39 năm tù đối với 3 bị cáo phạm tội giết người

VOV.VN - Hội đồng xét xử nhận định hành vi của 3 bị cáo là cố ý phạm tội giết người, nhưng hậu quả không đạt được là ngoài ý muốn chủ quan của các bị cáo.

Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng vừa xét xử vụ án giết người đối với 3 bị cáo: Phạm Văn Chiến (SN 1990), Lê Văn Tỉnh (SN 1991), Đinh Văn Anh (SN 1994) cùng huyện An Dương.

Theo hồ sơ vụ án, vào đêm 22/9/2016, Phạn Văn Chiến đến quán internet số 67 (thuộc tổ 4, thị trấn An Dương, huyện An Dương) chơi thì gặp Đinh Thành Lâm. Tại đây, Lâm và Chiến xảy ra cãi nhau. Lâm về nhà gọi em trai là Đinh Tú Anh (SN 1993, ở thôn Minh Kha, xã Đồng Thái) đến dùng vỏ chai nước ngọt đánh làm Chiến bị thương ở đầu. Được mọi người can ngăn, Lâm và Tú Anh bỏ về. Còn Chiến về nhà rủ Tỉnh, Văn Anh đi đánh trả thù, đồng thời mang theo 2 thanh kiếm.

Khi đến nhà ông Nguyễn Văn Long ở thôn Minh Kha, xã Đồng Thái thấy Tú Anh đang đứng ở cửa, Tỉnh và Chiến cầm hung khí đuổi khiến Tú Anh phải chạy vào trong nhà. Sau quá trình giằng co, Tú Anh bị các đối tượng chém 4 nhát, trong đó có 2 nhát theo hướng từ trên xuống dưới vào vùng đỉnh đầu làm Tú Anh ngã xuống giường. Tú Anh được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, nhưng bị thương tích 51%.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của 3 bị cáo là cố ý phạm tội giết người, nhưng hậu quả không đạt được là ngoài ý muốn chủ quan của các bị cáo, nên phạt bị cáo Phạm Văn Chiến 14 năm tù, Lê Văn Tỉnh 13 năm tù, Đinh Văn Anh 12 năm tù cùng về tội giết người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lĩnh án chung thân vì giết người do mâu thuẫn trong đám cưới
Lĩnh án chung thân vì giết người do mâu thuẫn trong đám cưới

VOV.VN - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong đám cưới, hai nhóm thanh niên đánh nhau rồi dẫn tới một người bị đâm chết.

Lĩnh án chung thân vì giết người do mâu thuẫn trong đám cưới

Lĩnh án chung thân vì giết người do mâu thuẫn trong đám cưới

VOV.VN - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong đám cưới, hai nhóm thanh niên đánh nhau rồi dẫn tới một người bị đâm chết.

Giết người sau 10 năm trốn truy nã vẫn không thoát
Giết người sau 10 năm trốn truy nã vẫn không thoát

Sau hơn 10 năm gây án rồi bỏ trốn Từ Vĩnh Phúc vào TP.HCM, tưởng sự việc đã chìm vào quên lãng nhưng Quân không ngờ lại bị bắt giữ khi đang ngồi ở quán nước

Giết người sau 10 năm trốn truy nã vẫn không thoát

Giết người sau 10 năm trốn truy nã vẫn không thoát

Sau hơn 10 năm gây án rồi bỏ trốn Từ Vĩnh Phúc vào TP.HCM, tưởng sự việc đã chìm vào quên lãng nhưng Quân không ngờ lại bị bắt giữ khi đang ngồi ở quán nước

Lĩnh án chung thân vì giết người tình quốc tịch Úc
Lĩnh án chung thân vì giết người tình quốc tịch Úc

VOV.VN - Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, giết người cướp tài sản, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hồ Tây mức án chung thân.

Lĩnh án chung thân vì giết người tình quốc tịch Úc

Lĩnh án chung thân vì giết người tình quốc tịch Úc

VOV.VN - Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, giết người cướp tài sản, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hồ Tây mức án chung thân.

Kẻ từng đánh chết Đỗ Đăng Dư trong trại giam lĩnh thêm án Giết người
Kẻ từng đánh chết Đỗ Đăng Dư trong trại giam lĩnh thêm án Giết người

VOV.VN -Vũ Văn Bình – người gây ra cái chết của Đỗ Đăng Dư đã cùng nhóm thanh niên gây ra vụ án mạng tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Kẻ từng đánh chết Đỗ Đăng Dư trong trại giam lĩnh thêm án Giết người

Kẻ từng đánh chết Đỗ Đăng Dư trong trại giam lĩnh thêm án Giết người

VOV.VN -Vũ Văn Bình – người gây ra cái chết của Đỗ Đăng Dư đã cùng nhóm thanh niên gây ra vụ án mạng tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Lĩnh 21 năm tù vì giết người tình và cướp tài sản
Lĩnh 21 năm tù vì giết người tình và cướp tài sản

VOV.VN - Xét thấy hành vi của Thành là đặc biệt nguy hiểm nên cấp phúc thẩm tuyên phạt y án sơ thẩm 21 năm tù đối với bị cáo.

Lĩnh 21 năm tù vì giết người tình và cướp tài sản

Lĩnh 21 năm tù vì giết người tình và cướp tài sản

VOV.VN - Xét thấy hành vi của Thành là đặc biệt nguy hiểm nên cấp phúc thẩm tuyên phạt y án sơ thẩm 21 năm tù đối với bị cáo.