Bắt giữ nhóm đối tượng vờ làm quen rồi lừa đảo bán thuốc rởm

VOV.VN -Các đối tượng bố trí thành từng nhóm, làm quen với người đi đường rồi gài bẫy để bán thuốc rởm.

Hiện nay, trên địa bàn TP Thanh Hóa thường xuyên xảy ra các vụ lừa đảo bán thuốc rởm để lấy tiền tiêu xài của các đối tượng đến từ tỉnh ngoài.

Nhằm ngăn chặn các hành vi trên, Công an TP Thanh Hóa đã theo dõi, điều tra và xác định những thủ đoạn lừa bán thuốc rởm cho người dân.

Trung tá Đỗ Tấn Phú - Đội Phó đội cảnh sát hình sự (Công an TP Thanh Hóa) cho biết: Một nhóm đối tượng khoảng 5-6 người, là người ở các tỉnh Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh thường xuyên xuất hiện tại các điểm đông người, các khu chợ trên địa bàn TP Thanh Hóa để dựng cảnh lừa bán thuốc rởm.

Thủ đoạn để lừa người dân hết sức tinh vi, các đối tượng lừa đảo hoạt động theo nhóm, “con mồi” thường là những phụ nữ ở độ tuổi từ 45-60 tuổi.

Khu chợ- nơi đông người là điểm các đối tượng lừa đảo “hành nghề”   

Những đối tượng trong nhóm được phân công mỗi việc khác nhau. Nếu phát hiện phụ nữ trung tuổi nào bị bệnh nám mặt, đau mắt, thì một đối tượng trong nhóm tìm cách tạo tình huống va chạm để làm quen, sau đó nói về bệnh của người phụ nữ và chỉ chỗ có thầy thuốc chữa khỏi bệnh.

Ngay sau đó, một đối tượng khác trong nhóm tạo tình huống tình cờ nghe được câu chuyện giữa 2 người và hùa theo rằng thầy thuốc đó rất giỏi, đã chữa khỏi bệnh cho tôi, giá chỉ khoảng 2 triệu đồng.

Khi thấy người dân tin tưởng, chúng sẽ dẫn đi mua thuốc của một đối tượng trong nhóm đang chờ sẵn, sau khi lấy được tiền liền cả nhóm bỏ trốn khỏi vị trí hành nghề trước đó.

Cá biệt, có trường hợp nhóm đối tượng lừa đảo còn dựng cảnh lừa bán thuốc diệt côn trùng.

Chị Nguyễn Thị P. (trú tại phường Điện Biên - TP Thanh Hoá) cho biết, gia đình chị bị các đối tượng móc nối lừa đến 28 triệu đồng. Thủ đoạn của bọn chúng là đến tiếp thị bán thuốc diệt mối. Ban đầu chúng nói chỉ cho gửi bán ở cửa hàng nhà chị P. khi nào bán được mới lấy tiền với giá chỉ 2 triệu đồng/kg thuốc diệt mối.

Đến hôm sau, một đối tượng trong nhóm vờ đến cửa hàng nhà chị P. hỏi mua thuốc diệt mối với số lượng lớn và trả với giá 5 triệu đồng/kg, đặt cọc trước 5 triệu đồng.

Thấy có lời, chị P. đã gọi điện thoại cho người tiếp thị (một trong những đối tượng tróng nhóm lừa đảo) hôm trước đặt mua 13 kg thuốc và trả với số tiền 28 triệu đồng.

Sau khi lấy thuốc và trả tiền, chị P. gọi điện lai người đặt hàng hôm trước để đến lấy hàng những không liên lạc được. Lúc này, chị P. mới nhận ra mình bị lừa.

Qua kiểm tra, thuốc diệt côn trùng mà các đối tượng bán cho chị P. không phải thuốc thật mà chỉ được làm từ hạt dành danh, mía voi sau đó rang khô rồi trộn lẫn vào nhau.

Với những thủ đoạn trên, các đối tượng này đã lừa đảo nhiều người dân trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Nắm bắt thông tin, Công an TP Thanh Hóa đã nhiều lần theo dõi và đã bắt, xử phạt hành chính đối với đối tượng là Phạm Việt Hùng (SN 1962, trú tại phường Cửa Bắc – TP Nam Định), đồng thời khởi tố hình sự về tội lừa đảo đối với đối tượng Hà Thị Tình (cùng trú tại TP Nam Định). Hiện một số đối tượng trong nhóm lừa đảo đã bỏ trốn.

Theo Công an TP Thanh Hóa, việc bắt giữ các đối tượng này rất khó khăn bởi các đối tượng này cùng một nhóm nhưng ở trọ các địa điểm khác nhau. Sau khi lừa đảo thành công một số vụ, chúng thường tắt máy điện thoai, không liên lạc với nhau, sau 2-3 tháng mới xuất hiện trở lại và tiếp tục hành vi lửa đảo người dân.

Hiện Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt nghi can lừa đảo chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng
Bắt nghi can lừa đảo chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng

Sử dụng chiêu thức quen biết với lãnh đạo UBND TP.Vũng Tàu, Vy nhận làm hồ sơ nhà đất, xin việc... cho các nạn nhân để lừa tiền

Bắt nghi can lừa đảo chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng

Bắt nghi can lừa đảo chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng

Sử dụng chiêu thức quen biết với lãnh đạo UBND TP.Vũng Tàu, Vy nhận làm hồ sơ nhà đất, xin việc... cho các nạn nhân để lừa tiền

Lên Facebook rao mua thẻ ATM để lừa đảo qua điện thoại
Lên Facebook rao mua thẻ ATM để lừa đảo qua điện thoại

VOV.VN -Giang lập trang Facebook mua các tài khoản ATM rồi bán cho các băng nhóm nước ngoài do người Đài Loan - Trung Quốc cầm đầu

Lên Facebook rao mua thẻ ATM để lừa đảo qua điện thoại

Lên Facebook rao mua thẻ ATM để lừa đảo qua điện thoại

VOV.VN -Giang lập trang Facebook mua các tài khoản ATM rồi bán cho các băng nhóm nước ngoài do người Đài Loan - Trung Quốc cầm đầu

Giả danh cán bộ Sở Tư pháp để lừa đảo xin việc làm
Giả danh cán bộ Sở Tư pháp để lừa đảo xin việc làm

Với chiêu bài giả danh cán bộ Sở Tư pháp, bước đầu, Nguyệt khai nhận đã lừa đảo trót lọt 4 bị hại, trong đó có cả bố nuôi.

Giả danh cán bộ Sở Tư pháp để lừa đảo xin việc làm

Giả danh cán bộ Sở Tư pháp để lừa đảo xin việc làm

Với chiêu bài giả danh cán bộ Sở Tư pháp, bước đầu, Nguyệt khai nhận đã lừa đảo trót lọt 4 bị hại, trong đó có cả bố nuôi.

Giả danh công an lên facebook “chém gió” lừa đảo các cô gái
Giả danh công an lên facebook “chém gió” lừa đảo các cô gái

Đối tượng khai nhận bằng thủ đoạn chụp ảnh chân dung mặc quân phục công an, sau đó đưa lên mạng xã hội facebook để tán tỉnh các cô gái

Giả danh công an lên facebook “chém gió” lừa đảo các cô gái

Giả danh công an lên facebook “chém gió” lừa đảo các cô gái

Đối tượng khai nhận bằng thủ đoạn chụp ảnh chân dung mặc quân phục công an, sau đó đưa lên mạng xã hội facebook để tán tỉnh các cô gái

Hôm nay, tuyên án vụ lừa đảo gần 400 tỷ đồng ở Lạng Sơn
Hôm nay, tuyên án vụ lừa đảo gần 400 tỷ đồng ở Lạng Sơn

Câu hỏi của các bị hại và luật sư của họ về số tiền trên 53 tỷ đồng các bị cáo chiếm đoạt hiện nằm ở đâu vẫn chưa có lời giải thỏa đáng

Hôm nay, tuyên án vụ lừa đảo gần 400 tỷ đồng ở Lạng Sơn

Hôm nay, tuyên án vụ lừa đảo gần 400 tỷ đồng ở Lạng Sơn

Câu hỏi của các bị hại và luật sư của họ về số tiền trên 53 tỷ đồng các bị cáo chiếm đoạt hiện nằm ở đâu vẫn chưa có lời giải thỏa đáng

Bắt Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng
Bắt Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

VOV.VN -Không đủ năng lực thực hiện hợp đồng bán hạt tiêu đen cho doanh nghiệp nước ngoài, Hùng vẫn ký đơn, nhận tiền và chiếm đoạt 3 tỷ đồng.

Bắt Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Bắt Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

VOV.VN -Không đủ năng lực thực hiện hợp đồng bán hạt tiêu đen cho doanh nghiệp nước ngoài, Hùng vẫn ký đơn, nhận tiền và chiếm đoạt 3 tỷ đồng.

Kiên Giang: Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo cho thuê lại đất thuộc dự án
Kiên Giang: Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo cho thuê lại đất thuộc dự án

VOV.VN - Tin lời của Huy và Tuấn, các anh Hồng, Chiến, và Phong, cùng ở ấp Lung Lớn đã hùn nhau đưa cho Huy và Tuấn 100 triệu đồng để đặt cọc làm tin.

