Bắt khẩn cấp 2 nhóm đối tượng bắt cóc trẻ em ở Đồng Nai

VOV.VN -Các bậc phụ huynh cần hết sức cảnh giác trong việc trông giữ con em mình; đồng thời phải đề phòng kể cả những người mới quen biết.

Chiều 25/11, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ 2 vụ bắt cóc xảy ra tại xã An Hòa và phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa trong những ngày qua. Theo đó, 4 nghi can bị bắt khẩn cấp gồm: Nguyễn Minh Phân, Trì Nguyễn Duy Linh (quê tỉnh Cà Mau), Huỳnh Ngọc Minh Trang, Trương Thị Ngọc Oanh (quê tỉnh Lâm Đồng).

Cháu Trần Thị Ánh Vương (2 tuổi), vừa được cơ quan công an bàn giao cho gia đình anh Huỳnh Văn Sang và chị Trần Thị Bích Thủy tại xã An Hòa, thành phố Biên Hòa.

Cách đây 2 ngày, Nguyễn Minh Phân và Trì Nguyễn Duy Linh (quê ở Cà Mau) đến nhà anh Sang để đòi 5,5 triệu đồng tiền nợ. Do không gặp được anh Sang nên Phân và Linh đã bắt cóc con gái của anh là bé Vương đưa về Cà Mau. Sau đó, Phân và Linh yêu cầu anh Sang trả nợ và thêm 10 triệu đồng để chuộc con. Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp 2 nghi can trên và giải cứu cháu bé an toàn

Trước đó ít ngày, tại phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũng đã xảy ra vụ bắt cóc em bé mới 21 ngày tuổi. Đáng nói, người bắt giữ cháu  bé là hai đối tượng Huỳnh Ngọc Minh Trang và Trương Thị Ngọc Oanh (quê tỉnh Lâm Đồng) mà mẹ cháu bé quen qua mạng xã hội. 

Mẹ cháu bé bị bắt cóc ở phường Quang Vinh rất hối hận về tính cả tin của mình: “Em quen người đó trên mạng xã hội. Người ta ở Đà Lạt có hỏi thông tin về em và cháu bé. Qua vụ việc này, em khuyến cáo mọi người không nên tin những gì bạn bè thông qua mạng. Bên cạnh đó là nên nâng cao cảnh giác đề phòng bắt cóc”.

Mặc dù 2 vụ bắt cóc đã nhanh chóng được cơ quan công an điều tra làm rõ, nhưng qua đây, các bậc phụ huynh cần hết sức cảnh giác trong việc trông giữ con em mình; đồng thời phải đề phòng kể cả những người mới quen biết. Đồng thời khi xảy ra vụ việc, cần báo ngay cho cơ quan công an để sớm điều tra, làm rõ, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt đối tượng bắt cóc để đòi tiền cá độ bóng đá
Bắt đối tượng bắt cóc để đòi tiền cá độ bóng đá

Vì không đòi được tiền nên các đối tượng đã bắt cóc bạn của người nợ tiền để uy hiếp đòi trả nợ.

Bắt đối tượng bắt cóc để đòi tiền cá độ bóng đá

Bắt đối tượng bắt cóc để đòi tiền cá độ bóng đá

Vì không đòi được tiền nên các đối tượng đã bắt cóc bạn của người nợ tiền để uy hiếp đòi trả nợ.

Bắt giữ “cô giáo” đánh thuốc mê, bắt cóc trẻ em tại Yên Bái
Bắt giữ “cô giáo” đánh thuốc mê, bắt cóc trẻ em tại Yên Bái

VOV.VN -Đối tượng mang nước trà có pha sẵn thuốc ngủ và kẹo mời gia đình anh Hờ A Sinh dùng, sau đó chờ thời cơ bắt cóc con anh Sinh.

Bắt giữ “cô giáo” đánh thuốc mê, bắt cóc trẻ em tại Yên Bái

Bắt giữ “cô giáo” đánh thuốc mê, bắt cóc trẻ em tại Yên Bái

VOV.VN -Đối tượng mang nước trà có pha sẵn thuốc ngủ và kẹo mời gia đình anh Hờ A Sinh dùng, sau đó chờ thời cơ bắt cóc con anh Sinh.

Bắt cóc người đòi tiền chuộc rồi giết luôn con tin
Bắt cóc người đòi tiền chuộc rồi giết luôn con tin

Vợ mất tích khi đi mua khoai lang, chồng nhận được tin nhắn yêu cầu phải chuẩn bị 700 triệu đồng để chuộc, nếu không sẽ không tìm thấy xác vợ.

