9X vào cả Viện Kiểm sát trộm xe máy lấy tiền ăn nhậu

VOV.VN - Lợi dụng sơ hở, đối tượng đã lẻn vào bệnh viện và Viện kiểm sát để trộm xe máy bán lấy tiền tiêu xài và ăn nhậu.

Ngày 24/7, thông tin từ Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Phan Xuân Nam (SN 1999, trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trong thời gian gần đây công an huyện Nam Đàn, Nghệ An nhận được  trình báo của người dân về việc bị mất trộm xe máy. Ngày 16/7, anh Lê Quang Tr. (SN 198, trú tại thị trấn Nam Đàn), sau khi chở vợ đến khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn để sinh con. Lúc này anh Tr để xe máy hiệu Honda Wave Alpha, màu đen bạc, mang BKS 37M1- 700.39 ngoài sân Bệnh viện đã bị kẻ gian lấy trộm.

Đối tượng Phan Xuân Nam người đã gây ra hàng loạt các vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Nam Đàn.
Qua quá trình sàng lọc đối tượng, các trinh sát thấy nổi lên Phan Xuân Nam. Đây  là đối tượng từng có hành vi trộm cắp tài sản nhiều lần, song vì chưa đủ 18 tuổi nên chỉ phải đi cải tạo ở trại giáo dưỡng. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an huyện Nam Đàn đã tiến hành bắt giữ đối tượng Phan Xuân Nam về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nam đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình. Bản thân ham cờ bạc, điện tử và nhậu nhẹt, Nam đã thực hiện hàng loạt vụ trộm trên địa bàn huyện Nam Đàn.

Quá trình đấu tranh mở rộng, đối tượng Phan Xuân Nam khai nhận trước đó đã gây ra 2 vụ trộm xe máy khác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nam Đàn.

Cụ thể vào ngày 6/7, đối tượng Phan Xuân Nam đột nhập vào trụ sở VKSND huyện Nam Đàn, thị trấn Nam Đàn lấy trộm 1 xe máy hiệu Click, màu sơn trắng, mang BKS 29X4 - 6727 của một cán bộ VKSND huyện Nam Đàn. Sau đó, Phan Xuân Nam bán cho Trần Thanh Tùng (SN 1972), trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình với giá 2,5 triệu đồng.

Ngày 3/7, đối tượng Nam đột nhập vào khu vực sân của Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn lấy trộm 1 chiếc xe máy hiệu Yamaha Sirius, mang BKS 37E1- 30072, Sau đó, đối tượng này đã bán chiếc xe trên cho một người ở xã Thanh Khai, Thanh Chương với số tiền là 3 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Nam Đàn tiếp tục điều tra mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt khẩn cấp ba đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh
Bắt khẩn cấp ba đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam vừa tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt khẩn cấp ba đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh

Bắt khẩn cấp ba đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam vừa tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt nhóm đối tượng trộm cắp xe máy để lấy tiền sử dụng ma túy
Bắt nhóm đối tượng trộm cắp xe máy để lấy tiền sử dụng ma túy

VOV.VN - Nhóm đối tượng này sử dụng vam phá khóa gây nên hàng chục vụ trộm cắp xe máy, số tiền kiếm được chúng dùng để tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Bắt nhóm đối tượng trộm cắp xe máy để lấy tiền sử dụng ma túy

Bắt nhóm đối tượng trộm cắp xe máy để lấy tiền sử dụng ma túy

VOV.VN - Nhóm đối tượng này sử dụng vam phá khóa gây nên hàng chục vụ trộm cắp xe máy, số tiền kiếm được chúng dùng để tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Nhóm nghiện ma túy thực hiện 21 vụ trộm cắp xe máy
Nhóm nghiện ma túy thực hiện 21 vụ trộm cắp xe máy

VOV.VN - Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 6 đối tượng trộm cắp xe máy.

Nhóm nghiện ma túy thực hiện 21 vụ trộm cắp xe máy

Nhóm nghiện ma túy thực hiện 21 vụ trộm cắp xe máy

VOV.VN - Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 6 đối tượng trộm cắp xe máy.