Kỷ niệm 101 năm thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Lenin

VOV.VN - Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga do chủ tịch Genady Ziuganov dẫn đầu đã đặt hoa tại Lăng và viếng lãnh tụ vô sản V.I Lenin.

Ngày 29/10, tại Thủ đô Moscow, Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) do chủ tịch Genady Ziuganov dẫn đầu đã tổ chức lễ đặt hoa tại Lăng và viếng lãnh tụ vô sản  V.I. Lenin nhân kỷ niệm 101 năm ngày thành lập Đoàn viên thanh niên cộng sản Lenin (Komsomol) (29/10/1918-29/10/2019). Đây cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng mười vĩ đại.

Tham gia lễ đặt hoa và viếng Lãnh tụ V.Lenin trên Quảng trường Đỏ, ở thủ đô Moscow, có các lãnh đạo Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản LB Nga, phái đảng cộng sản Nga ở Đuma quốc gia, Các Ủy ban khu vực và thành phố Moscow của Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Đoàn thanh niên Cộng sản Lenin, Phong trào ủng hộ quân đội, Hội các sĩ quan Liên Xô, Phong trào phụ nữ toàn Nga "Niềm hy vọng Nga", cùng các tổ chức nhân dân-yêu nước, đông đảo người dân và các em học sinh.  

Từng tốp người mang cờ, hoa đến viếng V.Lenin.

Dòng người mang theo cờ đỏ búa liềm, cờ đoàn, cờ của các tổ chức xã hội, những bông hoa cẩm chướng đỏ thắm để bày tỏ sự kính trọng và biết ơn đối với công lao vĩ đại của lãnh tụ V.Lenin trong phong trào đấu tranh và giải phóng giai cấp vô sản, lãnh đạo thành công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười  vĩ đại, sáng lập ra nhà nước Xô viết đầu tiên trên thế giới.

Chính Người đã khởi xướng thành lập và là nhà tư tưởng của tổ chức Đoàn thanh niên Komsomol. Thông qua cấu trúc của tổ chức này, việc giáo dục tư tưởng cho những người trẻ tuổi đã được thực hiện, các dự án chính trị và xã hội đã được triển khai.

Đoàn người mang cờ, vòng hoa tiến về Lăng V.Lenin.

Anh Vladimir Isakov, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng CS Nga, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Lenin cho biết, đây là ngày lễ lớn đối với không chỉ các đoàn viên thanh niên, mà đối với cả nước Nga.

“Chúng tôi tổ chức hoạt động này theo truyền thống. Trải qua hơn 100 năm, Đoàn thanh niên Komsomol hiện nay vẫn đang tiếp tục truyền thống vinh quang của mình. Sự kiện hôm nay còn có ý nghĩa lớn là hướng tới kỷ niệm Cách mạng Tháng mười vĩ đại. Với hai ngày lễ quan trọng này, chúng tôi tập hợp ở đây dưới ngọn cờ đỏ để đặt hoa tưởng nhớ V.Lenin, người đã sáng lập ra Tổ chức Đoàn thanh niên Komsomol”, anh Vladimir Isakov nói.

Cũng theo anh Vladimir Isakov, Đoàn viên thanh niên Komsomol ngày nay là hàng nghìn chàng trai, cô gái trên khắp nước Nga, là các học sinh, sinh viên, những chuyên gia trẻ, các nhà khoa học và công nhân, những nhà thơ và nhạc sĩ... Như 100 năm trước, giấc mơ về xây dựng một xã hội tự do và công bằng đang đoàn kết, tập hợp các bạn trẻ.

Chủ tịch Đảng CS Nga Genady Ziuganov dẫn đầu vào đặt hoa tại Lăng V.Lenin.

Phát biểu với báo giới, chủ tịch Đảng cộng sản LB Nga Genady Ziuganov nhấn mạnh về vai trò của Đoàn thanh niên Komsomol: “Đối với các bạn trẻ, việc thành lập Tổ chức Đoàn Thanh niên Komsomol là chiến công lớn của chính quyền Xô viết. Gần 4 triệu người trẻ vô gia cư đã được học hành, được tạo việc làm theo chuyên môn và đã là những người anh hùng, thực hiện chiến công trong những năm 1941-1945. Các đoàn viên Komsomol đã thực sự quyết định số phận chiến tranh ở ngoài mặt trận”.

Cũng theo ông Ziuganov, sau chiến tranh, các đoàn viên Komsomol đã làm tất cả để tiếp tục chiến công của mình. Họ xây dựng nhà máy, các công trình, nỗ lực học tập và rèn luyện… Các tổ chức thiếu niên và đoàn viên Komsomol ở Nga hiện đang tăng nhanh. Các tổ chức này có bạn bè ở khắp thế giới và ủng hộ mối liên kết quốc tế với thanh niên Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những sự thật ít người biết về lãnh tụ Liên Xô Lenin
Những sự thật ít người biết về lãnh tụ Liên Xô Lenin

VOV.VN - Từng bị đuổi học, có thời gian làm luật sư bào chữa và bị lưu đày tới Serbia trong 3 năm là những sự thật ít người biết về lãnh tụ Liên Xô V.I. Lenin.

Những sự thật ít người biết về lãnh tụ Liên Xô Lenin

Những sự thật ít người biết về lãnh tụ Liên Xô Lenin

VOV.VN - Từng bị đuổi học, có thời gian làm luật sư bào chữa và bị lưu đày tới Serbia trong 3 năm là những sự thật ít người biết về lãnh tụ Liên Xô V.I. Lenin.

Đặt hoa tại Lăng và viếng Lenin nhân kỷ niệm 149 năm ngày sinh
Đặt hoa tại Lăng và viếng Lenin nhân kỷ niệm 149 năm ngày sinh

VOV.VN - Lãnh đạo đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) đã dẫn đầu đoàn người đặt hoa tại Lăng và viếng lãnh tụ vô sản Vladimir Ilyich Lenin.

Đặt hoa tại Lăng và viếng Lenin nhân kỷ niệm 149 năm ngày sinh

Đặt hoa tại Lăng và viếng Lenin nhân kỷ niệm 149 năm ngày sinh

VOV.VN - Lãnh đạo đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) đã dẫn đầu đoàn người đặt hoa tại Lăng và viếng lãnh tụ vô sản Vladimir Ilyich Lenin.

Đại diện Việt Nam tham dự kỷ niệm 149 năm ngày sinh V. I. Lenin
Đại diện Việt Nam tham dự kỷ niệm 149 năm ngày sinh V. I. Lenin

Ngày 22/4, tại nhiều thành phố trên khắp nước Nga đã diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm lần thứ 149 ngày sinh lãnh tụ giai cấp vô sản Vladimir Ilyich Lenin.

Đại diện Việt Nam tham dự kỷ niệm 149 năm ngày sinh V. I. Lenin

Đại diện Việt Nam tham dự kỷ niệm 149 năm ngày sinh V. I. Lenin

Ngày 22/4, tại nhiều thành phố trên khắp nước Nga đã diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm lần thứ 149 ngày sinh lãnh tụ giai cấp vô sản Vladimir Ilyich Lenin.