Bắt nhóm đối tượng lừa đảo gần 1 tỷ đồng

VOV.VN - Các đối tượng sử dụng CMND và sổ hộ khẩu đi mượn mua hàng trả góp chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Với thủ đoạn cho vay tài chính rồi dùng giấy tờ của con nợ để làm giả đi mua hàng trả góp tại các hệ thống siêu thị điện máy ở Hà Nội, các đối tượng đã chiếm đoạt 90 smartphone… với tổng giá trị vào khoảng hơn 600 triệu đồng.

Ban đầu, cơ quan công an xác định 4 đối tượng liên quan gồm Đỗ Ba Duy (SN 1988, trú tại xã Trung Sơn, huyện Tam Điệp, Ninh Bình); Phùng Xuân Hùng (SN 1995, trú tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội); Hoàng Thu Hà (SN 1995, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội); Phạm Thanh Niên (SN 1996, trú tại xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, Ninh Bình).

Đối tượng Hùng tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu điều tra, đối tượng Đỗ Ba Duy sau khi học được chiêu “bài” sử dụng giấy tờ giả, đã cùng với Phùng Xuân Hùng; Hoàng Thu Hà và Phạm Thanh Niên sử dụng giấy CMND và sổ hộ khẩu đi mượn mua hàng trả góp chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Phương thức hoạt động của các đối tượng là rao tin trên các trang mạng xã hội là có thể cho vay tín chấp tại các ngân hàng, thủ tục chỉ cần đưa chứng minh thư và sổ hộ khẩu. Khi người có nhu cầu vay tiền nộp các loại giấy tờ trên thì các đối tượng chiếm đoạt các loại giấy tờ này rồi thay ảnh đồng phạm vào ảnh CMND. Đỗ Bá Duy khai sau khi có được CMND, các đối tượng đã cắt mép và gỡ nilon, sau đó dán ảnh của mình vào, dùng silicon để dán lại như cũ.

Bên cạnh đó, Hoàng Thu Hà cũng thừa nhận, sau khi có CMND và sổ hộ khẩu, Hà cùng Hùng, Niên, Duy đi đến các siêu thị điện tử điện máy để mua hàng trả góp sau đó có hành vi chiếm đoạt. Hoàng Thu Hà đã thực hiện trót lọt 8 vụ việc bằng thủ đoạn này. Các đối tượng chủ yếu đến các siêu thị điện máy có chương trình liên kết với các công ty tài chính như Home Credie, FeCredit, HD Saison dùng các loại giấy tờ “tự chế” trên làm thủ tục mua điện thoại trả góp.

Nếu nhân viên của công ty tài chính điện thoại xác minh, sẽ có đối tượng đồng phạm khác nghe điện thoại nhận là người nhà của người mua hàng. Qua điều tra làm rõ, bằng thủ đoạn như trên các đối tượng đã gây ra khoảng 90 vụ tại các hệ thống siêu thị điện máy trên địa bàn thành phố Hà Nội, chiếm đoạt 90 điện thoại di động các nhãn hiệu iPhone, Samsung… với tổng giá trị vào khoảng hơn 600 triệu đồng.

Cùng ngày, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với các đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt đối tượng lừa đảo dàn cảnh va quệt bắt vạ tài xế
Bắt đối tượng lừa đảo dàn cảnh va quệt bắt vạ tài xế

Công an Hà Nội vừa bắt khẩn cấp một đối tượng được cho là có hành vi lừa đảo dàn cảnh va quệt giao thông rồi nhảy lên ô tô bắt vạ tài xế.

Bắt đối tượng lừa đảo dàn cảnh va quệt bắt vạ tài xế

Bắt đối tượng lừa đảo dàn cảnh va quệt bắt vạ tài xế

Công an Hà Nội vừa bắt khẩn cấp một đối tượng được cho là có hành vi lừa đảo dàn cảnh va quệt giao thông rồi nhảy lên ô tô bắt vạ tài xế.

Cảnh giác với các đối tượng giả mạo nhân viên ngành điện lừa đảo
Cảnh giác với các đối tượng giả mạo nhân viên ngành điện lừa đảo

VOV.VN - Nhóm người mặc đồng phục màu cam của công nhân ngành điện thường lân la, gạ gẫm bà con để bán “thiết bị tiết kiệm điện”.

Cảnh giác với các đối tượng giả mạo nhân viên ngành điện lừa đảo

Cảnh giác với các đối tượng giả mạo nhân viên ngành điện lừa đảo

VOV.VN - Nhóm người mặc đồng phục màu cam của công nhân ngành điện thường lân la, gạ gẫm bà con để bán “thiết bị tiết kiệm điện”.

“Nữ quái” cầm đầu đường dây làm giả giấy tờ, lừa đảo hơn 4 tỷ đồng
“Nữ quái” cầm đầu đường dây làm giả giấy tờ, lừa đảo hơn 4 tỷ đồng

VOV.VN - Đối tượng Thùy cùng Võ Tài đã làm giả nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi đem thế chấp, lừa đảo hàng tỷ đồng. 

“Nữ quái” cầm đầu đường dây làm giả giấy tờ, lừa đảo hơn 4 tỷ đồng

“Nữ quái” cầm đầu đường dây làm giả giấy tờ, lừa đảo hơn 4 tỷ đồng

VOV.VN - Đối tượng Thùy cùng Võ Tài đã làm giả nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi đem thế chấp, lừa đảo hàng tỷ đồng. 

Chiêu lừa đảo lấy tiền tỷ qua Facebook
Chiêu lừa đảo lấy tiền tỷ qua Facebook

VOV.VN -Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đơn vị tiếp nhận hàng loạt những đơn trình báo bị một số đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Chiêu lừa đảo lấy tiền tỷ qua Facebook

Chiêu lừa đảo lấy tiền tỷ qua Facebook

VOV.VN -Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đơn vị tiếp nhận hàng loạt những đơn trình báo bị một số đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Giả danh công an lừa đảo hàng tỷ đồng qua điện thoại
Giả danh công an lừa đảo hàng tỷ đồng qua điện thoại

VOV.VN - Cuối tháng 7, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xuất hiện hàng loạt vụ giả danh cán bộ điều tra để đe dọa, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của những người nhẹ dạ.

Giả danh công an lừa đảo hàng tỷ đồng qua điện thoại

Giả danh công an lừa đảo hàng tỷ đồng qua điện thoại

VOV.VN - Cuối tháng 7, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xuất hiện hàng loạt vụ giả danh cán bộ điều tra để đe dọa, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của những người nhẹ dạ.