Bình Thuận: Trước khi cuồng sát, Tiến đã uống thuốc cảm Recotus

Ngày 14/8, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã khởi tố con nghiện Nguyễn Văn Tiến - hung thủ chém chết 1 người và làm bị thương 19 người khác ở thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong về tội “Giết người”.

Trước đó, chiều 12/8, do lên cơn phê thuốc, Nguyễn Văn Tiến (trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) đã cầm dao chém tới tấp nhiều phụ nữ, trẻ em, người già, khiến nhiều người nguy kịch.

Trong số các nạn nhân của Tiến, có một người đã tử vong là bà Nguyễn Thị Liên (46 tuổi, tổ dân phố 17, khu phố Xuân Giang 1). 19 người khác bị thương được cấp cứu tại bệnh viện.

Một nạn nhân trong vụ cuồng sát của Tiến

Thông tin từ Công an thị trấn Phan Rí Cửa và chính quyền địa phương, tên Tiến từng là con nghiện lâu năm ở thị trấn, đi cai nghiện thời gian dài nhưng không thành công.

Khi về địa phương hắn tiếp tục con đường nghiện hút liều lĩnh hơn trước. Trước đó không lâu tên Tiến đã sử dụng 10 viên Recotus (một loại thuốc trị cảm cúm, dùng quá liều sẽ tạo ảo giác) mua ở các cửa hàng bán thuốc ở thị trấn Phan Rí Cửa để uống, kích thích sự hưng phấn khi lên cơn.

Đến chiều ngày 12/8 hắn cũng sử dụng liền 1 vỉ thuốc tây này để uống và gây ra vụ trọng án nêu trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên