Bị mắng, cháu 23 tuổi đâm bà ngoại tử vong

VOV.VN -Bị bà ngoại mắng, Dấn dùng thắt lưng và dao hành hung bà cho đến khi tử vong…

Công an tỉnh An Giang cho biết, ngày 22/4/2014, Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã bắt đối tượng Trần Văn Dấn, SN 1999, trú tại phường Long Phú, thị xã Tân Châu, để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Nên, sinh năm 1939, cùng trú tại địa phương trên, là bà ngoại của Dấn.

Theo điều tra ban đầu được biết, bị bà ngoại la mắng, Dấn đã dùng thắt lưng siết cổ và dùng dao đâm chết bà Nên.

Do hung thủ còn nhỏ tuổi, đến chiều 23/4, Công an phường Long Phú mời người thân trong gia đình đến làm giấy bảo lãnh để đưa Dấn về nhà.

Hiện cơ quan Công an đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Che cho cháu khi bị xe tông: Bà ngoại đã tử vong
Che cho cháu khi bị xe tông: Bà ngoại đã tử vong

Trong lúc nguy cấp, bà H. ôm chặt cháu trai để tránh cho cháu bị thương.

Che cho cháu khi bị xe tông: Bà ngoại đã tử vong

Che cho cháu khi bị xe tông: Bà ngoại đã tử vong

Trong lúc nguy cấp, bà H. ôm chặt cháu trai để tránh cho cháu bị thương.

Một bé trai bị bắt cóc ngay trên tay bà ngoại
Một bé trai bị bắt cóc ngay trên tay bà ngoại

Sáng 24/6, Công an tỉnh Bình Phước triển khai các lực lượng nghiệp vụ truy tìm cháu Trương Chí Thiện bị bắt cóc cách đây 4 ngày.

Một bé trai bị bắt cóc ngay trên tay bà ngoại

Một bé trai bị bắt cóc ngay trên tay bà ngoại

Sáng 24/6, Công an tỉnh Bình Phước triển khai các lực lượng nghiệp vụ truy tìm cháu Trương Chí Thiện bị bắt cóc cách đây 4 ngày.

Bị xe tông, bà ngoại nguy kịch vì lấy thân che cho cháu
Bị xe tông, bà ngoại nguy kịch vì lấy thân che cho cháu

Hậu quả, bà ngoại bị nát đùi, đang nguy kịch cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Bị xe tông, bà ngoại nguy kịch vì lấy thân che cho cháu

Bị xe tông, bà ngoại nguy kịch vì lấy thân che cho cháu

Hậu quả, bà ngoại bị nát đùi, đang nguy kịch cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.