Bắt 3 đối tượng chuyên lừa xuất khẩu lao động

Các đối tượng đã làm giả giấy giới thiệu, văn bản có đóng dấu của lãnh đạo Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Lâm Đồng.

Sau hơn 2 tháng theo dõi, Công an huyện Gio Linh, Quảng Trị phối hợp với công an các tỉnh vừa bắt giữ được 3 đối tượng chuyên lừa xuất khẩu lao động vời nhiều chiêu thức tinh vi.

Ba đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Minh Tuấn (28 tuổi, trú thôn Nam Sơn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh), Ngô Anh Tuấn (38 tuổi, trú khu phố 4, phường 3, TP Đông Hà) và Lê Đạo (32 tuổi, trú thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng). 

Công an huyện Gio Linh cho biết, từ tháng 7 đến thời điểm bắt giữ các đối tượng trên, đơn vị liên tục nhận được đơn của nhiều người dân trình báo việc họ bị lừa đảo đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc với số tiền 85 triệu đồng/nạn nhân.

Chúng đã dùng thủ đoạn tinh vi là làm giả giấy giới thiệu, văn bản có đóng dấu của ông Hoàng Bình (ghi trên giấy là giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Lâm Đồng, nhưng thực tế ông Bình là PGĐ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lâm Đồng) để tạo lòng tin, lừa người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động.

Tại tỉnh Quảng Trị, 3 đối tượng này đã lừa 9 người và hứa với các nạn nhân rằng họ sẽ nhận được mức lương 1.000 USD/tháng/người trong vòng 5 năm bằng nghề làm săm lốp ô tô tại Hàn Quốc.

Các đối tượng khai, để các nạn nhân yên tâm, chúng đã yêu cầu họ cắt hộ khẩu tại Quảng Trị nhập vào xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh, nhằm “lấy chỉ tiêu” của địa phương này làm thủ tục đi Hàn Quốc. Ngoài ra, các đối tượng còn sắp xếp cho các nạn nhân đi học tiếng Hàn 4 tháng với mức phí 2 triệu đồng/tháng/người tại TP HCM, tuy nhiên kết thúc khóa học này, các đối tượng chuồn mất tăm.

Hiện Công an huyện Gio Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời bắt tạm giam đối với 3 đối tượng trên để tiếp tục điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mở công ty lừa đảo xuất khẩu lao động
Mở công ty lừa đảo xuất khẩu lao động

Chỉ trong ngày 16/4, Công an TP.Hà Nội đã điều tra khám phá 2 vụ lừa đảo xuất khẩu lao động và xin việc làm.

Mở công ty lừa đảo xuất khẩu lao động

Mở công ty lừa đảo xuất khẩu lao động

Chỉ trong ngày 16/4, Công an TP.Hà Nội đã điều tra khám phá 2 vụ lừa đảo xuất khẩu lao động và xin việc làm.

Bắt đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động
Bắt đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động

Vào năm 2008 - 2009, mang danh nghĩa công ty, Trần Văn Hưng, quê ở Bắc Giang đã trực tiếp thu gần 1 tỷ đồng của 80 người đăng ký đi xuất khẩu lao động tại Syria.  

Bắt đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động

Bắt đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động

Vào năm 2008 - 2009, mang danh nghĩa công ty, Trần Văn Hưng, quê ở Bắc Giang đã trực tiếp thu gần 1 tỷ đồng của 80 người đăng ký đi xuất khẩu lao động tại Syria.  

Cán bộ trường trung cấp nghề lừa xuất khẩu lao động
Cán bộ trường trung cấp nghề lừa xuất khẩu lao động

(VOV) -Lừa có mối quan hệ với chủ người Việt ở Anh, Quỳnh đã chiếm đoạt của nhiều người số tiền lên tới cả tỷ đồng.

Cán bộ trường trung cấp nghề lừa xuất khẩu lao động

Cán bộ trường trung cấp nghề lừa xuất khẩu lao động

(VOV) -Lừa có mối quan hệ với chủ người Việt ở Anh, Quỳnh đã chiếm đoạt của nhiều người số tiền lên tới cả tỷ đồng.

Bắt khẩn cấp kẻ lừa đảo xuất khẩu lao động
Bắt khẩn cấp kẻ lừa đảo xuất khẩu lao động

Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp với Công an TP HCM bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Thái, ở số 57/3 đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp (TP HCM) vì hành vi  lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động.

Bắt khẩn cấp kẻ lừa đảo xuất khẩu lao động

Bắt khẩn cấp kẻ lừa đảo xuất khẩu lao động

Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp với Công an TP HCM bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Thái, ở số 57/3 đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp (TP HCM) vì hành vi  lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động.

Lừa đảo xuất khẩu lao động chiếm đoạt tiền
Lừa đảo xuất khẩu lao động chiếm đoạt tiền

21 người đã bị lừa với số tiền lên đến 116.000 USD.

Lừa đảo xuất khẩu lao động chiếm đoạt tiền

Lừa đảo xuất khẩu lao động chiếm đoạt tiền

21 người đã bị lừa với số tiền lên đến 116.000 USD.

Lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tiền tiêu dùng cá nhân
Lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tiền tiêu dùng cá nhân

Đối tượng đã thu tiền của 8 người đi xuất khẩu lao động với số tiền là 359.700.000 đồng và 12.500 USD để tiêu dùng cá nhân.

Lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tiền tiêu dùng cá nhân

Lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tiền tiêu dùng cá nhân

Đối tượng đã thu tiền của 8 người đi xuất khẩu lao động với số tiền là 359.700.000 đồng và 12.500 USD để tiêu dùng cá nhân.

Dụ đi xuất khẩu lao động rồi bán phụ nữ ra nước ngoài
Dụ đi xuất khẩu lao động rồi bán phụ nữ ra nước ngoài

(VOV) -Các đối tượng dụ “con mồi” đi xuất khẩu lao động, sau đó bán những phụ nữ bị lừa sang Trung Quốc.

Dụ đi xuất khẩu lao động rồi bán phụ nữ ra nước ngoài

Dụ đi xuất khẩu lao động rồi bán phụ nữ ra nước ngoài

(VOV) -Các đối tượng dụ “con mồi” đi xuất khẩu lao động, sau đó bán những phụ nữ bị lừa sang Trung Quốc.