Bắt đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép gần 14 kg ngà voi

VOV.VN -Đối tượng đang chuẩn bị thực hiện hành vi mua bán số ngà voi trên thì bị bắt giữ.

Từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, lúc 12h trưa 8/6, tại làng Tà Ka, xã Bờ Y, huyện biên giới Ngọc Hồi, lực lượng biên phòng tỉnh Kon Tum và Đoàn đặc nhiệm Miền Trung, thuộc Cục phòng chống tội phạm ma túy- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã bắt một đối tượng đang có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép gần 14kg ngà voi.

 Thượng úy Hoàng Đăng Bảo, Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cho biết, qua đấu tranh khai thác thông tin ban đầu, đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép ngà voi khai tên là A Chập, còn có tên gọi khác là A Tốt, 30 tuổi, thường trú tại làng Tà Ka, xã Bờ Y. Nguồn gốc số ngà voi trên được A Chập vận chuyển từ Lào về cất giấu tại nhà riêng. Tìm được khách hàng có nhu cầu, A Chập đang chuẩn bị thực hiện hành vi mua bán số ngà voi trên thì bị bắt giữ.

 Đây là vụ vận chuyển, mua bán ngà voi đầu tiên được phát hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên