Bắt khẩn cấp luật sư “dỏm” lừa hơn 150.000 USD

Theo C45, Huỳnh Thanh Vũ chỉ mới học đến lớp 4, nhưng thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt.

Ngày 27/1, Cục Cảnh sát Hình sự (C45) - Bộ Công an cho biết đã bắt khẩn cấp một người giả danh luật sư lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên tới hơn 150.000 USD.

Đối tượng Huỳnh Thanh Vũ tại cơ quan điều tra - Ảnh: Đại Việt
Người bị bắt là Huỳnh Thanh Vũ (38 tuổi, quê Sóc Trăng) tạm trú tại đường Bông Sao (P.5, Q.8, TP.HCM).

Theo thông tin từ C45, năm 2013, gia đình bà Bùi Thị Hạnh (41 tuổi, quê Thái Bình) có nhu cầu đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Qua lời giới thiệu của người thân Vũ, bà Hạnh đã tiếp xúc với Vũ.

Vũ xưng là luật sư có kinh nghiệm trong việc xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc với thủ tục nhanh gọn, dễ dàng. Muốn đi Hàn Quốc thì đưa cho Vũ 14.000 USD/người. Trong thời gian đầu làm thủ tục đưa trước cho Vũ  4.000 USD/người. Sau khi hoàn tất thủ tục thì đưa số tiền còn lại. Vũ còn hứa sẽ gia hạn visa cho một người thân của gia đình bà Hạnh đang làm việc tại Hàn Quốc.

Cùng thủ đoạn trên, Vũ cũng đã lừa đảo 18 người khác ở tỉnh Hà Tĩnh và 2 người ở tỉnh Tây Ninh với tổng số tiền chiếm đoạt của các nạn nhân lên tới hơn 150.000 USD.

Khi biết bị lừa, tháng 11/2014 gia đình bà Hạnh đã làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng.

Sau một thời gian bí mật điều tra và theo dõi, ngày 27/1, Cục Cảnh sát hình sự (C45) đã bất ngờ ập vào căn nhà của Vũ đang tạm trú trên đường Bông Sao (P.5, Q.8) và bắt khẩn cấp Vũ.

Trung tá Nguyễn Duy Thanh -  đội trưởng đội 4 - Phòng 6 (C45), cho biết Huỳnh Thanh Vũ chỉ mới học đến lớp 4, nhưng thủ đoạn lại rất tinh vi, xảo quyệt.

Cũng theo C45, những ai là nạn nhân của Huỳnh Thanh Vũ đến ngay cơ quan cảnh sát điều tra để trình báo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả danh công an để lấy uy
Giả danh công an để lấy uy

Trần Hữu Lợi tìm mua cảnh phục, quân hàm, thắt lưng công an, bảng tên... để mạo nhận làm công an

Giả danh công an để lấy uy

Giả danh công an để lấy uy

Trần Hữu Lợi tìm mua cảnh phục, quân hàm, thắt lưng công an, bảng tên... để mạo nhận làm công an

Bắt đối tượng giả danh Cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế
Bắt đối tượng giả danh Cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế

Nhận thấy một thanh niên mặc quân phuc công an ngồi nhậu có nhiều dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng kiểm tra thì phát hiện đối tượng là công an giả.

Bắt đối tượng giả danh Cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế

Bắt đối tượng giả danh Cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế

Nhận thấy một thanh niên mặc quân phuc công an ngồi nhậu có nhiều dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng kiểm tra thì phát hiện đối tượng là công an giả.

Đường dây làm giả 7.200 con dấu của cơ quan, tổ chức
Đường dây làm giả 7.200 con dấu của cơ quan, tổ chức

Khám nhà Văn, cảnh sát thu 31 thùng carton chứa phôi bằng đại học, cao đẳng, trung học và giấy phép lái xe bị in sai màu hoặc lỗi thông tin.

Đường dây làm giả 7.200 con dấu của cơ quan, tổ chức

Đường dây làm giả 7.200 con dấu của cơ quan, tổ chức

Khám nhà Văn, cảnh sát thu 31 thùng carton chứa phôi bằng đại học, cao đẳng, trung học và giấy phép lái xe bị in sai màu hoặc lỗi thông tin.

Bắt đối tượng giả Công an để xin xe quá tải
Bắt đối tượng giả Công an để xin xe quá tải

VOV.VN -Đối tượng tên là Lương Xuân Duy (trú ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên)...

Bắt đối tượng giả Công an để xin xe quá tải

Bắt đối tượng giả Công an để xin xe quá tải

VOV.VN -Đối tượng tên là Lương Xuân Duy (trú ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên)...

Bắt kẻ tống tiền chủ nhãn hiệu Number One 500 triệu đồng
Bắt kẻ tống tiền chủ nhãn hiệu Number One 500 triệu đồng

Phát hiện chai nước Number one có một con ruồi, Minh gọi điện đến công ty để thương lượng chuyện tiền nong

Bắt kẻ tống tiền chủ nhãn hiệu Number One 500 triệu đồng

Bắt kẻ tống tiền chủ nhãn hiệu Number One 500 triệu đồng

Phát hiện chai nước Number one có một con ruồi, Minh gọi điện đến công ty để thương lượng chuyện tiền nong