Bảo vệ bố vợ, con rể ra tay giết người

(VOV) -Biết bố vợ đang xung đột vì không lấy được tiền công, Hiển đã cầm dao đi giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 8/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Thành Luân (1986) về tội giết người; Ngô Văn Truy (SN 1958) về tội cố tình gây thương tích và Lê Văn Hiển (SN 1964) - cùng trú tại xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng của cơ quan công tố, Ngô Văn Truy (SN 1958, ngụ tại xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đi làm thuê cho Lê Văn Hiển (1964, ngụ cùng thôn) để phụ giúp thêm trang trải của gia đình.

Đến ngày 19/9/2011, Truy xin nghỉ vì công việc vượt quá với sức khỏe và yêu cầu Hiển trả tiền công làm. Tuy nhiên Hiển từ chối không trả tiền vì Truy đã nghỉ việc khi công trình vẫn chưa hoàn thành.

Các bị cáo tại phiên tòa

Nghe tin bố vợ đến đòi tiền của Hiển không được Nguyễn Thành Luân đã cầm theo dao tự chế gặp Hiển. Cả hai bên đã xảy ra xô xát. Hiển gọi cho em trai Lê Văn Quang, Lê Thanh Tuyên. Tuyên lại gọi điện cho Nguyễn Đăng Huế (1980, anh em họ hàng với Quang) đến thôn Nam Phú giải quyết mâu thuẫn.

Khi nhóm của Hiển gặp lại Luân thì cả hai bên xảy ra xô xát. Luân rút con dao tự chế đâm liên tiếp vào Huế và Tuyên. Còn Truy cầm tuýp sắt vụt vào đầu Quang. Do vết thương quá nặng, Huế đã tử vong, anh Tuyên may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời đã thoát chết nhưng thương tật là 9%.

Sau khi gây án, các đối tượng bị cơ quan Công an huyện Phú Xuyên bắt giữ. Xét thấy hành vi của các bị cáo nghiêm trọng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Luân tù chung thân về tội giết người. Bị cáo Truy nhận án hơn 19 tháng tù giam vì hành vi cố tình gây thương tích. Tuy nhiên, tính từ ngày bắt tạm giam đến nay đã hơn 19 tháng nên HĐXX trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên tòa. Bị cáo Hiển bị chịu án 22 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giết người vì nghĩ bị chặn đường
Giết người vì nghĩ bị chặn đường

(VOV) -Bị Linh đạp ngã xuống mương nước, Vân liền chạy vào trang trại vác dao đâm chết Linh.

Giết người vì nghĩ bị chặn đường

Giết người vì nghĩ bị chặn đường

(VOV) -Bị Linh đạp ngã xuống mương nước, Vân liền chạy vào trang trại vác dao đâm chết Linh.

Tăng án tù với nguyên vận động viên cử tạ giết người
Tăng án tù với nguyên vận động viên cử tạ giết người

Tòa cũng tuyên bác kháng cáo, xử y án sơ thẩm phạt Hồ Hữu Lộc (23 tuổi, bạn của Hùng) mức án tử hình về tội giết người.

Tăng án tù với nguyên vận động viên cử tạ giết người

Tăng án tù với nguyên vận động viên cử tạ giết người

Tòa cũng tuyên bác kháng cáo, xử y án sơ thẩm phạt Hồ Hữu Lộc (23 tuổi, bạn của Hùng) mức án tử hình về tội giết người.

Tạm giữ nghi can giết người, cướp nhẫn vàng
Tạm giữ nghi can giết người, cướp nhẫn vàng

(VOV) -Phú mượn nhẫn nhưng Tâm không cho. Sau khi dìm Tâm xuống mương đến chết, Phú cướp vàng.

Tạm giữ nghi can giết người, cướp nhẫn vàng

Tạm giữ nghi can giết người, cướp nhẫn vàng

(VOV) -Phú mượn nhẫn nhưng Tâm không cho. Sau khi dìm Tâm xuống mương đến chết, Phú cướp vàng.