2 người Trung Quốc dùng thẻ ngân hàng giả rút hàng trăm triệu đồng

VOV.VN -Hai đối tượng người Trung Quốc đã sử dụng thẻ giả chiếm đoạt hàng trăm triệu từ máy POS đã bị công an bắt

Ngày 29/6, Đội Phòng chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng điện tử (Đội 6)- PC50 – Công an Hà Nội cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Sun Wei Hong (Tôn Vệ Hồng, 40 tuổi) và He Dong Ping (Hà Đông Bình, 39 tuổi) để điều tra hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Cả hai đối tượng đều quốc tịch Trung Quốc

Đối tượng Tôn Vệ Hồng tại cơ quan điều tra

Theo thông tin ban đầu, Vệ Hồng và Đông Bình quen nhau qua mạng xã hội. Hồng có thẻ ngân hàng giả muốn rút tiền tại Việt Nam. Bình tận dụng mối quan hệ của mình để tìm người Việt Nam có sử dụng máy POS để quẹt thẻ.

Bằng mối quan hệ của mình tại Việt Nam, Bình đã liên lạc được với một chủ cửa hàng vàng tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để thuê máy POS.

Ngày 19/5, hai đối tượng sang Việt Nam. Lần đầu tiên, nhóm đối tượng đã thực hiện rút tiền thành công 50 triệu đồng. Số tiền này, Hồng được hưởng 20 triệu đồng, Bình 10 triệu đồng. Số tiền còn lại là chi phí thuê máy POS, tiền trả cho người tìm mối rút tiền…

Ngày 22/5, nhóm đối tượng lại tiếp tục thực hiện 6 giao dịch thành công với số tiền gần 400 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi ngày 30/5, nhóm đối tượng hẹn nhau tại một địa điểm để chia chác số tiền thì bị công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

55 năm tù cho các bị cáo tuồn vàng giả vào ngân hàng, rút tiền tỷ
55 năm tù cho các bị cáo tuồn vàng giả vào ngân hàng, rút tiền tỷ

Dương Thanh Tuấn dùng vàng giả, nhờ người quen mang đến Phòng giao dịch Đầm Cùng để Tuấn kiểm định là vàng thật, thế chấp vay tiền trả nợ.

55 năm tù cho các bị cáo tuồn vàng giả vào ngân hàng, rút tiền tỷ

55 năm tù cho các bị cáo tuồn vàng giả vào ngân hàng, rút tiền tỷ

Dương Thanh Tuấn dùng vàng giả, nhờ người quen mang đến Phòng giao dịch Đầm Cùng để Tuấn kiểm định là vàng thật, thế chấp vay tiền trả nợ.

Lập 8 công ty "ma" mua bán hóa đơn, rút tiền Nhà nước
Lập 8 công ty "ma" mua bán hóa đơn, rút tiền Nhà nước

VOV.VN -Để hợp thức hóa việc mua bán vật tư trôi nổi, cựu nhân viên công ty mỏ đã thành lập các công ty “ma” nhằm chiếm đoạt tiền.

Lập 8 công ty "ma" mua bán hóa đơn, rút tiền Nhà nước

Lập 8 công ty "ma" mua bán hóa đơn, rút tiền Nhà nước

VOV.VN -Để hợp thức hóa việc mua bán vật tư trôi nổi, cựu nhân viên công ty mỏ đã thành lập các công ty “ma” nhằm chiếm đoạt tiền.

Đang rút tiền bằng thẻ ATM giả, 1 người Trung Quốc bị bắt
Đang rút tiền bằng thẻ ATM giả, 1 người Trung Quốc bị bắt

VOV.VN -Đang rút tiền tại một cây ATM tại quận Thanh Xuân, Feng Hai Qiang bị cảnh sát bắt giữ.

Đang rút tiền bằng thẻ ATM giả, 1 người Trung Quốc bị bắt

Đang rút tiền bằng thẻ ATM giả, 1 người Trung Quốc bị bắt

VOV.VN -Đang rút tiền tại một cây ATM tại quận Thanh Xuân, Feng Hai Qiang bị cảnh sát bắt giữ.

Đối tượng quốc tịch Pháp dùng thẻ visa giả rút tiền
Đối tượng quốc tịch Pháp dùng thẻ visa giả rút tiền

Đối tượng có quốc tịch Pháp thừa nhận sử dụng thẻ visa giả rút trộm tiền nhiều lần tại các máy rút tiền tự động của ngân hàng BIDV và Vietin tại Phan Rang

Đối tượng quốc tịch Pháp dùng thẻ visa giả rút tiền

Đối tượng quốc tịch Pháp dùng thẻ visa giả rút tiền

Đối tượng có quốc tịch Pháp thừa nhận sử dụng thẻ visa giả rút trộm tiền nhiều lần tại các máy rút tiền tự động của ngân hàng BIDV và Vietin tại Phan Rang