Bắt quả tang 4 thuyền khai thác cát trái phép trên sông Hương

VOV.VN -Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã lập biên bản xử lý hành chính 62 trường hợp khai thác cát sạn trái phép.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa phát hiện, bắt quả tang 4 thuyền khai thác cát trái phép đang hút cát trên sông Hương, tại khu vực giáp ranh giữa xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà và xã Phú Mậu, huyện Phú Vang.

Cảnh sát đường thủy đang xử lý các thuyền khai thát cát trái phép trên sông Hương (Ảnh: Báo Thừa Thiên-Huế)

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã lập biên bản xử lý hành chính 62 trường hợp khai thác cát sạn trái phép trên sông Hương, sông Bồ, xử phạt trên 260 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Tân, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: “Khai thác cát sạn trái phép là vấn đề nóng bỏng nhiều năm nay. Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh cũng rất quyết liệt trong vấn đề này. Lực lượng công an đã phân công địa bàn và trách nhiệm cho từng huyện thị, từng đơn vị cụ thể chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc nếu còn để tình trạng khai thác cát sạn bừa bãi trái phép xảy ra. Do đó từ đầu năm đến nay tình trạng khai thác cát sạn trái phép ở khu vực nóng như trước đây không còn nữa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên