Bài học đằng sau những cô gái được giải thoát từ bên kia biên giới

VOV.VN -Nhiều phụ nữ và trẻ em gái may mắn được giải thoát trở về với gia đình từ các vụ buôn người

Liên tiếp trong thời gian gần đây, lực lượng biên phòng Lào Cai đã giải cứu và tiếp nhận hàng chục phụ nữ, trẻ em bị buôn bán sang bên kia biên giới Trung Quốc. Những cô gái và trẻ em gái may mắn được giải thoát trở về với gia đình, song cũng để lại những bài học cảnh tỉnh cho nhiều cô gái khác về thủ đoạn lợi dụng lòng tin của bọn buôn người.

Mới đây, đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã giải cứu thành công hai trẻ em gái bị bán sang Hà Khẩu, Trung Quốc. Đó là cháu Hàng Thị Pàng, sinh năm 2000 và cháu Hàng Thị Dê, sinh năm 2001 đều là người Mông ở bản Nậm Pố, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Kể lại sự việc vừa xảy ra với mình, cháu Hàng Thị Pàng run run cho biết: Quen và nhận lời yêu với một thanh niên ở xã Mường Tòng, huyện Mường Nhé tên là Vừ A Lử. Một ngày trung tuần tháng 5, đối tượng Lử và một thanh niên nữa đã lừa hai em về nhà chơi rồi đưa thẳng sang Lào Cai bán sang biên giới.

Cháu Pàng kể lại: “Người ta rủ về thăm nhà nên cháu tin và nghe theo luôn, không xin phép bố mẹ. Họ chở cháu bằng xe máy, bảo chỉ ở bản bên thôi nhưng cháu thấy đi mãi từ sáng đến tối mới tới nơi. Sang bên Trung Quốc cháu mới thấy ân hận vì quá tin người nên bị lừa. May mà cháu được các chú bộ đội sang đưa về”.

Sau ngày làm lụng vất vả trên nương trở về, nghe nói con gái theo người yêu đi chơi tận Lào Cai, nghi có chuyện chẳng lành, anh Hàng A Say, bố cháu Hàng Thị Pàng đã nhanh chóng báo cho đồn biên phòng Mường Nhé và được cán bộ đơn vị tận tình đưa đến thành phố Lào Cai để trình báo với đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai giúp đỡ.

Anh Hàng A Say nhớ lại: “Lúc đi làm về thấy nói con đi chơi với người yêu ở Lào Cai là mình nghĩ có chuyện rồi vì mình được nghe nhiều về chuyện nhiều người bị lừa bán qua Lào Cai rồi sang Trung Quốc. Mình mong mọi người cảnh giác để không bị như con gái mình”.

Tìm lại được con gái là niềm vui khôn tả của hai ông bố còn rất trẻ Hàng A Hờ và Hàng A Say bởi rất nhiều gia đình ở Mường Nhé đã mất vợ, mất con do bị lừa bán. Việc buôn bán phụ nữ qua Trung Quốc đang là một vấn nạn nhức nhối ở các bản vùng cao này. Anh Hàng A Hờ ở bản Nậm Pố, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé cho biết: “Ở xã mình có nhiều phụ nữ bị bán lắm. Nhiều nhà không thể tìm được con về nữa. Mình mong pháp luật xử bọn buôn người thật nghiêm để răn đe những kẻ khác”.
Hai đối tượng bị bắt giữ trong một vụ buôn bán trẻ em gái (Ảnh: An Kiên)

Theo Đại tá Nguyễn Văn Thái, Trưởng phòng Phòng chống ma túy, Bộ Chỉ huy, bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, lợi dụng phụ nữ và thiếu nữ Mông nhẹ dạ, cả tin vào lời của đồng bào mình, nên các đối tượng là người Mông đã dụ dỗ đưa về nhà chơi rồi lừa bán. Tuy đây không phải là thủ đoạn mới, song vẫn có rất nhiều chị em tin, nghe theo để rồi gặp nạn. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã xác lập đấu tranh thắng lợi 1 chuyên án, khởi tố 5 vụ án hình sự, bắt 8 đối tượng mua bán người, trẻ em. Đồng thời phát hiện, xử lý 20 vụ, bắt 9 đối tượng; giải cứu, tiếp nhận 24 nạn nhân. Hầu hết các nạn nhân đều là phụ nữ, trẻ em gái là người Mông và bị lừa bán với thủ đoạn vờ yêu rồi rủ đi chơi và đưa qua biên giới.

