Ninh Thuận "trải thảm đỏ" đón các nhà đầu tư phát triển du lịch

VOV.VN - Ninh Thuận đang trải thảm đỏ cho các nhà đầu tư phát triển du lịch, với các chính sách ưu đãi ở khung cao nhất.

Phát biểu tại Hội nghị xúc tiến Quảng bá du lịch Ninh Thuận năm 2018 diễn ra sáng nay (30/3), tại Hà Nội, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh cho biết, Ninh Thuận đang tập trung ưu tiên kêu gọi các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận gặp gỡ các nhà đầu tư.
Cụ thể là các dự án đầu tư ở vùng trọng điểm phát triển du lịch phía Bắc, phía Nam và trung tâm thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. Theo đó, Ninh Thuận đang nỗ lực hình thành hệ thống khách sạn tại khu vực bãi Biển Bình Sơn, trung tâm thương mại, khu giải trí kết hợp nghỉ dưỡng, lưu trú, các dịch vụ du lịch khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cam kết cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện các chính sách ưu đãi để hỗ trợ tích cực cho các nhà đầu tư: "Ninh Thuận được hưởng ở khung cao nhất của tất cả các chính sách về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật. Đồng thời, sẽ vận dụng tối đa các hỗ trợ cao nhất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Khi đầu tư vào Ninh Thuận sẽ được hưởng các ưu đãi cao nhất về miễn, giảm tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu tùy theo lĩnh vực và địa bàn đầu tư", ông Lưu Xuân Vĩnh nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu cho rằng Ninh Thuận có nhiều lợi thế phát triển du lịch với bờ biển đẹp, hệ thống tháp Chàm cổ và du lịch sinh thái nông nghiệp trồng nho, nuôi cừu đặc trưng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Trung Lương – Nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Du lịch cho rằng khí hậu bán sa mạc đã làm nên sự khác biệt, thế mạnh của du lịch Ninh Thuận. Đó là hệ sinh thái khí hậu Tây Á nơi có thể trải nghiệm được hết những giá trị của vùng bán sa mạc chỉ ở Ninh Thuận mới có.

Riêng khu vực vườn Quốc gia núi Chúa và vùng biển ở đây có rùa biển và đây là một trong ba nơi ở Việt Nam có thể quan sát được rùa đẻ tự nhiên, ông Lương cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cánh đồng nho mẫu lớn gắn với du lịch: Lợi thế của Ninh Thuận
Cánh đồng nho mẫu lớn gắn với du lịch: Lợi thế của Ninh Thuận

VOV.VN - Cánh đồng lớn trồng nho liên kết doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm và phát triển du lịch trải nghiệm là hướng phát triển mới tại Ninh Thuận.

Cánh đồng nho mẫu lớn gắn với du lịch: Lợi thế của Ninh Thuận

Cánh đồng nho mẫu lớn gắn với du lịch: Lợi thế của Ninh Thuận

VOV.VN - Cánh đồng lớn trồng nho liên kết doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm và phát triển du lịch trải nghiệm là hướng phát triển mới tại Ninh Thuận.

Cần Thơ phát triển nông nghiệp đô thị gắn với du lịch
Cần Thơ phát triển nông nghiệp đô thị gắn với du lịch

VOV.VN - Tại Cần Thơ, mô hình nông nghiệp đô thị đang ngày càng phát triển, đã có những vùng chuyên canh, thâm canh, chế biến nông sản theo tiêu chuẩn quốc tế.

Cần Thơ phát triển nông nghiệp đô thị gắn với du lịch

Cần Thơ phát triển nông nghiệp đô thị gắn với du lịch

VOV.VN - Tại Cần Thơ, mô hình nông nghiệp đô thị đang ngày càng phát triển, đã có những vùng chuyên canh, thâm canh, chế biến nông sản theo tiêu chuẩn quốc tế.

Doanh nghiệp du lịch đường thủy kêu than vì thiếu bến bãi neo đậu
Doanh nghiệp du lịch đường thủy kêu than vì thiếu bến bãi neo đậu

VOV.VN - Hiện TP HCM có khoảng 34 doanh nghiệp đang kinh doanh khai thác vận chuyển và phục vụ du lịch đường thủy.

Doanh nghiệp du lịch đường thủy kêu than vì thiếu bến bãi neo đậu

Doanh nghiệp du lịch đường thủy kêu than vì thiếu bến bãi neo đậu

VOV.VN - Hiện TP HCM có khoảng 34 doanh nghiệp đang kinh doanh khai thác vận chuyển và phục vụ du lịch đường thủy.

Dòng khách thượng lưu đang đổ về thiên đường du lịch Nam Đảo Ngọc
Dòng khách thượng lưu đang đổ về thiên đường du lịch Nam Đảo Ngọc

VOV.VN -Xu hướng nghỉ dưỡng tại các “kinh đô nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới” đang dần xuất hiện tại Việt Nam, trong đó nổi bật nhất chính là Nam Phú Quốc.

Dòng khách thượng lưu đang đổ về thiên đường du lịch Nam Đảo Ngọc

Dòng khách thượng lưu đang đổ về thiên đường du lịch Nam Đảo Ngọc

VOV.VN -Xu hướng nghỉ dưỡng tại các “kinh đô nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới” đang dần xuất hiện tại Việt Nam, trong đó nổi bật nhất chính là Nam Phú Quốc.

Doanh thu từ du lịch của Đắk Lắk tăng vọt trong quý 1
Doanh thu từ du lịch của Đắk Lắk tăng vọt trong quý 1

VOV.VN - Trong quý 1 năm nay, doanh thu từ hoạt động du lịch ở tỉnh Đắk Lắk tăng 33% so với cùng kỳ năm 2017, đạt gần 200 tỷ đồng.

Doanh thu từ du lịch của Đắk Lắk tăng vọt trong quý 1

Doanh thu từ du lịch của Đắk Lắk tăng vọt trong quý 1

VOV.VN - Trong quý 1 năm nay, doanh thu từ hoạt động du lịch ở tỉnh Đắk Lắk tăng 33% so với cùng kỳ năm 2017, đạt gần 200 tỷ đồng.