Kẹt giữa hai bánh xe tải, một cụ bà tử vong

VOV.VN - Cụ bà qua đường bị kẹt vào 2 bánh giữa xe và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Khoảng hơn 9h ngày 21/12, tại Km74+100, Quốc lộ 279, đoạn giao nhau với đường Sùng Phái Sinh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 1 phụ nữ tử vong.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Trung tá Lương Thanh Sơn, Đội trưởng đội CSGT, Công an TP Điện Biên Phủ cho biết: vào khoảng thời gian trên, xe tải chở hàng, mang BKS 29C.37696 do tài xế Hoàng Quốc Huấn (SN 1991, trú tại thôn Lương Xá, xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) đang lưu thông theo hướng từ Tuần Giáo về thành phố Điện Biên Phủ.

Khi đến vị trí trên xe tải xảy ra va chạm với bà Nguyễn Thị Hiên (SN 1941, trú tại tổ 14, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ).

Vụ va chạm khiến bà Hiên bị kẹt vào 2 bánh giữa của xe và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bà Hiên đi bộ dưới lòng đường, thiếu quan sát, giật mình bởi tiếng động của xe khác nên xảy ra va chạm. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người phụ nữ tử vong bất thường trong đêm
Người phụ nữ tử vong bất thường trong đêm

VOV.VN - Người phụ nữ được phát hiện tử vong trong căn nhà ở xã Bắc Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) vào sáng 17/12.

Người phụ nữ tử vong bất thường trong đêm

Người phụ nữ tử vong bất thường trong đêm

VOV.VN - Người phụ nữ được phát hiện tử vong trong căn nhà ở xã Bắc Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) vào sáng 17/12.

Va chạm với xe tải, 1 phụ nữ tử vong
Va chạm với xe tải, 1 phụ nữ tử vong

VOV.VN - Vào khoảng 7h sáng 18/12 một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đoạn đường Trần Tất Văn (gần với bệnh Viện Kiến An ), quận Kiến An, TP Hải Phòng.

Va chạm với xe tải, 1 phụ nữ tử vong

Va chạm với xe tải, 1 phụ nữ tử vong

VOV.VN - Vào khoảng 7h sáng 18/12 một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đoạn đường Trần Tất Văn (gần với bệnh Viện Kiến An ), quận Kiến An, TP Hải Phòng.