Bắt cóc người đòi tiền chuộc rồi giết luôn con tin

Bắt cóc người đòi tiền chuộc rồi giết luôn con tin

Vợ mất tích khi đi mua khoai lang, chồng nhận được tin nhắn yêu cầu phải chuẩn bị 700 triệu đồng để chuộc, nếu không sẽ không tìm thấy xác vợ.

Hà Nội: Truy tìm kẻ tung clip thất thiệt về vụ bắt cóc con tin
Hà Nội: Truy tìm kẻ tung clip thất thiệt về vụ bắt cóc con tin

Động cơ của đối tượng là cướp tài sản. Tuy nhiên, sau khi vụ việc xảy ra, một clip thất thiệt lan truyền trên mạng internet khiến dư luận hoang mang. 

Hà Nội: Truy tìm kẻ tung clip thất thiệt về vụ bắt cóc con tin

Hà Nội: Truy tìm kẻ tung clip thất thiệt về vụ bắt cóc con tin

Động cơ của đối tượng là cướp tài sản. Tuy nhiên, sau khi vụ việc xảy ra, một clip thất thiệt lan truyền trên mạng internet khiến dư luận hoang mang. 

Bé 3 tuổi bị người giúp việc bắt cóc tống tiền 100 triệu đồng
Bé 3 tuổi bị người giúp việc bắt cóc tống tiền 100 triệu đồng

VOV.VN- Ngày 3/10, Đại tá Lê Văn Thúc – trưởng công an quận Tân Bình, TPHCM xác nhận, cơ quan này vừa giải cứu thành công 1 vụ bắt cóc trẻ em tống tiền 100 triệu đồng xảy ra trên địa bàn quận. Đối tượng là người giúp việc của gia đình cháu bé.

Bé 3 tuổi bị người giúp việc bắt cóc tống tiền 100 triệu đồng

Bé 3 tuổi bị người giúp việc bắt cóc tống tiền 100 triệu đồng

VOV.VN- Ngày 3/10, Đại tá Lê Văn Thúc – trưởng công an quận Tân Bình, TPHCM xác nhận, cơ quan này vừa giải cứu thành công 1 vụ bắt cóc trẻ em tống tiền 100 triệu đồng xảy ra trên địa bàn quận. Đối tượng là người giúp việc của gia đình cháu bé.

Côn đô kề dao bắt cóc con tin, ra “tối hậu thư” với công an
Côn đô kề dao bắt cóc con tin, ra “tối hậu thư” với công an

TP - Vào lúc 10 giờ 45 ngày 13/9, công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã khống chế thành công tên Nguyễn Khắc Long, SN 1988 trú tại Nam Sơn, Kiến An (Hải Phòng) dùng dao bầu bắt cóc con tin rồi vào công an phường đòi taxi để về quê.

Côn đô kề dao bắt cóc con tin, ra “tối hậu thư” với công an

Côn đô kề dao bắt cóc con tin, ra “tối hậu thư” với công an

TP - Vào lúc 10 giờ 45 ngày 13/9, công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã khống chế thành công tên Nguyễn Khắc Long, SN 1988 trú tại Nam Sơn, Kiến An (Hải Phòng) dùng dao bầu bắt cóc con tin rồi vào công an phường đòi taxi để về quê.

Kẻ bắt cóc con tin ở tập thể Thanh Xuân Bắc bị khởi tố về 3 tội danh
Kẻ bắt cóc con tin ở tập thể Thanh Xuân Bắc bị khởi tố về 3 tội danh

Công an Hà Nội đã khởi tố bị can Trần Thanh Bình về 3 tội danh cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.

Kẻ bắt cóc con tin ở tập thể Thanh Xuân Bắc bị khởi tố về 3 tội danh

Kẻ bắt cóc con tin ở tập thể Thanh Xuân Bắc bị khởi tố về 3 tội danh

Công an Hà Nội đã khởi tố bị can Trần Thanh Bình về 3 tội danh cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.

“Cô giáo” xin ngủ nhờ rồi bắt cóc bé trai 5 tháng tuổi
“Cô giáo” xin ngủ nhờ rồi bắt cóc bé trai 5 tháng tuổi

VOV.VN -Một người phụ nữ lạ mặt tự giới thiệu là cô giáo để xin ngủ nhờ ở nhà dân. Gần sáng, người phụ nữ này biến mất cùng với con trai của chủ nhà.

“Cô giáo” xin ngủ nhờ rồi bắt cóc bé trai 5 tháng tuổi

“Cô giáo” xin ngủ nhờ rồi bắt cóc bé trai 5 tháng tuổi

VOV.VN -Một người phụ nữ lạ mặt tự giới thiệu là cô giáo để xin ngủ nhờ ở nhà dân. Gần sáng, người phụ nữ này biến mất cùng với con trai của chủ nhà.