Bắt quả tang đối tượng tống tiền là học sinh lớp 9

Hiện tại, Công an huyện Phước Long đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.  

Vụ việc này xảy ra vào sáng 21/9/2009, Công an huyện Phước Long, Bình Phước phối hợp với Công an xã Long Bình bắt quả tang đối tượng Nguyễn Xuân Công, 14 tuổi, trú tại thôn 1, xã Long Bình, là học sinh lớp 9, Trường Trung học cơ sở Long Bình, huyện Phước Long về hành vi tống tiền.

Ngày 23/9, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị điều tra làm rõ và có biện pháp sớm đưa vụ việc ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật, nhằm ngăn ngừa các trường hợp tương tự.

Trước đó, vào ngày 19/9, Nguyễn Xuân Công đã viết 1 bức thư với nội dung đe dọa và yêu cầu gia đình chị Dương Thị Thanh, 35 tuổi, trú tại thôn 1 xã Long Bình, huyện Phước Long phải nộp cho Công số tiền là 2 triệu đồng, nếu không cả gia đình sẽ bị giết hoặc gây nhiễm HIV cho hai người con của chị.
Liên tiếp sau đó, Nguyễn Xuân Công còn dùng điện thoại di động nhắn tổng cộng 64 tin nhắn vào máy điện thoại của chị Thanh với nội dung đe dọa và yêu cầu giao tiền.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Xuân Công đã khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên