Buôn bán ma tuý, nhận 38 năm tù

Các đối tượng đều thuộc loại tái phạm nguy hiểm và đã có tiền án tiền sự

Sáng 17/1, TAND TP Nha Trang tuyên phạt Nguyễn Minh Hiếu 11 năm tù và 10 triệu đồng, Lê Quang Nhật 8 năm tù và 10 triệu đồng về tội mua bán ma túy.

Chiều 29/4/2010, tại tổ 7 Vĩnh Châu- Vĩnh Hiệp- thành phố Nha Trang, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy- Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, thu giữ trong người Nguyễn Minh Hiếu (sinh năm 1989, trú tổ 22 Hòn Chồng, Vĩnh Phước, Nha Trang) gần 6g heroin.

Hiếu khai tối 28/4, Hiếu vào TP HCM mua số heroin trên mang về Nha Trang phân lẻ ra bán cho các con nghiện. Trong lúc xuống xe đợi Nhật Lê Quang Nhật (sinh năm1988, cùng trú tổ 22 Hòn Chồng) đến đón thì bị bắt giữ.

Quá trình điều tra còn xác định, trước đó Hiếu đã vào TP HCM mua heroin của một người chạy xe thồ mang về phân lẻ thành 51 tép bán cho các con nghiện. Ngoài bán lẻ ra, Hiếu còn giao heroin cho Nhật 3 lần để Nhật mang bán.

Bị cáo Hiếu và Nhật trước vành móng ngựa

Còn Nhật, vốn là một con nghiện. Để có ma túy sử dụng, Nhật đã 3 lần mua heroin của Hiếu rồi bán lại cho các con nghiện kiếm lời. Ngoài ra Nhật còn buộc những người nghiện khi mua heroin phải cho Nhật sử dụng chung.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Hiếu và Nhật là nghiêm trọng, mua bán ma túy với số lượng lớn, thuộc loại tái phạm nguy hiểm. Hiếu đã có 2 tiền án về tội trộm và cướp giật tài sản. Nhật có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản chưa được xóa án đã phạm tội mới nên cần phải xử lý nghiêm.

Cùng ngày, TAND TP Nha Trang cũng tuyên phạt Bùi Kế Long (sinh năm 1974) trú 3/13, Khóm Máy Nước, Nha Trang 9 năm tù và 10 triệu đồng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Cũng như hai đối tượng Hiếu và Nhật, Long thuộc loại tái phạm nguy hiểm, đã có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản, 1 tiền sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy nhưng vẫn không biết phục thiện nên cần phải xử lý nghiêm.

Trước đó, ngày 26/9/2010, Long đang ở chợ Đầm, Nha Trang thì nhận được điện thoại của Nguyễn Thái Khoa hỏi mua 2 tép ma túy. Long hẹn Khoa đến nhà lấy hàng.

Khi Long vừa đưa Khoa 2 tép heroin thì bị Công an TP Nha Trang bắt quả tang. Qua trình điều tra còn xác định Long đã nhiều lần bán heroin cho các con nghiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên