12 năm tù cho "cô giáo" lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Ngày 15/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án cô giáo mầm non lạm dụng tín nhiệm chiến đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2010, Nguyễn Thị Phương Anh (SN 1970), ở phường Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang mở điểm nhà trẻ tư nhân.

Sau khi làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần, Phương Anh đã đem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tọa lạc tại lô G6 - 27, đường Nội Bộ, phường An Hòa (TP. Rạch giá) do mình đứng tên thế chấp vay tiền tại Quỹ tín dụng phường Vĩnh Thanh Vân.

Tuy nhiên, mảnh đất này Phương Anh chỉ đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng, còn quyền sở hữu là của chị Huỳnh Tú Uyên, ngụ TP. Rạch Giá.

Đến hạn, Phương Anh không có tiền trả nợ ngân hàng, đã vay của  anh Trần Trọng Nhân, ngụ ở TP. Rạch Giá 610 triệu đồng để đáo hạn. Do không có  khả năng trả nợ, Phương Anh lừa dối anh Nhân bằng việc chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất trên.

Theo Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang, hành vi này của bị cáo Nguyễn Thị Phương Anh là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại quyền sở hữu của người khác; tuyên Nguyễn Thị Phương Anh mức án 12 năm tù về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lừa đảo xuất khẩu lao động chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng
Lừa đảo xuất khẩu lao động chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

Tuyến mở Trung tâm đào tạo, nhận hồ sơ các trường hợp xuất khẩu lao động và du học nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng.

Lừa đảo xuất khẩu lao động chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

Lừa đảo xuất khẩu lao động chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

Tuyến mở Trung tâm đào tạo, nhận hồ sơ các trường hợp xuất khẩu lao động và du học nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng.

Bắt nữ kế toán chiếm đoạt trên 4 tỷ đồng
Bắt nữ kế toán chiếm đoạt trên 4 tỷ đồng

Khi biết cơ quan công an điều tra vụ án lừa đảo tại công ty, cựu kế toán đã bỏ trốn ở Lâm Đồng.

Bắt nữ kế toán chiếm đoạt trên 4 tỷ đồng

Bắt nữ kế toán chiếm đoạt trên 4 tỷ đồng

Khi biết cơ quan công an điều tra vụ án lừa đảo tại công ty, cựu kế toán đã bỏ trốn ở Lâm Đồng.

Chiếm đoạt tiền của ngân hàng, 2 người Trung Quốc lĩnh án
Chiếm đoạt tiền của ngân hàng, 2 người Trung Quốc lĩnh án

VOV.VN -Các đối tượng sử dụng thẻ tín dụng giả rồi dùng máy POS để rút hàng trăm triệu đồng.

Chiếm đoạt tiền của ngân hàng, 2 người Trung Quốc lĩnh án

Chiếm đoạt tiền của ngân hàng, 2 người Trung Quốc lĩnh án

VOV.VN -Các đối tượng sử dụng thẻ tín dụng giả rồi dùng máy POS để rút hàng trăm triệu đồng.

Dùng ATM giả, 2 người Trung Quốc chiếm đoạt hàng trăm triệu
Dùng ATM giả, 2 người Trung Quốc chiếm đoạt hàng trăm triệu

VOV.VN -Các đối tượng sử dụng máy ghi thẻ từ làm giả ATM rồi vào Việt Nam thực hiện mục đích chiếm đoạt tiền.

Dùng ATM giả, 2 người Trung Quốc chiếm đoạt hàng trăm triệu

Dùng ATM giả, 2 người Trung Quốc chiếm đoạt hàng trăm triệu

VOV.VN -Các đối tượng sử dụng máy ghi thẻ từ làm giả ATM rồi vào Việt Nam thực hiện mục đích chiếm đoạt tiền.