Bắt quả tang vụ vận chuyển 797 kg thuốc nổ

Liên quan đến vụ việc này, Công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ tổng cộng 7 đối tượng.  

Khoảng 21h ngày 3/9, tại xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Gio Linh phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Cương, 28 tuổi; Nguyễn Thanh Tùng, 26 tuổi; Lâm Quang Ba, 27 tuổi, đều trú tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đi trên xe ta-xi BKS 43H-7303 lưu hành trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc- Nam vận chuyển 704 kg thuốc nổ.

Qua điều tra, Công an huyện Gio Linh đã bắt khẩn cấp thêm 4 đối tượng nằm trong chuyên án đều trú tại địa bàn xã Hải Thái huyện Gio Linh là: Nguyễn Liên, 56 tuổi; Nguyễn Thị Vui, 54 tuổi; Phan Tấn Hoàng, 39 tuổi; Lê Thị Thành, 30 tuổi, thu giữ tại nhà Liên và Hoàng thêm 93kg thuốc nổ.

Thượng tá Lê Phương Nam, Phó Trưởng Công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gio Linh phối hợp với trạm cảnh sát giao thông của Phòng cảnh sát Công an tỉnh đóng tại Hải Lăng, qua kiểm tra thu giữ 704 kg thuốc nổ và ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng. Tiếp đến, vào hồi 2h ngày 4/9, cơ quan cảnh sát điều tra huyện Gio Linh ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng. Tang vật thu được gồm một quả đạn 105 li, 1 quả rốc két, 4 đầu nổ quả bom và 2  quả mìn. Tất cả vật liệu nổ trên còn đang tác dụng sử dụng. Tổng số, cơ quan cảnh sát ra lệnh bắt khẩn cấp 7 đối tượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên