị quyết không mang tính ràng buộc nhưng có thể mang trọng lượng chính trị này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuba lên án hành động thù địch của Mỹ tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc
Cuba lên án hành động thù địch của Mỹ tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Cuba cho rằng, chính quyền Mỹ dường như đang cố duy trì lệnh cấm vận kinh tế đơn phương nhằm vào Cuba bằng mọi giá. 

Cuba lên án hành động thù địch của Mỹ tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc

Cuba lên án hành động thù địch của Mỹ tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Cuba cho rằng, chính quyền Mỹ dường như đang cố duy trì lệnh cấm vận kinh tế đơn phương nhằm vào Cuba bằng mọi giá. 

Cận cảnh các gánh hàng rong ở đất nước Cuba xinh đẹp vùng Caribe
Cận cảnh các gánh hàng rong ở đất nước Cuba xinh đẹp vùng Caribe

VOV.VN - Cuộc sống người dân Cuba còn nhiều khó khăn. Một người đi du lịch ở quốc gia đã ghi lại hình ảnh các gánh hàng rong tại đây.

Cận cảnh các gánh hàng rong ở đất nước Cuba xinh đẹp vùng Caribe

Cận cảnh các gánh hàng rong ở đất nước Cuba xinh đẹp vùng Caribe

VOV.VN - Cuộc sống người dân Cuba còn nhiều khó khăn. Một người đi du lịch ở quốc gia đã ghi lại hình ảnh các gánh hàng rong tại đây.

Chủ tịch Cuba lên án mạnh mẽ chính sách cấm vận của Mỹ
Chủ tịch Cuba lên án mạnh mẽ chính sách cấm vận của Mỹ

VOV.VN -Cuba sẽ đệ trình một nghị quyết không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý ra trước Liên Hợp Quốc lên án chính sách cấm vận đơn phương của Mỹ.

Chủ tịch Cuba lên án mạnh mẽ chính sách cấm vận của Mỹ

Chủ tịch Cuba lên án mạnh mẽ chính sách cấm vận của Mỹ

VOV.VN -Cuba sẽ đệ trình một nghị quyết không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý ra trước Liên Hợp Quốc lên án chính sách cấm vận đơn phương của Mỹ.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel lần đầu thăm Nga kể từ khi nhậm chức
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel lần đầu thăm Nga kể từ khi nhậm chức

VOV.VN - Thông báo đưa ra cùng ngày Hội đồng Liên bang Nga thông qua một tuyên bố kêu gọi Mỹ chấm dứt phong tỏa thương mại và tài chính đối với Cuba.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel lần đầu thăm Nga kể từ khi nhậm chức

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel lần đầu thăm Nga kể từ khi nhậm chức

VOV.VN - Thông báo đưa ra cùng ngày Hội đồng Liên bang Nga thông qua một tuyên bố kêu gọi Mỹ chấm dứt phong tỏa thương mại và tài chính đối với Cuba.