Kiên Giang: Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo cho thuê lại đất thuộc dự án

Kiên Giang: Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo cho thuê lại đất thuộc dự án

VOV.VN - Tin lời của Huy và Tuấn, các anh Hồng, Chiến, và Phong, cùng ở ấp Lung Lớn đã hùn nhau đưa cho Huy và Tuấn 100 triệu đồng để đặt cọc làm tin.

Cảnh báo chiêu lừa đảo mới ở các vùng quê
Cảnh báo chiêu lừa đảo mới ở các vùng quê

Lợi dụng lòng tin của người dân, một số đối tượng đi quảng bá phun thuốc diệt côn trùng… nhằm thu tiền của dân nghèo. Vì sao những đối tượng này có thể hoạt động dễ dàng như vậy, có ai tiếp tay?

Cảnh báo chiêu lừa đảo mới ở các vùng quê

Cảnh báo chiêu lừa đảo mới ở các vùng quê

Lợi dụng lòng tin của người dân, một số đối tượng đi quảng bá phun thuốc diệt côn trùng… nhằm thu tiền của dân nghèo. Vì sao những đối tượng này có thể hoạt động dễ dàng như vậy, có ai tiếp tay?

Lừa đảo trúng thưởng trên mạng
Lừa đảo trúng thưởng trên mạng

VOV.VN - Đến khi bị lừa đảo hết số tiền trong tài khoản ngân hàng, nạn nhân mới tá hỏa nhận ra mình đã bị kẻ gian lợi dụng.

Lừa đảo trúng thưởng trên mạng

Lừa đảo trúng thưởng trên mạng

VOV.VN - Đến khi bị lừa đảo hết số tiền trong tài khoản ngân hàng, nạn nhân mới tá hỏa nhận ra mình đã bị kẻ gian lợi dụng.

Nữ giáo viên tiểu học lừa đảo hơn 16 tỷ đồng
Nữ giáo viên tiểu học lừa đảo hơn 16 tỷ đồng

Nữ giáo viên đã lợi dụng vỏ bọc nghề giáo để lừa đảo tiền của nhiều người, chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng.

Nữ giáo viên tiểu học lừa đảo hơn 16 tỷ đồng

Nữ giáo viên tiểu học lừa đảo hơn 16 tỷ đồng

Nữ giáo viên đã lợi dụng vỏ bọc nghề giáo để lừa đảo tiền của nhiều người, chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng.

Truy tìm thủ phạm lừa đảo 2 xe ô tô tự lái tại Quảng Ninh
Truy tìm thủ phạm lừa đảo 2 xe ô tô tự lái tại Quảng Ninh

Hãy báo cho Công an tỉnh Quảng Ninh hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để truy bắt đối tượng; điện thoại: 0333.798.133 hoặc 0989262246.

Truy tìm thủ phạm lừa đảo 2 xe ô tô tự lái tại Quảng Ninh

Truy tìm thủ phạm lừa đảo 2 xe ô tô tự lái tại Quảng Ninh

Hãy báo cho Công an tỉnh Quảng Ninh hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để truy bắt đối tượng; điện thoại: 0333.798.133 hoặc 0989262246.

Triệt phá băng nhóm giả cơ quan công an để lừa đảo
Triệt phá băng nhóm giả cơ quan công an để lừa đảo

VOV.VN -8 đối tượng quốc tịch Đài Loan và Việt Nam thực hiện hành vi lừa đảo đã bị bắt giữ.

Triệt phá băng nhóm giả cơ quan công an để lừa đảo

Triệt phá băng nhóm giả cơ quan công an để lừa đảo

VOV.VN -8 đối tượng quốc tịch Đài Loan và Việt Nam thực hiện hành vi lừa đảo đã bị bắt giữ.

Kẻ cầm đầu băng lừa đảo bán thiên thạch lĩnh 14 năm tù
Kẻ cầm đầu băng lừa đảo bán thiên thạch lĩnh 14 năm tù

Sau 2 ngày xét xử, ngày 23/9, phiên tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ đã tuyên phạt các mức án đối với nhóm bị cáo lừa đảo bán thiên thạch.

Kẻ cầm đầu băng lừa đảo bán thiên thạch lĩnh 14 năm tù

Kẻ cầm đầu băng lừa đảo bán thiên thạch lĩnh 14 năm tù

Sau 2 ngày xét xử, ngày 23/9, phiên tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ đã tuyên phạt các mức án đối với nhóm bị cáo lừa đảo bán thiên thạch.