Đại tá Nguyễn Văn Thái cho biết thêm: “Năm nay thủ đoạn, phương thức của các đối tượng buôn người có khác hơn, đó là các đối tượng không đi cùng với các nạn nhân nữa để tránh sự kiểm tra, kiểm soát của bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng. Các đối tượng có thể làm giấy thông hành qua cửa khẩu đàng hoàng và chỉ đường cho nạn nhân đến khu vực định sẵn, sau đó sẽ có các đối tượng khác đón và giả vờ đưa đến nhà những người này chơi nhưng thực chất là đưa nạn nhân sang biên giới”.

Dù các cơ quan, ban ngành, đoàn thể ở địa phương đã vào cuộc thường xuyên vận động, tuyên truyền đến từng thôn bản; các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã thông tin đáng kể về các vụ buôn bán người và những hệ lụy của nó, song, xem ra việc tuyên truyền vẫn chưa đạt hiệu quả, hằng năm vẫn liên tiếp xảy ra các vụ buôn bán người qua biên giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai đối tượng buôn người sang Trung Quốc sa lưới
Hai đối tượng buôn người sang Trung Quốc sa lưới

VOV.VN - Hai đối tượng này thường xuyên lừa những cháu bé dân tộc để bán sang Trung Quốc.

Hai đối tượng buôn người sang Trung Quốc sa lưới

Hai đối tượng buôn người sang Trung Quốc sa lưới

VOV.VN - Hai đối tượng này thường xuyên lừa những cháu bé dân tộc để bán sang Trung Quốc.

Bắt 3 đối tượng buôn người sang Trung Quốc
Bắt 3 đối tượng buôn người sang Trung Quốc

VOV.VN -Chuyên án được phá thành công đã kịp thời giải cứu 3 nạn nhân trú tại xã Tri Lễ, Quế Phong, Nghệ An.

Bắt 3 đối tượng buôn người sang Trung Quốc

Bắt 3 đối tượng buôn người sang Trung Quốc

VOV.VN -Chuyên án được phá thành công đã kịp thời giải cứu 3 nạn nhân trú tại xã Tri Lễ, Quế Phong, Nghệ An.

Cô gái trốn về từ Trung Quốc tố cáo nhóm buôn người
Cô gái trốn về từ Trung Quốc tố cáo nhóm buôn người

VOV.VN - Nh. đã trốn khỏi ổ mại dâm và được một người phụ nữ Việt Nam đang sống tại Trung Quốc giúp đỡ đưa về nước.

Cô gái trốn về từ Trung Quốc tố cáo nhóm buôn người

Cô gái trốn về từ Trung Quốc tố cáo nhóm buôn người

VOV.VN - Nh. đã trốn khỏi ổ mại dâm và được một người phụ nữ Việt Nam đang sống tại Trung Quốc giúp đỡ đưa về nước.

 Bắt 2 kẻ buôn người, giải cứu 3 nạn nhân
Bắt 2 kẻ buôn người, giải cứu 3 nạn nhân

VOV.VN -Để tạo lòng tin để các thiếu nữ sang Trung Quốc, các “má mì” này đưa cho gia đình các nạn nhân 5-6 triệu đồng.

 Bắt 2 kẻ buôn người, giải cứu 3 nạn nhân

Bắt 2 kẻ buôn người, giải cứu 3 nạn nhân

VOV.VN -Để tạo lòng tin để các thiếu nữ sang Trung Quốc, các “má mì” này đưa cho gia đình các nạn nhân 5-6 triệu đồng.