16 năm tù cho kẻ hiếp dâm bé gái 9 tuổi

Đối tượng là Đoàn Minh Đức đang thụ án 9 tháng tù treo vì tội trộm cắp xe máy.

Toà án nhân dân tỉnh Lào Cai vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử và đã tuyên phạt bị cáo  Đoàn Minh Đức, sinh năm 1990, trú tại đội 6, xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) 16 năm tù vì tội hiếp dâm bé gái 9 tuổi người cùng xã .

Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai và lời khai của bị cáo trước phiên toà: Vào hồi 16'30' ngày 23/5/2011, trên đường từ nhà đi sửa xe máy ở xã Long Khánh cùng huyện Bảo Yên, Đoàn Minh Đức gặp cháu Nguyễn Thị D., sinh năm 2002, người cùng xã Việt Tiến (huyện Bảo Yên). Đang trên đường một mình nên Đức nảy sinh thú tính thực hiện hành vi đồi bại cưỡng bức và xâm hại thân thể cháu D.

Nhận tin cấp báo của gia đình bị hại, công an huyện Bảo Yên đã khẩn trương rà soát đối tượng và ngày 24/5/2011 đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Đoàn Minh Đức về tội hiếp dâm cháu D. Trước cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bảo Yên Đoàn Minh Đức đã thú nhận hành vi hiếp dâm cháu D.

Trước đó, ngày 22/12/2010, Toà án nhân dân quận Cầu Giấy (thành phố Hà Nội) đã xử Đoàn Minh Đức 9 tháng tù treo vì tội trộm cắp xe máy. Chưa hết thời gian thụ án, đối tượng đã lại phạm tội hiếp dâm trẻ em.

Căn cứ vào hành vi phạm tội của bị cáo Đoàn Minh Đức, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đức 16 năm tù về “Tội hiếp dâm trẻ em” và cộng cả 9 tháng tù về “Tội trộm cắp tài sản” đã bị toà án nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) xử phạt cuối năm 2010 , bị cáo Đoàn Minh Đức phải chấp hành hình phạt chung của 2 tội trên là 16 năm 9 tháng tù và phải bồi thường thiệt hại cho cháu D. theo quy định pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên