Bắt quả tang cơ sở giết mổ heo lậu tại Đồng Nai

VOV.VN - Khi lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang, cơ sở đang tiến hành mổ heo, bên cạnh bãi mổ không đảm bảo vệ sinh môi trường. 

Sáng 25/5, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai bắt quả tang 1 cơ sở giết mổ heo lậu tại phường Long Bình, TP Biên Hòa. Đây là cơ sở giết mổ heo lậu thứ 3 bị bắt quả tang trong 5 ngày qua. Điều này cho thấy việc giết mổ heo lậu đang tràn lan và khó có biện pháp dẹp bỏ.

Cơ sở bị lực lượng Quản lý thị trường và Chi cục thú y Đồng Nai bắt qua tang vào sáng nay tại số nhà 50/5 khu phố 2, phường Long Bình, TP Biên Hòa do ông Vũ Văn Nam làm chủ.

Khi lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang, cơ sở đang tiến hành mổ heo, bên cạnh bãi mổ không đảm bảo vệ sinh môi trường có hàng trăm kg thịt heo để tràn lan trên nền sân đang ướp đá lạnh và đầy ruồi bu. Ngoài ra còn có gần 20 con heo đang nuôi nhốt trong chuồng chờ được giết mổ.

Tuy nhiên, chủ cở sở đã không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch, nguồn gốc xuất xứ của số heo này và cũng không xuất trình được giấy phép giết mổ hợp pháp. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản đối với chủ cơ sở này với 2 hành vi giết mổ động vật không phép và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật không có giấy kiểm dịch.

Hiện toàn bộ thịt heo, nội tạng và heo chưa được giết mổ đã được cơ quan chức năng chuyển về lò mổ tập trung để lấy mẫu kiểm dịch, theo dõi và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trong 2 ngày 20 và ngày 22/5/2015, Chi cục Thú y Đồng Nai phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, công an Đồng Nai đã bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang 1 cơ sở giết mổ heo lậu tại khu phố 6 phường Tân Tiến, TP Biên Hòa do ông Hoàng Văn Toán làm chủ và cơ sở giết mổ heo lậu tại tổ 7 ấp Phù Dũng, xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai do bà Nguyễn Thị Thơm làm chủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm rõ vụ hành hung nhà báo tại cơ sở giết mổ gia cầm
Làm rõ vụ hành hung nhà báo tại cơ sở giết mổ gia cầm

Lý do đương sự đưa ra là sợ có người đến tranh mua lòng vịt của cơ sở giết mổ này.

Làm rõ vụ hành hung nhà báo tại cơ sở giết mổ gia cầm

Làm rõ vụ hành hung nhà báo tại cơ sở giết mổ gia cầm

Lý do đương sự đưa ra là sợ có người đến tranh mua lòng vịt của cơ sở giết mổ này.

Án mạng lúc rạng sáng tại lò giết mổ chó
Án mạng lúc rạng sáng tại lò giết mổ chó

VOV.VN -Bị người ít hơn mình 20 tuổi nói hỗn, Hiệp cầm dao đâm một nhát thủng phổi Tú.

Án mạng lúc rạng sáng tại lò giết mổ chó

Án mạng lúc rạng sáng tại lò giết mổ chó

VOV.VN -Bị người ít hơn mình 20 tuổi nói hỗn, Hiệp cầm dao đâm một nhát thủng phổi Tú.

Phạt trên 78 triệu đồng hai doanh nghiệp giết mổ gia súc
Phạt trên 78 triệu đồng hai doanh nghiệp giết mổ gia súc

Ngoài mức phạt tiền, hai doanh nghiệp phải ngưng hoạt động cho đến khi thực hiện xong các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường.

Phạt trên 78 triệu đồng hai doanh nghiệp giết mổ gia súc

Phạt trên 78 triệu đồng hai doanh nghiệp giết mổ gia súc

Ngoài mức phạt tiền, hai doanh nghiệp phải ngưng hoạt động cho đến khi thực hiện xong các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường.

Quảng Ngãi phát hiện lò mổ trái phép bơm nước tăng trọng bò
Quảng Ngãi phát hiện lò mổ trái phép bơm nước tăng trọng bò

VOV.VN - Chủ lò mổ này dùng công nghệ bơm nước để biến bò gầy thành bò béo và làm cho mỗi con tăng trọng từ 20kg đến 30kg.

Quảng Ngãi phát hiện lò mổ trái phép bơm nước tăng trọng bò

Quảng Ngãi phát hiện lò mổ trái phép bơm nước tăng trọng bò

VOV.VN - Chủ lò mổ này dùng công nghệ bơm nước để biến bò gầy thành bò béo và làm cho mỗi con tăng trọng từ 20kg đến 30kg.