Áo dài ngũ thân, trang phục và bản sắc Huế

VOV.VN - Hướng đến “Huế- Kinh đô Áo dài Việt Nam”, ngành văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế đang xây dựng lại nét đẹp văn hóa truyền thống từ áo dài ngũ thân cho nam giới.

Việc Sở Văn hoá Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế vừa triển khai cho toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Sở mặc áo dài truyền thống trong ngày thứ hai đầu tuần mỗi tháng đang gây nhiều ý kiến khác nhau.

Mấy ngày qua, cán bộ nam giới của Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế trong trang phục áo dài truyền thống, dự Lễ chào cờ đầu tuần. Sở đã thống nhất toàn bộ cán bộ khối văn phòng mặc áo dài truyền thống đi làm vào ngày thứ Hai đầu tiên của mỗi tháng.

Anh Đỗ Văn Lân, một người dân thành phố chia sẻ: “Tôi thấy, việc mặc áo dài ngũ thân để làm sống lại nét văn hóa truyền thống của dân tộc, sẽ khẳng định được hình ảnh của văn hóa Việt Nam, góp phần khẳng định tính tự chủ về văn hóa của đất nước mình. Đồng thời, cũng mong muốn áo dài ngũ thân Huế sẽ được các cơ quan chức năng, các ban ngành quan tâm nhiều hơn để nó trở thành hình ảnh nhận diện cho đất nước mình.”

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã có những đề xuất đến UBND tỉnh về việc tăng cường quảng bá áo dài, trong đó, chú trọng đến áo dài ngũ thân truyền thống mà chúa Nguyễn Phúc Khoát đã khai sinh, tiếp đến là vua Minh Mạng đã đưa áo dài trở thành “Quốc phục”. Sở Văn hóa Thể thao sẽ là đơn vị tiên phong quảng bá chiếc áo dài ngũ thân, không chỉ nữ mà cả nam công chức, viên chức của Sở. Theo đó, cũng mạnh dạn đề nghị các Sở, ngành nên mặc áo dài ngũ thân trong các dịp lễ, các sự kiện quan trọng của địa phương. Ông Phan Thanh Hải cho biết, Sở Văn hóa Thể thao cũng đang nghiên cứu và xây dựng hồ sơ công nhận áo dài truyền thống là di sản văn hóa phi vật quốc gia; và hướng đến là đề nghị UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

“Vừa rồi chúng tôi đã nghiên cứu và trang bị cho cán bộ, cả nam cả nữ khối văn phòng trang phục áo dài truyền thống. Đặc biệt, đối với người nam, khi tạo nên hình ảnh với chiếc áo dài ngũ thân cũng sẽ rất đẹp, lịch lãm, trang nhã và rất truyền thống. Chúng tôi cho rằng áo dài ngũ thân đẹp, rất tiện dụng, mặc mùa hè cũng được, mặc mùa đông cũng được. Đấy là trang phục đã được thử thách qua hàng trăm năm rồi.”, Ông Phan Thanh Hải nói.

Việc mặc áo dài ngũ thân của cán bộ Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Có ý kiến ủng hộ nhưng cũng có ý kiến phản đối.

Theo họa sĩ Nguyễn Đức Bình, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đình Làng Việt thì tỉnh Thừa Thiên Huế cần lắng nghe dư luận xem xét việc mặc trang phục áo dài tại các không gian nghi lễ và không gian văn hóa truyền thống. Về việc mặc áo dài ngũ thân đi giày Tây, hay đi guốc… họa sĩ Nguyễn Đức Bình cho rằng, từ thời vua Khải Định đã có sự kết hợp mang giày Tây màu đen với áo ngũ thân cũng khá phù hợp.

“Chúng tôi quan niệm, hài, hia, guốc không phải là bản sắc văn hóa trong trang phục này, bởi vì, ngày xưa nền công nghiệp giày dép của Việt Nam không có cho nên việc đi hài, đi hia chỉ đáp ứng phần nào thôi. Còn bây giờ, chúng ta làm việc cần tốc độ, cần nhanh thì đi giày nhưng nghi lễ thì phải đi giày đen cho nó nghiêm túc.”họa sĩ Nguyễn Đức Bình chia sẻ.

Áo dài truyền thống là một phần không thể thiếu trong di sản văn hóa Việt Nam. Áo dài Việt Nam trở thành một biểu tượng về bản sắc văn hóa của trang phục Việt, vừa trang trọng, vừa mang tính độc đáo. Việc mặc trang phục này vào lúc nào và ở đâu thì cũng nên cân nhắc thấu tình hợp lý.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết:“Tất cả các buổi tiếp đại sứ tôi sẽ măc áo dài. Mặc áo dài để khẳng định áo dài là một nét đẹp truyền thống, phải là một biểu tượng văn hóa Việt Nam nói chung và biểu tượng văn hóa Huế, bản sắc văn hóa Huế nói riêng./.”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cán bộ Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế mặc áo dài chào cờ đầu tuần
Cán bộ Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế mặc áo dài chào cờ đầu tuần

VOV.VN - Từ ngày 7/9/2020, Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế triển khai cho toàn thể cán bộ công chức của Sở mặc áo dài truyền thống khi đi làm việc.

Cán bộ Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế mặc áo dài chào cờ đầu tuần

Cán bộ Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế mặc áo dài chào cờ đầu tuần

VOV.VN - Từ ngày 7/9/2020, Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế triển khai cho toàn thể cán bộ công chức của Sở mặc áo dài truyền thống khi đi làm việc.

Áo dài ngũ thân mặc cho tất cả nghi lễ, tại sao không?
Áo dài ngũ thân mặc cho tất cả nghi lễ, tại sao không?

VOV.VN - Sở VHTT Thừa Thiên Huế sẽ là đơn vị tiên phong cho việc quảng bá về áo dài ngũ thân, không chỉ có nữ mà còn cả cán bộ nam.

Áo dài ngũ thân mặc cho tất cả nghi lễ, tại sao không?

Áo dài ngũ thân mặc cho tất cả nghi lễ, tại sao không?

VOV.VN - Sở VHTT Thừa Thiên Huế sẽ là đơn vị tiên phong cho việc quảng bá về áo dài ngũ thân, không chỉ có nữ mà còn cả cán bộ nam.

Áo dài ngũ thân nam truyền thống - Di sản bị lãng quên
Áo dài ngũ thân nam truyền thống - Di sản bị lãng quên

VOV.VN - Qua những thăng trầm của lịch sử, chiếc áo dài nam truyền thống không còn hiện diện trong đời sống hàng ngày...

Áo dài ngũ thân nam truyền thống - Di sản bị lãng quên

Áo dài ngũ thân nam truyền thống - Di sản bị lãng quên

VOV.VN - Qua những thăng trầm của lịch sử, chiếc áo dài nam truyền thống không còn hiện diện trong đời sống hàng ngày...