Bị cáo cầm đầu vụ “nhân bản xét nghiệm” kháng cáo

VOV.VN -Bị cáo Thành làm đơn gửi TAND Tối cao xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 24/3, TAND TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đã nhận được đơn kháng cáo của Vương Thị Kim Thành – nguyên Trưởng khoa Xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức – TP Hà Nội.

Trước đó, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “nhân bản xét nghiệm” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, bị cáo Kim Thành bị tuyên phạt 12 tháng tù giam.

Theo đơn kháng cáo của Vương Thị Kim Thành, phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 12 tháng tù giam cho tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” là quá nặng. Bởi vậy bị cáo Thành đã làm đơn kháng cáo gửi TAND Tối cao xét xử lại vụ án để được hưởng án treo, cải tạo ngoài xã hội. Bị cáo Thành bị cơ quan tố tụng xác định là đối tượng đứng đầu trong vụ án “nhân bản xét nghiệm” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức.

Bị cáo Vương Thị Kim Thành tại phiên tòa sơ thẩm

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ “nhân bản xét nghiệm” tổ chức ngày 7/3 vừa qua đã quy kết 9 bị cáo hai tội danh: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hai bị cáo: Nguyễn Thị Nhiên – nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức chịu mức án 10 tháng cải tạo không giam giữ. Bị cáo Nguyễn Trí Liêm– nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức bị cảnh cáo tại tòa. Các bị cáo còn lại nhận mức án 6-8 tháng tù treo, riêng bị cáo Vương Thị Kim Thành chịu mức án 12 tháng tù giam. Ngoài bị cáo Kim Thành, các bị cáo còn lại không có đơn kháng cáo.

Trước đó, ngày 5/6/2013, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội nhận được đơn của bà Hoàng Thị Nguyệt – nhân viên Khoa xét nghiệm, bà Khuất Thị Định – nhân viên Khoa sản và bà Phan Nam Đông – nhân viên khoa Liên chuyên khoa Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, TP Hà Nội, tố cáo “Nguyễn Trí Liêm – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức để các bộ phận xét nghiệm ngoại trú lấy mẫu máu của bệnh nhân nhưng không làm xét nghiệm mà vứt bỏ đi rồi tự in ra nhiều kết quả xét nghiệm từ một mẫu máu khác để gắn trả cho người bệnh. Số lượng người bệnh bị lừa dối lên đến hàng nghìn người”

Cơ quan cảnh sát điều tra vào và kết luận vụ việc: từ 1/8/2012 đến ngày 31/5/2013 các bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để thực hiện xét nghiệm huyết học không đúng quy định; làm xét nghiệm huyết học rồi tự ký vào các phiếu xét nghiệm trả kết quả cho các bệnh nhân và đưa vào hồ sơ thanh toán bảo hiểm y tế tổng số 789 kết quả xét nghiệm huyết học khống, gây thiệt hại cho Bảo hiểm xã hội huyện Hoài Đức – Bảo hiểm TP Hà Nội hơn 16,5 triệu đồng.

Tuy thiệt hại về mặt vật chất không lớn, kết quả điều tra chưa phát hiện các kết quả xét nghiệm trên được dùng vào việc điều trị, chưa xác định có bệnh nhân nào, nhưng hành vi của các bị can gây ảnh hưởng lớn đến uy tín, đạo đức nghề nghiệp, làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân đối với đội ngũ y, bác sĩ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuẩn bị xét xử vụ án “nhân bản xét nghiệm”
Chuẩn bị xét xử vụ án “nhân bản xét nghiệm”

VOV.VN -9 bị cáo, nguyên lãnh đạo, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức (Hà Nội) bị truy tố 2 tội danh.

Chuẩn bị xét xử vụ án “nhân bản xét nghiệm”

Chuẩn bị xét xử vụ án “nhân bản xét nghiệm”

VOV.VN -9 bị cáo, nguyên lãnh đạo, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức (Hà Nội) bị truy tố 2 tội danh.

Vụ nhân bản xét nghiệm: Nguyên GĐ bệnh viện chỉ bị cảnh cáo
Vụ nhân bản xét nghiệm: Nguyên GĐ bệnh viện chỉ bị cảnh cáo

VOV.VN - Tòa tuyên mức án cao nhất là 12 tháng tù giam đối với bị cáo Vương Thị Kim Thành-nguyên Trưởng khoa Xét nghiệm.

Vụ nhân bản xét nghiệm: Nguyên GĐ bệnh viện chỉ bị cảnh cáo

Vụ nhân bản xét nghiệm: Nguyên GĐ bệnh viện chỉ bị cảnh cáo

VOV.VN - Tòa tuyên mức án cao nhất là 12 tháng tù giam đối với bị cáo Vương Thị Kim Thành-nguyên Trưởng khoa Xét nghiệm.

Ngày mai, xét xử vụ “nhân bản xét nghiệm” ở BV Hoài Đức
Ngày mai, xét xử vụ “nhân bản xét nghiệm” ở BV Hoài Đức

VOV.VN - Giữ quyền chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thị Ngân.

Ngày mai, xét xử vụ “nhân bản xét nghiệm” ở BV Hoài Đức

Ngày mai, xét xử vụ “nhân bản xét nghiệm” ở BV Hoài Đức

VOV.VN - Giữ quyền chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thị Ngân.

Vụ nhân bản xét nghiệm ở BV Hoài Đức: Đừng khen chiếu lệ!
Vụ nhân bản xét nghiệm ở BV Hoài Đức: Đừng khen chiếu lệ!

VOV.VN -“Của cho không bằng cách cho”, buổi khen thưởng đã khiến dư luận bức xúc.

Vụ nhân bản xét nghiệm ở BV Hoài Đức: Đừng khen chiếu lệ!

Vụ nhân bản xét nghiệm ở BV Hoài Đức: Đừng khen chiếu lệ!

VOV.VN -“Của cho không bằng cách cho”, buổi khen thưởng đã khiến dư luận bức xúc.