Bắt đầu xét xử sơ thẩm 2 bị cáo vụ sà lan đâm sập cầu Ghềnh

VOV.VN - Sáng nay (14/11), TAND TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bắt đầu phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo trong vụ sà lan đâm sập cầu Ghềnh xảy ra vào tháng 3/2016.

Hai bị cáo là Phan Thế Thượng (63 tuổi, ngụ phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Trần Văn Giang (36 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng).

Các bị cáo Phan Thế Thượng (trái) và Trần Văn Giang

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP. Biên Hòa, Phan Thế Thượng đứng tên chủ tàu kéo số hiệu SG 3745 công suất 205 CV có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và môi trường (tức giấy đăng kiểm) đã hết hạn từ 16/12/2015; sà lan số hiệu SG 5984 trọng tải 980 tấn do vợ Thượng đứng tên còn thời hạn đăng kiểm được giao cho Thượng quản lý, sử dụng.


Tháng 2/2016, Phan Thế Thượng biết Trần Văn Giang không có bằng thuyền trưởng, Trần Văn Lẹ không có chứng chỉ thủy thủ nhưng vẫn thuê Giang và Lẹ điều khiển tàu kéo và sà lan chở hàng theo tuyến miền Tây đi Bình Dương, Đồng Nai và ngược lại.

Ngày 19/3/2016, Thượng giao Giang điều khiển tàu kéo đẩy sà lan chở cát đi đến tỉnh Đồng Nai, tuy nhiên không bố trí đủ định biên thuyền viên theo quy định.

Khoảng 11h30 phút ngày 20/3/2016, Giang điều khiển tàu kéo đẩy sà lan trên sông Đồng Nai theo hướng đi lên thượng nguồn. Đến khu vực cầu Đồng Nai Lớn (tức cầu Ghềnh, thuộc địa phận TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), lúc này thủy triều đang lên mạnh, dòng chảy xoáy và mạnh. Khi sà lan cách trụ cầu khoảng 50m, Giang tăng ga tàu kéo để đẩy sà lan đi qua khoang thông thuyền thì tàu bị chết máy; Giang bỏ vị trí lái xuống hầm máy để khởi động lại máy, sà lan quay ngang.

Khi máy nổ, Giang quay lại vị trí lái thì sà lan đã trôi gần tới trụ cầu số 2. Giang yêu cầu Trần Văn Lẹ tháo dây buộc tàu kéo với sà lan nhưng không kịp; sà lan đã va chạm với mặt ngoài trụ cầu số 2 làm trụ cầu số 2, nhịp số 2 và nhịp số 3 của cầu Ghềnh bị gãy sập xuống sông; chìm tàu kéo và lật sà lan. Trần Văn Giang và Trần Văn Lẹ nhảy xuống sông bơi vào bờ.

Quang cảnh phiên tòa
Theo cáo trạng, tổng thiệt hại của vụ tai nạn sập cầu Ghềnh là gần 21,8 tỷ đồng. Riêng đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam – đơn vị bị thiệt hại yêu cầu bồi thường số tiền hơn 8,9 tỷ đồng.


Viện Kiểm sát nhân dân TP. Biên Hòa truy tố bị cáo Phan Thế Thượng 2 tội: “Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn” và “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thủy”. Còn Trần Văn Giang bị truy tố tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”. Riêng Trần Văn Lẹ không bị truy tố.

Các phương tiện tàu kéo, sà lan và 4 nhịp cầu Ghềnh cũ tiếp tục bị tạm giữ để đảm bảo việc thi hành án.

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lái tàu vụ tai nạn cầu Ghềnh được bồi thường oan sai 322 triệu đồng
Lái tàu vụ tai nạn cầu Ghềnh được bồi thường oan sai 322 triệu đồng

VOV.VN - Tòa quyết định tuyên yêu cầu VKSND TP Biên Hòa phải bồi thường cho người lái tàu tai nạn trên cầu Ghềnh tiền 322 triệu vì bắt giam oan.

Lái tàu vụ tai nạn cầu Ghềnh được bồi thường oan sai 322 triệu đồng

Lái tàu vụ tai nạn cầu Ghềnh được bồi thường oan sai 322 triệu đồng

VOV.VN - Tòa quyết định tuyên yêu cầu VKSND TP Biên Hòa phải bồi thường cho người lái tàu tai nạn trên cầu Ghềnh tiền 322 triệu vì bắt giam oan.

