Cán bộ xã, huyện bắt tay "phá" két tiền Nhà nước

VOV.VN - Khi có chủ trương đền bù đất dự án, một số cán bộ xã, huyện đã dùng hàng loạt thủ đoạn gây thiệt hại cho Nhà nước hàng tỷ đồng.

Trò “ảo thuật” của cán bộ xã, huyện

Tháng 4/2002, khi bắt đầu có chủ trương thu hồi gần 1.300 ha đất thuộc địa bàn một số xã thuộc huyện Thạch Thất (Hà Nội) để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu công nghệ cao Láng – Hòa Lạc, huyện Thạch Thất ra quyết định về việc thành lập tổ kiểm đếm tại các xã, trong đó tổ kiểm đếm số 4 thuộc xã Hạ Bằng do Đỗ Văn Dũng – Cựu Phó Chủ tịch UBND xã Hạ Bằng – Tổ trưởng.

Cũng bắt đầu từ đây, các bộ xã, huyện thuộc tổ kiểm đếm số 4, bắt tay nhau sử dụng một loạt thủ đoạn gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 3 tỷ đồng.

Đầu tiên phải kể đến thủ đoạn của Đỗ Văn Dũng – Cựu Phó Chủ tịch UBND xã Hạ Bằng – Tổ trưởng Tổ kiểm đếm số 4 và Nguyễn Thành Huyên – Cựu cán bộ giải phóng mặt bằng huyện Thạch Thất – Tổ phó.
Các bị cáo tại phiên tòa sáng 27/5

Hai đối tượng này đã bắt tay làm khống hồ sơ để Vũ Anh Tuấn nhận số tiền bồi thường hơn 1,1 tỷ đồng.

Món tiền lót tay cho hai vị đứng đầu tổ kiểm đếm số 4 là 100 triệu. Số tiền được cưa đôi mỗi vị nhận 50 triệu đồng.

Ngoài ra, Dũng và Huyên còn làm một vài trò “ảo thuật” nho nhỏ để Nhà nước phải chi trả cho các đối tượng không được hưởng tiền đền bù gần 2 tỷ đồng.

Không nằm trong thành viên của tổ kiểm đếm, nhưng Nguyễn Xuân Tuyết – cựu Chủ tịch xã Hạ Bằng, vẫn thực hiện ký xác nhận một loạt hợp đồng chuyển nhượng sử dụng đất cho một số đối tượng trong đó có Vũ Anh Tuấn. Hành vi thiếu trách nhiệm của vị cựu Chủ tịch xã Hạ Bằng gây tổng thiệt hại hơn 2,7 tỷ đồng.

Lãnh đạo xã là vậy, Phùng Hòa Bình - vị cựu trưởng thôn 7 – tổ viên tổ kiểm đếm số 4 cũng không kém cạnh.

Lợi dụng chức trưởng thôn, Bình thực hiện xác định khống số đất công là diện tích đất đã giao cho các hộ dân.

Hành vi của vị cựu trưởng thôn này dẫn đến hậu quả Nhà nước phải chi trả hơn 133 triệu đồng, riêng Bình đút túi hơn 84 triệu đồng.

Nguyễn Văn Xuyến là cựu trưởng thôn 9, thuộc xã Hạ Bằng, lại thực hiện thủ đoạn “độc” hơn, đó là nhờ Nguyễn Thành Huyên lập hồ sơ bồi thường, tài sản trên đất, giả mạo chữ của vợ ký vào biên bản kiểm đếm để hưởng lợi hơn 200 triệu đồng.

Một loạt tổ viên tổ kiểm đếm số 4 người thì không tham gia kiểm đếm về hiện trạng thửa đất vẫn ký hoàn thiện hồ sơ (Nguyễn Đức Tâm), người thì chia tài sản trên đất không phải chính chủ hợp pháp (Vương Thị Hoa), người thì nhờ các hộ dân đứng tên để làm hồ sơ đền bù (Nguyễn Văn Lý)… 

Từ cựu Chủ tịch xã Hạ Bằng đến các thành viên tổ kiểm đếm số 4 bị truy tố trước TAND Hà Nội tội danh: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; Nhận hối lộ.

Riêng bị cáo Vũ Anh Tuấn, đã có hành vi “lót tay” hai người đứng đầu tổ kiểm đếm số 4 để đút túi hơn 1,1 tỷ đồng bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Hàng loạt cán bộ huyện thoát trách nhiệm hình sự

Cáo trạng truy tố cũng “điểm danh” một số cán bộ, hộ dân có liên quan đến hành vi sai phạm.

Đầu tiên phải kể đến ông Chu Đại Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất – Chủ tịch Hội đồng bồi thường; ông Cấn Văn Lai – Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng – Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường huyện Thạch Thất; ông Cấn Hoàng Trung – Ủy viên thường trực đại diện chủ dự án; ông Khuất Khắc Sơn – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường…

Các vị lãnh đạo huyện đã không kiểm tra, kiểm soát từng bộ hồ sơ kiểm đếm đền bù, để xảy ra việc có 16 bộ hồ sơ đề nghị bồi thường là đất mua bán sau thời điểm công bố quy hoạch, không phải là chính chủ hợp pháp, kê khai khống tài sản trên đất dẫn đến hậu quả thất thoát tài sản của Nhà nước.

VKS Tối cao nhận định, hành vi của các cá nhân trên là do tin tưởng cấp dưới, không có mục đích tư lợi cá nhân, do vậy cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an không xử lý hình sự.

Trong vụ án này, có một số hộ dân đứng tên kiểm đếm được các đối tượng phạm tội cho tiền.

Hành vi này là sai phạm xuất phát từ sự nể nang, tình cảm nên không xử lý về hình sự, yêu cầu nộp lại số tiền hưởng lợi trái phép để khắc phục hậu quả.

TAND Hà Nội ngày 27/5 đưa vụ án các cựu cán bộ thuộc huyện Thạch Thất ra xét xử.

Tuy nhiên, phiên tòa tạm hoãn do vắng mặt bị cáo Nguyễn Văn Xuyến. Đây là phiên tòa kéo dài khi đến nay đã 6 lần hoãn do nhiều lý do./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ký khống đất đền bù, 2 quan xã lĩnh án
Ký khống đất đền bù, 2 quan xã lĩnh án

(VOV) -Tại phiên tòa, các bị cáo còn lý sự cùn để bao biện cho hành vi của mình.

Ký khống đất đền bù, 2 quan xã lĩnh án

Ký khống đất đền bù, 2 quan xã lĩnh án

(VOV) -Tại phiên tòa, các bị cáo còn lý sự cùn để bao biện cho hành vi của mình.

Bắt khẩn cấp hai cán bộ thú y ký khống giấy kiểm dịch
Bắt khẩn cấp hai cán bộ thú y ký khống giấy kiểm dịch

Hai cán bộ này ký khống giấy kiểm dịch nhằm “bảo kê” cho gia súc, gia cầm bệnh “vượt” các trạm kiểm dịch về TP HCM tiêu thụ.

Bắt khẩn cấp hai cán bộ thú y ký khống giấy kiểm dịch

Bắt khẩn cấp hai cán bộ thú y ký khống giấy kiểm dịch

Hai cán bộ này ký khống giấy kiểm dịch nhằm “bảo kê” cho gia súc, gia cầm bệnh “vượt” các trạm kiểm dịch về TP HCM tiêu thụ.

Bắt quả tang 3 “quan xã” đánh bạc
Bắt quả tang 3 “quan xã” đánh bạc

Cảnh sát ập vào một quán cà phê bắt quả tang 3 “quan xã” đang say sưa đánh bạc với nhiều con bạc khác.

Bắt quả tang 3 “quan xã” đánh bạc

Bắt quả tang 3 “quan xã” đánh bạc

Cảnh sát ập vào một quán cà phê bắt quả tang 3 “quan xã” đang say sưa đánh bạc với nhiều con bạc khác.