Bắt giam Phó Hiệu trưởng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

VOV.VN - Lợi dụng chức vụ là Phó Hiệu trưởng, có thể xin được việc ở các cơ quan Nhà nước, Tâm đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng của các nạn nhân.

Ngày 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phó Hiệu trưởng trường THPT Mường Bú, huyện Mường La về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Hà Văn Tâm bị bắt tạm giam về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đối tượng bị bắt là Hà Văn Tâm (có tên gọi khác là Hà Minh Tâm), sinh năm 1977, trú tại tiểu khu 5 - thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Trong khoảng thời gian từ đầu năm 2003 đến nay, lợi dụng chức vụ là Phó Hiệu trưởng trường THPT trên địa bàn, Tâm nói với mọi người mình có nhiều mối quan hệ, có thể xin được việc ở các cơ quan Nhà nước.

Đối tượng Hà Văn Tâm

Lợi dụng nhu cầu xin việc của nhiều người dân tại các địa bàn huyện Quỳnh Nhai, Mộc Châu, Mường La... Tâm đã nhận tiền của nhiều người, hứa sẽ lo xin việc trong khoảng thời gian gần nhất. 

Tổng số tiền mà Tâm đã nhận của các bị hại trên 700 triệu đồng. Số tiền này, Tâm đã sử dụng vào việc chơi cờ bạc, lô đề.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Châu Thị Thu Nga và con đường phạm tội lừa đảo trăm tỷ
Bà Châu Thị Thu Nga và con đường phạm tội lừa đảo trăm tỷ

VOV.VN -Tổng số tiền chiếm đoạt của 221 khách hàng đã gửi đơn tố cáo bà Nga trên 114 tỷ đồng

Bà Châu Thị Thu Nga và con đường phạm tội lừa đảo trăm tỷ

Bà Châu Thị Thu Nga và con đường phạm tội lừa đảo trăm tỷ

VOV.VN -Tổng số tiền chiếm đoạt của 221 khách hàng đã gửi đơn tố cáo bà Nga trên 114 tỷ đồng

Lừa đảo 1,9 tỉ đồng dưới chiêu bài “chạy án”
Lừa đảo 1,9 tỉ đồng dưới chiêu bài “chạy án”

Sau nhiều lần đưa tiền tỉ cho Nguyễn Thị Liên để nhờ "chạy án" mà vẫn bị bắt giam, Vi Thị Hương và Vi Văn Thiều đã tố cáo vụ lừa đảo của Liên.

Lừa đảo 1,9 tỉ đồng dưới chiêu bài “chạy án”

Lừa đảo 1,9 tỉ đồng dưới chiêu bài “chạy án”

Sau nhiều lần đưa tiền tỉ cho Nguyễn Thị Liên để nhờ "chạy án" mà vẫn bị bắt giam, Vi Thị Hương và Vi Văn Thiều đã tố cáo vụ lừa đảo của Liên.

Lừa đảo 10 tỷ đồng rồi trốn truy nã sang Australia
Lừa đảo 10 tỷ đồng rồi trốn truy nã sang Australia

Ngày 17/5, Cục Cảnh sát Truy nã tội phạm cho biết đã cùng gia đình vận động đầu thú thành công đối tượng truy nã quốc tế Nguyễn Tất Kiên.

Lừa đảo 10 tỷ đồng rồi trốn truy nã sang Australia

Lừa đảo 10 tỷ đồng rồi trốn truy nã sang Australia

Ngày 17/5, Cục Cảnh sát Truy nã tội phạm cho biết đã cùng gia đình vận động đầu thú thành công đối tượng truy nã quốc tế Nguyễn Tất Kiên.

Băng nhóm lừa đảo người Trung Quốc bị triệt phá như thế nào?
Băng nhóm lừa đảo người Trung Quốc bị triệt phá như thế nào?

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng chia thành nhiều nhóm, giả danh Công an gọi điện thông báo nạn nhân đang bị điều tra bí mật

Băng nhóm lừa đảo người Trung Quốc bị triệt phá như thế nào?

Băng nhóm lừa đảo người Trung Quốc bị triệt phá như thế nào?

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng chia thành nhiều nhóm, giả danh Công an gọi điện thông báo nạn nhân đang bị điều tra bí mật

Đồng Tháp: Bắt hai vợ chồng lừa đảo trên 48 tỷ đồng
Đồng Tháp: Bắt hai vợ chồng lừa đảo trên 48 tỷ đồng

Vợ chồng Dung-Giáp câu kết với nhau để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các công ty sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tại TP HCM.

Đồng Tháp: Bắt hai vợ chồng lừa đảo trên 48 tỷ đồng

Đồng Tháp: Bắt hai vợ chồng lừa đảo trên 48 tỷ đồng

Vợ chồng Dung-Giáp câu kết với nhau để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các công ty sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tại TP HCM.

Cặp tình nhân Hàn Quốc lừa đảo 200 tỷ bị bắt tại Hà Nội
Cặp tình nhân Hàn Quốc lừa đảo 200 tỷ bị bắt tại Hà Nội

VOV.VN - Trốn truy nã vì lừa đảo hàng tỷ won, cặp đôi sang Việt Nam sống xa hoa. Tuy nhiên, các đối tượng bị Công an Hà Nội bắt giữ.

Cặp tình nhân Hàn Quốc lừa đảo 200 tỷ bị bắt tại Hà Nội

Cặp tình nhân Hàn Quốc lừa đảo 200 tỷ bị bắt tại Hà Nội

VOV.VN - Trốn truy nã vì lừa đảo hàng tỷ won, cặp đôi sang Việt Nam sống xa hoa. Tuy nhiên, các đối tượng bị Công an Hà Nội bắt giữ.

Bắt giữ 24 nghi can Trung Quốc lừa đảo công nghệ cao
Bắt giữ 24 nghi can Trung Quốc lừa đảo công nghệ cao

Một nhóm người đã nhập cảnh vào Việt Nam, sử dụng công nghệ cao giả đầu số, thực hiện các màn lừa đảo điện thoại người Trung Quốc

Bắt giữ 24 nghi can Trung Quốc lừa đảo công nghệ cao

Bắt giữ 24 nghi can Trung Quốc lừa đảo công nghệ cao

Một nhóm người đã nhập cảnh vào Việt Nam, sử dụng công nghệ cao giả đầu số, thực hiện các màn lừa đảo điện thoại người Trung Quốc

Xóa đường dây tội phạm người Trung Quốc lừa đảo qua mạng
Xóa đường dây tội phạm người Trung Quốc lừa đảo qua mạng

Nhập cảnh vào Việt Nam, 20 đối tượng người Trung Quốc thông qua Internet thực hiện các cuộc gọi về nước nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Xóa đường dây tội phạm người Trung Quốc lừa đảo qua mạng

Xóa đường dây tội phạm người Trung Quốc lừa đảo qua mạng

Nhập cảnh vào Việt Nam, 20 đối tượng người Trung Quốc thông qua Internet thực hiện các cuộc gọi về nước nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền.