Bộ trưởng Quốc phòng gửi thư khen ngợi chuyên án 48 bánh heroin

VOV.VN -Lực lượng biên phòng Việt Nam đã phối hợp với Lào phá thành công chuyên án ma túy, thu giữ 48 bánh heroin.

Đại tướng Phùng Quang Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc Phòng gửi thư khen ngợi các lực lượng trong việc phối hợp với nước bạn Lào phá chuyên án vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Trong thư có đoạn viết: “Chiến công của các đồng chí thể hiện tinh thần dũng cảm, ý chí quyết tâm, tính chủ động, sáng tạo, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong tấn công tội phạm, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên các tuyến biên giới, tô thắm thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa Việt Nam và Lào; tạo được lòng tin với Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt – Lào”.

Các đối tượng buôn bán ma túy bị bắt giữ trong chuyên án

Đại tướng Phùng Quang Thanh biểu dương thắng lợi của chuyên án 460 – LV, trong đó đặc biệt khen ngợi cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy miền Bắc, Cục Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Tư lệnh Biên phòng) về thành tích đấu tranh thắng lợi chuyên án 460-LV, triệt phá đường dây, tổ chức tội phạm ma túy lớn hoạt động xuyên quốc gia từ Thái Lan qua Lào về Việt Nam.

Trước đó, vào 17h ngày 12/5, tại một huyện của thủ đô Vientiane (Lào), lực lượng Phòng Chống tội phạm ma tuý, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm ma tuý (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam) và Công an thủ đô Vientiane bắt quả tang 4 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng quốc tịch Thái Lan và 1 đối tượng quốc tịch Lào đang mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý. Tang vật thu giữ gồm 48 bánh heroin, 1 xe ô tô con bán tải.. Được biết đường dây này thường xuyên mua bán, vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia từ Thái Lan sang Lào, qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) và về Việt Nam để tiêu thụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên