Sri Lanka hé lộ những ưu đãi để thu hút du khách Việt Nam

VOV.VN - Thúc đẩy thị trường khách Việt Nam đang là một trong những ưu tiên của chính phủ và doanh nghiệp lữ hành Sri Lanka.

Nhiều doanh nghiệp lữ hành Sri Lanka đánh giá Việt Nam là một thị trường du lịch tiềm năng của Sri Lanka bởi nhiều nét văn hóa tương đồng giữa hai đất nước. Tuy nhiên, năm 2018, khách du lịch Việt Nam đến Sri Lanka mới đạt 3.200 lượt người so với con số 167.000 khách riêng trong tháng 4/2019.


Một trong những nguyên nhân khiến lượng khách Việt Nam đến Sri Lanka chưa nhiều là do chưa có đường bay thẳng trực tiếp giữa hai nước. Trong khi chưa có đường bay, một số doanh nghiệp lữ hành outbound của Việt Nam cho biết đã xúc tiến hợp tác với các công ty du lịch Sri Lanka để tăng cường đưa khách đi du lịch quốc đảo này.

Dù còn nhiều bước phải làm để Sri Lanka trở thành điểm du lịch tâm linh lý tưởng của Việt Nam, nhưng những nỗ lực của cả hai bên bước đầu đem lại kết quả tích cực, mở ra cơ hội để thu hút ngày càng nhiều khách du lịch Việt Nam tới “hòn ngọc trên Ấn Độ Dương" và ngược lại, giới thiệu với du khách Sri Lanka về một Việt Nam cũng vô cùng tươi đẹp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khám phá thủ đô Colombo - thành phố sôi động nhất Sri Lanka
Khám phá thủ đô Colombo - thành phố sôi động nhất Sri Lanka

VOV.VN - Thủ đô Colombo của Sri Lanka nổi tiếng với nhiều điểm du lịch tôn giáo nổi tiếng của Phật giáo, Hồi giáo, Hindu và Công giáo. 

Khám phá thủ đô Colombo - thành phố sôi động nhất Sri Lanka

Khám phá thủ đô Colombo - thành phố sôi động nhất Sri Lanka

VOV.VN - Thủ đô Colombo của Sri Lanka nổi tiếng với nhiều điểm du lịch tôn giáo nổi tiếng của Phật giáo, Hồi giáo, Hindu và Công giáo. 

Chiêm ngưỡng ngôi chùa 120 năm tuổi ở thủ đô Colombo, Sri Lanka
Chiêm ngưỡng ngôi chùa 120 năm tuổi ở thủ đô Colombo, Sri Lanka

VOV.VN - Chùa Gangaramaya được xây dựng vào năm 1890, là ngôi chùa lớn nhất tại thủ đô Colombo, Sri Lanka  với niên đại 120 năm.

Chiêm ngưỡng ngôi chùa 120 năm tuổi ở thủ đô Colombo, Sri Lanka

Chiêm ngưỡng ngôi chùa 120 năm tuổi ở thủ đô Colombo, Sri Lanka

VOV.VN - Chùa Gangaramaya được xây dựng vào năm 1890, là ngôi chùa lớn nhất tại thủ đô Colombo, Sri Lanka  với niên đại 120 năm.

Hành trình Sri Lanka: 6 ngày và 5 thành phố
Hành trình Sri Lanka: 6 ngày và 5 thành phố

VOV.VN - Hành trình bắt đầu với chút hồi hộp lo lắng, nhưng ngay khi đặt chân tới Sri Lanka chúng tôi đều cảm thấy “mọi phút giây ở đây đều rất đáng giá”.

Hành trình Sri Lanka: 6 ngày và 5 thành phố

Hành trình Sri Lanka: 6 ngày và 5 thành phố

VOV.VN - Hành trình bắt đầu với chút hồi hộp lo lắng, nhưng ngay khi đặt chân tới Sri Lanka chúng tôi đều cảm thấy “mọi phút giây ở đây đều rất đáng giá”.