Bắt ông trùm điều hành đường dây tội phạm ‘khủng’

Cục Cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an) vừa triệt phá băng nhóm tội phạm do Trần Hoàng Nhật (tức Nhật “khùng”, SN 1979, ở TP HCM) cầm đầu.

Bắt giữ “ông trùm” và nhóm đàn em, cơ quan công an thu giữ hơn 10 khẩu súng các loại (trong đó có 2 khẩu súng K59 và 12 viên đạn, 5 khẩu súng rulo, 1 khẩu súng bút, còn lại là súng tự chế bắn đạn hoa cải); khoảng 1 kg ma túy tổng hợp và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán vũ khí và ma túy.

Theo cơ quan điều tra, đây là băng nhóm tội phạm cực kỳ nguy hiểm, chuyên tổ chức cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, cho vay nặng lãi, tàng trữ, mua bán trái phép ma túy, vũ khí quân dụng, tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet… nhưng các nạn nhân không dám tố cáo.

Sau thời gian dạt từ quê Thái Bình vào TP HCM, Nhật “tung hoành” và sở hữu 2 tiền án.

 
Đàn em dưới trướng Nhật “khùng” luôn được trang bị “hàng nóng”. Riêng Nhật “khùng” luôn găm khẩu colt trong người
Năm 2004, anh ta bị TAND TP HCM xử 4 năm tù giam tội 'Cướp tài sản'. Đến năm 2012, anh ta tiếp tục nhận án tội 'Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng'.

Mãn hạn tù, cùng với một đàn anh khác, Nhật “khùng” quy tụ khoảng vài chục đàn em, thành lập băng nhóm cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản (đòi nợ thuê), tổ chức cá độ bóng đá qua mạng và mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng.

Đàn em dưới trướng Nhật “khùng” luôn được trang bị “hàng nóng”. Riêng Nhật “khùng” luôn găm khẩu colt trong người.

Hàng ngày, băng nhóm của Nhật tụ tập ở các nhà trọ, nhà nghỉ, các quán bar để thực hiện việc “bảo kê”, nhận các “hợp đồng” đòi nợ thuê hoặc “đâm thuê chém mướn”.

Ngoài việc gây ra hàng loạt các vụ việc, băng nhóm này còn gây ra một số vụ là tranh giành địa bàn bảo kê với những băng nhóm khác.

Gần đây nhất, vào ngày 25/5, chị N., bán quán ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM đang bán hàng thì có 30 thanh niên đi xe máy đến đe dọa, chửi bới. Có 4 tên xông vào chém chị N. rồi bỏ đi. Theo điều tra, vụ việc do nhóm của Nhật “khùng” gây ra do mâu thuẫn với một người trong gia đình chị.

Cảnh sát nghi ngờ băng của Nhật “khùng” có liên quan đến việc mua bán vũ khí quân dụng và ma túy. Chúng thường chuyển heroin từ TP HCM ra Hải Phòng và ngược lại. Đến cuối tháng 10/2014, cảnh sát phát hiện Nhật “khùng” trên đường ra Hải Phòng để chỉ đạo vận chuyển ma túy về TP HCM, qua cảng hàng không Cát Bi.

Mọi di biến động của “ông trùm” này đều bị theo dõi. Nhật xuống sân bay Tân Sơn Nhất, đến thuê một phòng tại khách sạn Phú An trên đường Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp để chờ đồng bọn mang “hàng” vào.

Ngày 21/10, một đàn em tên Linh mang theo ma túy bay vào TP HCM và cũng đến thuê một phòng của khách sạn này. Đến khoảng 15h cùng ngày, khi cảnh sát ập vào bắt quả tang cả nhóm, Nhật rút khẩu colt trong người (đã lên đạn) định bắn lại. Một trinh sát Cục C45 đã lao vào ôm chặt tay súng của đối tượng, quật ngã.

Cơ quan công an đã thu được khoảng 1 kg ma túy tổng hợp và 1 khẩu súng colt của Nhật. Cơ quan Công an còn khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Mai Văn Linh, Lê Thị Hương (SN 1974, trú tại Ngô Quyền, Hải Phòng), Nguyễn Hoàng Hải (SN 1970, ở Lê Chân, Hải Phòng) và Vũ Hữu Quý (SN 1981, ở Kiến An, Hải Phòng).

Cảnh sát đã thu giữ ở nhà Hương 2 gói chứa chất tinh thể màu trắng, nghi ma túy.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế lực nào bao che cho băng nhóm “xã hội đen” Minh “sâm”?
Thế lực nào bao che cho băng nhóm “xã hội đen” Minh “sâm”?

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C47 (Bộ Công an), người chỉ huy trực tiếp đơn vị “chủ công” triệt phá vụ án cho rằng, việc này cần phải điều tra, trước mắt chưa có thông tin.

Thế lực nào bao che cho băng nhóm “xã hội đen” Minh “sâm”?

Thế lực nào bao che cho băng nhóm “xã hội đen” Minh “sâm”?

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C47 (Bộ Công an), người chỉ huy trực tiếp đơn vị “chủ công” triệt phá vụ án cho rằng, việc này cần phải điều tra, trước mắt chưa có thông tin.

Trùm xã hội đen Minh “sâm” từng vào tù vì bắn chết 1 công an
Trùm xã hội đen Minh “sâm” từng vào tù vì bắn chết 1 công an

Trước khi thành trùm xã hội đen Bắc Ninh, Minh “Sâm” từng là cán bộ hải quan vướng lao lý vì bắn chết một công an.

Trùm xã hội đen Minh “sâm” từng vào tù vì bắn chết 1 công an

Trùm xã hội đen Minh “sâm” từng vào tù vì bắn chết 1 công an

Trước khi thành trùm xã hội đen Bắc Ninh, Minh “Sâm” từng là cán bộ hải quan vướng lao lý vì bắn chết một công an.

Mở rộng điều tra băng xã hội đen Minh “sâm”
Mở rộng điều tra băng xã hội đen Minh “sâm”

Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra một số hành vi “Cố ý gây thương tích”, “giết người” đối với băng nhóm Minh “sâm”, Hưng “sóc”.

Mở rộng điều tra băng xã hội đen Minh “sâm”

Mở rộng điều tra băng xã hội đen Minh “sâm”

Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra một số hành vi “Cố ý gây thương tích”, “giết người” đối với băng nhóm Minh “sâm”, Hưng “sóc”.

Đồ gỗ quý, đồng hồ cổ có giá “khủng” của trùm xã hội đen Minh “sâm“
Đồ gỗ quý, đồng hồ cổ có giá “khủng” của trùm xã hội đen Minh “sâm“

Trong những món đồ quý của Minh "sâm" có bộ bàn ghế bằng gỗ sưa hiếm, chạm khắc cầu kỳ, được cho là có giá 100 tỷ đồng.

Đồ gỗ quý, đồng hồ cổ có giá “khủng” của trùm xã hội đen Minh “sâm“

Đồ gỗ quý, đồng hồ cổ có giá “khủng” của trùm xã hội đen Minh “sâm“

Trong những món đồ quý của Minh "sâm" có bộ bàn ghế bằng gỗ sưa hiếm, chạm khắc cầu kỳ, được cho là có giá 100 tỷ đồng.