Bắt 3 nghi can giết xe ôm, cướp tài sản

Để có tiền tiêu xài, 3 đối tượng đã đâm nhiều nhát vào người xe ôm để cướp tài sản trong đêm.

Ăn cắp tiền của Chủ tịch huyện rồi trốn sang Campuchia

Ngày 14/5, Công an quận Tân Phú, TP HCM cho biết vừa bắt khẩn cấp 3  nghi can gồm: Nguyễn Hữu Quân (23 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Trần Hoài Phương (19 tuổi, ngụ Tiền Giang) và Nguyễn Thị Thanh Xuân (17 tuổi, ngụ quận 10) để điều tra về hành vi “giết người, cướp tài sản”.

Theo thông tin của cơ quan điều tra, vào lúc 1h20 sáng 12/5, người dân dân sống trong khu phố hoảng hốt khi phát hiện một thanh niên nằm chết bên đường Chế Lan Viên (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) với nhiều nhiều vết đâm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Tân Phú tại hiện trường khám nghiệm tử thi. Nạn nhân được xác định là anh Đặng Chánh Trung (24 tuổi, quê Bình Thuận) chạy xe ôm trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình). Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định nhiều tài sản và chiếc xe máy cũng bị lấy đi.

Sau 2 ngày truy tìm hung thủ, Công an quận Tân Phú đã bắt giữ 3 nghi can trên. Các nghi can khai nhận, thấy anh Trung đứng chờ khách nên nẩy sinh ý định cướp tài sản. Bọn chúng đã thuê anh Trung chở về quận Tân Phú, khi đến đường Chế Lan Viên, thấy vắng người nên các đối tượng đã dùng dao hạ sát anh xe ôm để cướp tài sản và lẩn trốn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên