17 năm tù cho kẻ hiếp dâm con ruột

Ngày 18/7, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt Lê Viết Tứ (53 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp, Bình Phước) mức án 17 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, vì muốn thỏa mãn nhục dục nên sau khi nhậu say, khoảng 11g30 ngày 30/11/2011, Lê Viết Tứ đã thực hiện hành vi đồi bại với con ruột của mình (sinh ngày 3/4/2000) khi cháu đang ngủ trưa.

Thỏa mãn thú tính xong, Tứ tiếp tục uống rượu như không có chuyện gì xảy ra.

Đến 13h cùng ngày, mẹ cháu (41 tuổi) gọi cháu dậy đi làm rẫy thì cháu bảo bị nhức đầu và khó chịu trong người.

Đi làm rẫy về, thấy cháu có những biểu hiện khác thường, bà gặng hỏi nên cháu đã kể lại toàn bộ sự việc.

Sau khi biết chuyện, bà đã làm đơn tố cáo đến công an./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên