Bắt giám đốc lừa xuất khẩu lao động

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng vụ án Phạm Thị Dung lừa đảo chiếm đoạt hơn 100.000 USD của những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động.

Ngày 10/3,  Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15), Công an Hà Nội đã bắt khẩn cấp Lý Đại Lợi (sinh năm 1950, ở P.Phương Mai, Q.Đống Đa) - Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại và du lịch Đạt Đại Lợi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng vụ án Phạm Thị Dung lừa đảo chiếm đoạt hơn 100.000 USD của những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động. Dung khai đã thu của mỗi người lao động đi Hàn Quốc 10.000 USD, đi Czech 8.500 USD, sau đó chuyển cho Lý Đại Lợi để làm thủ tục nhưng Lợi không đưa được người lao động đi nước ngoài như hứa hẹn. Đến nay Lợi mới nộp lại 60.000 USD. Lý Đại Lợi từng có tiền án về tội tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên