12 năm tù cho tội cắt trộm dây cáp quang ngầm

Đồng thời đối tượng buộc phải bồi thường 1,7 tỷ đồng cho Công ty Quốc tế Viễn thông – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Ngày 8/3, Tòa phúc thẩm Toà án Nhân dân Tối cao TP HCM đã rút kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong vụ án Nguyễn Thị Bích Phượng và đồng bọn cắt trộm dây cáp ngầm trên biển theo đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tham gia phiên tòa; đồng thời giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Theo đó, Nguyễn Thị Bích Phượng phải thi hành bản án 12 năm tù vì tội “phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”. Về trách nhiệm dân sự, Phượng và đồng bọn phải liên đới bồi thường cho Công ty Quốc tế Viễn thông – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 1,7 tỷ đồng thiệt hại, đồng thời 3 con tàu đánh bắt thủy sản do bị cáo Phượng làm chủ được giao lại cho Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Theo bản án sơ thẩm của Toà án Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Nguyễn Thị Bích Phượng (trú tại TP Vũng Tàu) thế chấp tài sản vay tiền của Ngân hàng Công thương Việt Nam Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu để mua 3 con tàu đánh bắt thủy hải sản.

Từ đầu năm 2007 đến tháng 5/2007, Phượng bàn bạc với đồng bọn, gồm: Phạm Văn Kế (lĩnh án 11 năm tù), Đặng Văn Quang và Trần Hoàng (cùng 10 năm tù), Lê Văn Mẹo (3 năm tù) tổ chức ra biển cào, cắt trộm cáp quang ngầm đem bán kiếm lời.

Chuyến đầu tiên, 3 tàu của Phượng cắt trộm được khoảng 30 tấn cáp chở về Sóc Trăng tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng của tỉnh này phát hiện bắt giữ. Ngay sau khi được thả, trên đường về Vũng Tàu, 3 tàu của Phượng tiếp tục cắt thêm 7 tấn - 8 tấn cáp, sau đó thì ngưng vì nghe thông tin Nhà nước cấm cắt cáp quang ngầm trên biển.

Ngày 22/5/2007, lực lượng Biên phòng Côn Đảo đã phát hiện và bắt giữ 3 tàu nói trên. Tổng giá trị cáp quang mà Phượng và đồng bọn cắt trộm là hơn 1,7 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên