6 người dân nhiều lần bắt cướp

Ngày 22/9, CA huyện Bến Lức (Long An) đề nghị tặng bằng khen đột xuất của UBND tỉnh (Long An) cho 6 công dân về thành tích dũng cảm bắt tội phạm.  

Đó là các anh: Phạm Hải Bình, Ngọc Quang, Vũ Đức Đông, Nguyễn Văn Ấm, Nguyễn Ngọc Út, Huỳnh Tấn Nguyên (cùng ngụ thị trấn Bến Lức, huỵên Bến Lức).

Theo hồ sơ đề nghị, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 10/9, các anh đang chờ khách tại ngã ba Long Kim, thị trấn Bến Lức (huyện Bến Lức) thì bất chợt phát hiện 5 đối tượng chạy 3 xe máy từ hướng Tiền Giang về TPHCM, phía sau chở nhiều đồ đạc khả nghi, liền quyết định đuổi theo. Bị lộ, nhóm trộm bỏ lại hai xe máy, biển kiểm soát số 52L9.9884 và 62F4.1951, một bình acqui, một máy hàn, một mô tơ, 1 chùm chìa khoá vạn năng để chạy thoát thân.

Trước đó, đêm 8/9, các anh phát hịên bắt đối tượng Trần Thắng, SN 1981, ngụ Thừa Thiên-Huế vừa trộm xe Air Blade số 62M5.1579 ở thành phố Tân An (Long An) trên đường đi lẩn trốn.

Một cán bô công an huyện cho biết, chỉ trong vòng 3 tháng, 6 công dân này đã được UBND huyện Bến Lức, công an tỉnh Long An khen tặng tổng cộng… 37 giấy khen do có thành tích dũng cảm bắt giữ tội phạm quả tang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên