Cà Mau: Bắt nhóm “cướp cạn”

Nhóm người dàn cảnh cho một người uống cà phê với nạn nhân, sau đó bất ngờ ập vào đánh và cướp.

Chiều 18/7, thượng tá Nguyễn Trường Hà - Phó Công an huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cho biết công an đang tạm giữ hình sự các đối tượng: Nguyễn Minh Cảnh (35 tuổi, trú ấp Tân Long B, xã Tân Dân, Đầm Dơi), Phạm Công Danh (27 tuổi, trú ấp Tân Thành B, xã Tạ An Khương Nam, Đầm Dơi) và Nguyễn Thị Út (23 tuổi, trú khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi) về hành vi “cướp tài sản”.

Nguồn tin ban đầu cho biết, khoảng 18h15 ngày 17/7, lái tôm Dương Văn Tuấn ngồi uống cà phê tại ấp Tân Thành B, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi cùng với Út.

Khi hai người đang ngồi nói chuyện thì bất ngờ Cảnh và Danh từ ngoài ập vào, dùng chai thủy tinh đánh liên tiếp vào người lái tôm Dương Văn Tuấn, sau đó lấy hết số tiền trong bóp của Tuấn và  bỏ chạy.

Nghe tiếng tri hô, quần chúng, nhân dân và công an xã chốt chặn các ngõ ngách và bắt được Cảnh và Danh. Khai nhận bước đầu, Cảnh và Danh thừa nhận đã cùng với Út dàn cảnh để cướp tài sản, chia nhau tiêu xài cá nhân.

Qua lời  khai của Cảnh và Danh, lực lượng công án bắt tiếp Nguyễn Thị Út ngay trong đêm.

Được biết, Danh từng có tiền án về hành vi cố ý gây thương tích khi còn làm thuê ở TP HCM. Trở về địa phương chưa lâu, Danh tiếp tục phạm tội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên