Bắt gần 5 tấn gia cầm không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng đã tiêu hủy toàn bộ số gia cầm trên và tiếp tục truy xét, làm rõ trách nhiệm của chủ hàng...

Đêm 14 và rạng sáng 15/12, các lực lượng An ninh Kinh tế, Cảnh sát Môi trường phối hợp với cơ quan Quản lý thị trường đã phát hiện, xử lý 2 vụ vận chuyển gia cầm không rõ nguồn gốc, với số lượng lên đến gần 5 tấn.

Vụ việc thứ nhất bị phát hiện khoảng 0h ngày 15/12; tổ công tác Đội 3 - Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường - CATP Hà Nội làm nhiệm vụ trên địa bàn xã Hải Bối, huyện Đông Anh phát hiện, kiểm tra 6 xe ôtô tải mang BKS tỉnh ngoài chở tổng cộng 4,3 tấn gà chưa qua kiểm dịch của cơ quan thú y. Lực lượng Cảnh sát Môi trường đã bàn giao các xe gà trên cho trạm kiểm tra liên ngành chợ đầu mối Bắc Thăng Long xử lý theo quy định. 

Hơn 7 tiếng đồng hồ sau đó, tại địa bàn giáp ranh Hà Nội - Bắc Ninh, tổ công tác Phòng An ninh Kinh tế - CATP Hà Nội phối hợp cùng Đội QLTT số 8 đã chặn giữ xe ôtô có đến 2 BKS. Phần thân chiếc xe này có BKS: 98H-0738; nhưng đầu và đuôi xe lại mang BKS: 29X-1702 chở tổng cộng hơn 4.700 con gia cầm không có giấy tờ hợp lệ. Lái xe là Tô Thế Tuấn (SN 1991, HKTT phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang) khai được thuê chở từ Bắc Giang về Hà Nội tiêu thụ. Chiều 15/12, lực lượng chức năng đã tiêu hủy toàn bộ số gia cầm trên và tiếp tục truy xét, làm rõ trách nhiệm của chủ hàng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tập trung phòng chống 4 loại dịch trên người và gia cầm
Tập trung phòng chống 4 loại dịch trên người và gia cầm

(VOV) -Đó là các dịch bệnh: Tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm và bệnh dại. 

Tập trung phòng chống 4 loại dịch trên người và gia cầm

Tập trung phòng chống 4 loại dịch trên người và gia cầm

(VOV) -Đó là các dịch bệnh: Tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm và bệnh dại. 

Hà Nội bắt giữ 5 tấn gia cầm giống nhập lậu
Hà Nội bắt giữ 5 tấn gia cầm giống nhập lậu

Toàn bộ số gia cầm trên được mua từ bên kia biên giới Trung Quốc, sau đó chuyển về theo đường mòn

Hà Nội bắt giữ 5 tấn gia cầm giống nhập lậu

Hà Nội bắt giữ 5 tấn gia cầm giống nhập lậu

Toàn bộ số gia cầm trên được mua từ bên kia biên giới Trung Quốc, sau đó chuyển về theo đường mòn

Xe khách chở 15.000 con gia cầm không rõ nguồn gốc
Xe khách chở 15.000 con gia cầm không rõ nguồn gốc

Các lái xe khai nhận là vận chuyển gia cầm không có nguồn gốc từ Hà Nội vào 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị để tiêu thụ.

Xe khách chở 15.000 con gia cầm không rõ nguồn gốc

Xe khách chở 15.000 con gia cầm không rõ nguồn gốc

Các lái xe khai nhận là vận chuyển gia cầm không có nguồn gốc từ Hà Nội vào 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị để tiêu thụ.

Chấm dứt tiêu thụ gia cầm nhập lậu tại chợ Hà Vĩ từ tháng 12
Chấm dứt tiêu thụ gia cầm nhập lậu tại chợ Hà Vĩ từ tháng 12

(VOV) -Ở miền Bắc có khoảng 11 đường dây chuyên tổ chức vận chuyển gia cầm nhập lậu.

Chấm dứt tiêu thụ gia cầm nhập lậu tại chợ Hà Vĩ từ tháng 12

Chấm dứt tiêu thụ gia cầm nhập lậu tại chợ Hà Vĩ từ tháng 12

(VOV) -Ở miền Bắc có khoảng 11 đường dây chuyên tổ chức vận chuyển gia cầm nhập lậu.

Phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch cúm gia cầm
Phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch cúm gia cầm

(VOV) - Theo Phó Thủ tướng, cần tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm, thủy cầm, đàn chó…

Phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch cúm gia cầm

Phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch cúm gia cầm

(VOV) - Theo Phó Thủ tướng, cần tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm, thủy cầm, đàn chó…

Tiến tới xử lý dứt điểm tình trạng nhập lậu gia cầm
Tiến tới xử lý dứt điểm tình trạng nhập lậu gia cầm

(VOV) - Chính phủ sẽ kiểm soát chặt cả mặt hàng hoa quả, thực phẩm nhập khẩu vào Việt Nam với mục tiêu là đảm bảo sức khỏe người dân.

Tiến tới xử lý dứt điểm tình trạng nhập lậu gia cầm

Tiến tới xử lý dứt điểm tình trạng nhập lậu gia cầm

(VOV) - Chính phủ sẽ kiểm soát chặt cả mặt hàng hoa quả, thực phẩm nhập khẩu vào Việt Nam với mục tiêu là đảm bảo sức khỏe người dân.

Thu giữ 11.500 con gia cầm giống nhập lậu
Thu giữ 11.500 con gia cầm giống nhập lậu

(VOV)- Công an Lạng Sơn cho biết, số gia cầm này có xuất xứ từ Trung Quốc, đang được vận chuyển trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ.

Thu giữ 11.500 con gia cầm giống nhập lậu

Thu giữ 11.500 con gia cầm giống nhập lậu

(VOV)- Công an Lạng Sơn cho biết, số gia cầm này có xuất xứ từ Trung Quốc, đang được vận chuyển trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ.

Tịch thu 700kg gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc
Tịch thu 700kg gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc

(VOV) -Cơ quan chức năng Cao Bằng phát hiện hai xe máy và một ô tô tải chở gia cầm nhập lậu đã bốc mùi.

Tịch thu 700kg gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc

Tịch thu 700kg gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc

(VOV) -Cơ quan chức năng Cao Bằng phát hiện hai xe máy và một ô tô tải chở gia cầm nhập lậu đã bốc mùi.

Phó Thủ tướng yêu cầu  ngăn chặn gia cầm nhập lậu
Phó Thủ tướng yêu cầu ngăn chặn gia cầm nhập lậu

(VOV) -Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, chúng ta quyết liệt chống gia cầm lậu cũng chính vì an toàn cho người dân Việt Nam.

Phó Thủ tướng yêu cầu  ngăn chặn gia cầm nhập lậu

Phó Thủ tướng yêu cầu ngăn chặn gia cầm nhập lậu

(VOV) -Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, chúng ta quyết liệt chống gia cầm lậu cũng chính vì an toàn cho người dân Việt Nam.