Bắt nhóm cướp lô hàng da lông chồn trị giá 1,2 tỷ

VOV.VN - Ngày 19/6, tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án và bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ cướp 5 tấn da lông chồn, trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng.

Vụ cướp được thực hiện tại khu vực bến Lục Lầm, thành phố Móng Cái. 

Trước đó, ngày 6/6, sau khi phát hiện Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh đang làm thủ tục xuất 5 tấn da lông chồn xuất sang Trung Quốc qua bến Lục Lầm, thành phố Móng Cái, đối tượng Nguyễn Quốc Hà, (sinh năm 1987, trú tại xã Đông Ngũ, Tiên Yên, Quảng Ninh) cùng đối tượng Bế Văn Cương (sinh năm 1987, trú tại xã Nghĩa Phương, Lục Nam, Bắc Giang) đã bàn bạc và rủ thêm 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Huynh (sinh năm 1989, trú tại Đông Ngũ, Tiên Yên) và Lê Văn Quyền (sinh năm 1993, trú tại xã An Sinh, Đông Triều, Quảng Ninh) cướp số hàng trên. Để thực hiện âm mưu, 4 đối tượng đã chuẩn bị dao, kiếm, sau đó lên đò máy của đối tượng Huynh nằm quan sát tình hình. 

Tang vật vụ án

Đến 22 giờ cùng ngày, 4 đối tượng phát hiện thấy lô hàng được vận chuyển xuống đò của một người Trung Quốc tên Trần Thiên Nguyên để chở qua biên giới. Cả bọn đã điều khiển phương tiện áp sát vào đò chở hàng rồi xông lên dùng dao, kiếm chém tới tấp khiến lái đò phải nhảy xuống sông chạy trốn. 

Sau khi đưa 27 bao tải chứa lông da chồn từ đò của Trần Thiên Nguyên sang đò của Nguyễn Ngọc Huynh, cả bọn vận chuyển số hàng trên về Tiên Yên cất giấu. Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an gặp không ít khó khăn bởi vụ án xảy ra vào ban đêm, tại khu vực đường biên giới do lực lượng Biên phòng quản lý. 

Sau một thời gian xác minh, các trinh sát của Đội điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội xác định các đối tượng trên sẽ tập kết hàng cướp được về khu vực cửa khẩu Hoành Mô, Bình Liêu, Quảng Ninh để đưa sang Trung Quốc nên đã phối hợp với Công an thành phố Móng Cái và Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô tiến hành mai phục. 

6 giờ sáng 18/6, tại khu vực cột mốc 1326, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Huynh, Bế Văn Cương cùng 2 đối tượng tham gia vận chuyển là Trần A Lộc (sinh năm 1988, trú ở xã Hoành Mô, Bình Liêu) và Cam Phúc Hoàn (sinh năm 1988, trú ở phố Long Tiên, Tiên Yên), thu giữ toàn bộ số hàng trên cùng các tang vật liên quan gồm một xe ôtô tải biển kiểm soát 14C-07230, đò máy dùng để vận chuyển tang vật. 

Theo cơ quan Công an cho biết, 3 trong số 4 đối tượng trên đều đã có tiền án, tiền sự, có sự câu kết chặt chẽ với nhau, gây khó khăn cho quá trình điều tra, xác minh. Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh, truy bắt 2 đối tượng còn lại để xử lý theo đúng quy định pháp luật./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM: CSGT bắt kẻ giết người, cướp xe SH và iPhone
TP HCM: CSGT bắt kẻ giết người, cướp xe SH và iPhone

Quen qua mạng Zalo, 2 thanh niên rủ anh Phúc đi chơi rồi siết cổ, cướp xe SH, iPhone, bóp tiền, sau đó tẩu thoát, mang về TP HCM bán.

TP HCM: CSGT bắt kẻ giết người, cướp xe SH và iPhone

TP HCM: CSGT bắt kẻ giết người, cướp xe SH và iPhone

Quen qua mạng Zalo, 2 thanh niên rủ anh Phúc đi chơi rồi siết cổ, cướp xe SH, iPhone, bóp tiền, sau đó tẩu thoát, mang về TP HCM bán.

Bắt đối tượng chuyên cướp giật tài sản của phụ nữ
Bắt đối tượng chuyên cướp giật tài sản của phụ nữ

VOV.VN - Đối tượng khai nhận đã dùng xe mô tô gây ra tổng cộng 14 vụ cướp giật của người tham gia giao thông, trong đó chủ yếu là phụ nữ.

Bắt đối tượng chuyên cướp giật tài sản của phụ nữ

Bắt đối tượng chuyên cướp giật tài sản của phụ nữ

VOV.VN - Đối tượng khai nhận đã dùng xe mô tô gây ra tổng cộng 14 vụ cướp giật của người tham gia giao thông, trong đó chủ yếu là phụ nữ.

Cướp taxi rồi lái đi tìm vợ con, lĩnh án 13 năm tù
Cướp taxi rồi lái đi tìm vợ con, lĩnh án 13 năm tù

VOV.VN - Hùng biện minh, lúc tài xế taxi hốt hoảng bỏ chạy, hắn ta mới chuyển ngồi sang ghế lại đi về Nam Định với mục đích tìm vợ, con.

Cướp taxi rồi lái đi tìm vợ con, lĩnh án 13 năm tù

Cướp taxi rồi lái đi tìm vợ con, lĩnh án 13 năm tù

VOV.VN - Hùng biện minh, lúc tài xế taxi hốt hoảng bỏ chạy, hắn ta mới chuyển ngồi sang ghế lại đi về Nam Định với mục đích tìm vợ, con.

Kẻ cướp xe SH chấn động miền Tây bị bắt trên đường tẩu thoát
Kẻ cướp xe SH chấn động miền Tây bị bắt trên đường tẩu thoát

VOV.VN - Rủ bạn quen qua Zalo đi uống cà phê, lợi dụng sở hở kẻ cướp bất ngờ khống chế, cướp chiếc xe SH và một số tài sản của nạn nhân.

Kẻ cướp xe SH chấn động miền Tây bị bắt trên đường tẩu thoát

Kẻ cướp xe SH chấn động miền Tây bị bắt trên đường tẩu thoát

VOV.VN - Rủ bạn quen qua Zalo đi uống cà phê, lợi dụng sở hở kẻ cướp bất ngờ khống chế, cướp chiếc xe SH và một số tài sản của nạn nhân.

8 nghi can cướp biển đang bị tạm giữ trên đảo Thổ Chu
8 nghi can cướp biển đang bị tạm giữ trên đảo Thổ Chu

VOV.VN -8 nghi can cướp biển người nước ngoài tìm cách dùng xuồng cứu sinh rời khỏi tàu nhưng đã bị Cảnh sát biển Việt Nam bắt giữ.

8 nghi can cướp biển đang bị tạm giữ trên đảo Thổ Chu

8 nghi can cướp biển đang bị tạm giữ trên đảo Thổ Chu

VOV.VN -8 nghi can cướp biển người nước ngoài tìm cách dùng xuồng cứu sinh rời khỏi tàu nhưng đã bị Cảnh sát biển Việt Nam bắt giữ.