Truy tố 2 bị can vụ sà lan tông sập cầu Ghềnh
Truy tố 2 bị can vụ sà lan tông sập cầu Ghềnh

VOV.VN - Sau một năm xảy ra sự cố sà lan đâm sập cầu Ghềnh, Viện Kiểm sát ra cáo trạng truy tố để chuyển sang tòa án cùng cấp xét xử.

Truy tố 2 bị can vụ sà lan tông sập cầu Ghềnh

Truy tố 2 bị can vụ sà lan tông sập cầu Ghềnh

VOV.VN - Sau một năm xảy ra sự cố sà lan đâm sập cầu Ghềnh, Viện Kiểm sát ra cáo trạng truy tố để chuyển sang tòa án cùng cấp xét xử.

Người lái tàu hỏa vụ cầu Ghềnh bật khóc khi được VKS xin lỗi công khai
Người lái tàu hỏa vụ cầu Ghềnh bật khóc khi được VKS xin lỗi công khai

VOV.VN - Suốt thời gian dài đình chỉ vụ án, xác định người lái tàu hỏa bị bắt giam oan sai gần 300 ngày, cơ quan tố tụng mới tổ chức xin lỗi công khai.

Người lái tàu hỏa vụ cầu Ghềnh bật khóc khi được VKS xin lỗi công khai

Người lái tàu hỏa vụ cầu Ghềnh bật khóc khi được VKS xin lỗi công khai

VOV.VN - Suốt thời gian dài đình chỉ vụ án, xác định người lái tàu hỏa bị bắt giam oan sai gần 300 ngày, cơ quan tố tụng mới tổ chức xin lỗi công khai.

Viện Kiểm sát xin lỗi lái phụ tàu SE2 trong vụ tai nạn cầu Ghềnh
Viện Kiểm sát xin lỗi lái phụ tàu SE2 trong vụ tai nạn cầu Ghềnh

VOV.VN - Viện Kiểm sát Nhân dân TP Biên Hòa (Đồng Nai) chính thức tổ chức xin lỗi công khai lái tàu phụ trong vụ tai nạn cầu Ghềnh.

Viện Kiểm sát xin lỗi lái phụ tàu SE2 trong vụ tai nạn cầu Ghềnh

Viện Kiểm sát xin lỗi lái phụ tàu SE2 trong vụ tai nạn cầu Ghềnh

VOV.VN - Viện Kiểm sát Nhân dân TP Biên Hòa (Đồng Nai) chính thức tổ chức xin lỗi công khai lái tàu phụ trong vụ tai nạn cầu Ghềnh.

Ảnh: VKS công khai xin lỗi người lái tàu hỏa vụ tai nạn cầu Ghềnh
Ảnh: VKS công khai xin lỗi người lái tàu hỏa vụ tai nạn cầu Ghềnh

VOV.VN - Đại diện Viện kiểm sát thừa nhận việc truy cứu trách nhiệm hình sự với người lái tàu hỏa đã gây thiệt hại về vật chất, tinh thần cho ông.

Ảnh: VKS công khai xin lỗi người lái tàu hỏa vụ tai nạn cầu Ghềnh

Ảnh: VKS công khai xin lỗi người lái tàu hỏa vụ tai nạn cầu Ghềnh

VOV.VN - Đại diện Viện kiểm sát thừa nhận việc truy cứu trách nhiệm hình sự với người lái tàu hỏa đã gây thiệt hại về vật chất, tinh thần cho ông.

Ngày mai (14/11), sẽ xét xử vụ sà lan đâm sập cầu Ghềnh
Ngày mai (14/11), sẽ xét xử vụ sà lan đâm sập cầu Ghềnh

VOV.VN - Vụ tai nạn cầu Ghềnh xảy ra hồi tháng 3/2016, thiệt hại lên tới gần 22 tỷ đồng.

Ngày mai (14/11), sẽ xét xử vụ sà lan đâm sập cầu Ghềnh

Ngày mai (14/11), sẽ xét xử vụ sà lan đâm sập cầu Ghềnh

VOV.VN - Vụ tai nạn cầu Ghềnh xảy ra hồi tháng 3/2016, thiệt hại lên tới gần 22 tỷ đồng.