Bắt đối tượng nghiện ma túy trộm dây cáp điện

VOV.VN -Do thiếu tiền mua ma túy, Thanh đã lẻn vào nhà nghỉ dưỡng 296 thuộc Tổng cục Hậu cần trộm cáp điện.

Tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa sáng 23/9 cho biết, Công an thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) vừa điều tra, làm rõ và bắt bắt giữ đối tượng Cao Văn Thanh (SN 1976, trú tại phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn).

Thanh là thủ phạm đã đột nhập vào nhà nghỉ dưỡng 296, thuộc Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) đóng trên địa bàn thị xã Sầm Sơn, cắt trộm 30m dây cáp điện 3 pha để lấy lõi đồng bán.

Đối tượng Cao Văn Thanh

Khi Thanh đang bán số dây cáp điện trộm được cho Lê Xuân Thủy (SN 1983, trú tại huyện Xuân Thủy, Nam Định) tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) với giá 3 triệu đồng thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 4h ngày 14/9, Công an thị xã Sầm Sơn nhận được tin báo của Ban chỉ huy nhà nghỉ dưỡng 296 về việc kẻ gian đã đột nhập vào và cắt trộm 30m dây cáp điện 3 pha, làm mất toàn bộ hệ thống điện lưới của nhà nghỉ.

Tiến hành điều tra, cơ quan chức năng đã xác định Cao Văn Thanh chính là thủ phạm đã gây ra vụ trộm trên.

Cao Văn Thanh đã khai nhận, bản thân nghiện ma túy nặng nên thường xuyên lang thang trộm cắp. Đêm 14/9, Thanh đã mang theo kìm cắt dây điện và trèo qua cổng nhà nghỉ dưỡng, cắt dây cáp điện 3 pha rồi đốt lấy lõi đồng đem bán. Được biết, Thanh là đối tượng đã có 4 tiền án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên