Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đàm phán quốc phòng ba bên

VOV.VN - Trong cuộc đàm phán quốc phòng 3 bên lần thứ 11 này, ba nước có kế hoạch tăng cường hợp tác 3 bên để phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Các quan chức quốc phòng cấp cao của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản hôm nay (9/5) tổ chức các cuộc đàm phán an ninh ba bên thường niên tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, trong bối cảnh vụ thử tên lửa mới đây của Triều Tiên.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, trong cuộc đàm phán quốc phòng 3 bên lần thứ 11 này, ba nước có kế hoạch thăm dò các cách thức tăng cường hợp tác 3 bên để phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và thiết lập một nền hòa bình lâu dài. Ngoài ra, các quan chức Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ đưa ra “những đánh giá về tình hình an ninh trong khu vực, sự trao đổi và hợp tác quân sự 3 bên”.

Ảnh minh họa: ABS-CBN.

Đứng đầu đoàn Hàn Quốc là ông Chung Suk-hwan, Thứ trưởng phụ trách chính sách thuộc Bộ Quốc phòng, trong khi đứng đầu đoàn Mỹ và Nhật Bản lần lượt là ông Randall Schriver, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về các vấn đề an ninh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, và ông Takeshi Ishikawa, Cục trưởng Cục Chính sách thuộc Quốc phòng Nhật Bản.

Cuộc hội đàm diễn ra chưa đầy 1 tuần sau khi Triều Tiên tiến hành thử nghiệm các tên lửa tầm ngắn ngoài khơi bờ biển phía Đông. Tuy nhiên, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tới nay vẫn phản ứng khá thận trọng nhằm duy trì đàm phán về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Trong một thông báo mới nhất ngày hôm qua (8/5), Chính phủ Triều Tiên khẳng định những vụ thử này nằm trong khuôn khổ các hoạt động diễn tập thường niên và hoàn toàn mang tính phòng vệ. Trước các cuộc đàm phán ba bên, Hàn Quốc đã tổ chức các phiên họp song phương với Mỹ và Nhật Bản để thảo luận về các vấn đề lợi ích chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ-Nhật-Hàn hợp tác chia sẻ thông tin về vụ Triều Tiên phóng tên lửa
Mỹ-Nhật-Hàn hợp tác chia sẻ thông tin về vụ Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã hợp tác chia sẻ thông tin và theo dõi sát sao những diến biến của Triều Tiên sau khi nước này phóng tên lửa sáng 4/5.

Mỹ-Nhật-Hàn hợp tác chia sẻ thông tin về vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Mỹ-Nhật-Hàn hợp tác chia sẻ thông tin về vụ Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã hợp tác chia sẻ thông tin và theo dõi sát sao những diến biến của Triều Tiên sau khi nước này phóng tên lửa sáng 4/5.

Kết thúc đàm phán 3 bên Mỹ- Nhật- Hàn về vấn đề Triều Tiên
Kết thúc đàm phán 3 bên Mỹ- Nhật- Hàn về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc ngày 16/1 nhất trí hợp tác tăng cường các trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên, sau khi nước này thử thành công bom nhiệt hạch.

Kết thúc đàm phán 3 bên Mỹ- Nhật- Hàn về vấn đề Triều Tiên

Kết thúc đàm phán 3 bên Mỹ- Nhật- Hàn về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc ngày 16/1 nhất trí hợp tác tăng cường các trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên, sau khi nước này thử thành công bom nhiệt hạch.

Hàn Quốc đề xuất đàm phán 3 bên với Trung Quốc và Mỹ về THAAD
Hàn Quốc đề xuất đàm phán 3 bên với Trung Quốc và Mỹ về THAAD

VOV.VN - Đề xuất đàm phán về THAAD được đưa ra tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hàn Quốc đề xuất đàm phán 3 bên với Trung Quốc và Mỹ về THAAD

Hàn Quốc đề xuất đàm phán 3 bên với Trung Quốc và Mỹ về THAAD

VOV.VN - Đề xuất đàm phán về THAAD được đưa ra tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Mỹ kêu gọi củng cố liên minh 3 bên Mỹ - Nhật - Hàn
Mỹ kêu gọi củng cố liên minh 3 bên Mỹ - Nhật - Hàn

VOV.VN - Các nghị sĩ tại hai viện Quốc hội Mỹ đã trình bày các nghị quyết khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của cơ quan lập pháp Mỹ đối với mối quan hệ Mỹ-Nhật-Hàn.

Mỹ kêu gọi củng cố liên minh 3 bên Mỹ - Nhật - Hàn

Mỹ kêu gọi củng cố liên minh 3 bên Mỹ - Nhật - Hàn

VOV.VN - Các nghị sĩ tại hai viện Quốc hội Mỹ đã trình bày các nghị quyết khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của cơ quan lập pháp Mỹ đối với mối quan hệ Mỹ-Nhật-Hàn.

Mỹ-Nhật-Hàn khẳng định quan hệ đồng minh đối với hòa bình châu Á
Mỹ-Nhật-Hàn khẳng định quan hệ đồng minh đối với hòa bình châu Á

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 29/6 đến Nhật Bản - chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm châu Á gần 1 tuần qua.

Mỹ-Nhật-Hàn khẳng định quan hệ đồng minh đối với hòa bình châu Á

Mỹ-Nhật-Hàn khẳng định quan hệ đồng minh đối với hòa bình châu Á

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 29/6 đến Nhật Bản - chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm châu Á gần 1 tuần qua.