Cảnh sát giao thông Hà Nội bắt 2 tên cướp giật trên đường

Đang điều khiển xe máy, chị Nguyễn Thu Trang bị 2 tên cướp đi xe máy áp sát giật chiếc điện thoại và phóng xe bỏ chạy. Nghe tiếng hô cướp của chị Trang, 2 chiến sĩ CSGT đuổi theo bắt gọn 2 tên cướp.

2 tên cướp bị khống chế bắt giữ dẫn giải về trụ sở CA.

Vào trưa ngày 19/10, chị Nguyễn Thị Thu Trang, (SN 1992, quê ở Gia Viễn, Ninh Bình) đang điều khiển xe máy đi theo hướng từ Ô Chợ Dừa – ngã tư Tôn Đức Thắng – Cát Linh, Hà Nội.
Khi đến khu vực đầu phố Tôn Đức Thắng, bất ngờ hai thanh niên đi xe máy màu đen áp sát. Thanh niên ngồi sau thò tay giật lấy chiếc điện thoại Nokia Lumia 625 (trị giá khoảng 5,8 triệu đồng) ở túi quần trái của chị Trang. Lập tức, chị Trang tri hô, hai tên cướp hốt hoảng quay xe rẽ sang hướng đường ngược chiều, bỏ chạy.

Lúc này, tổ công tác của CSGT đội 3, (CA Hà Nội), gồm Đại úy Nguyễn Đức Sơn và Thiếu úy Nguyễn Trung Anh đang làm nhiệm vụ chốt bảo đảm trật tự giao thông lập tức đuổi bắt hai đối tượng. Thấy bị truy đuổi, hai thanh niên liền vứt xe máy, chia thành hai hướng chạy. Tuy nhiên, chạy được vài chục bước, cả hai đã bị các chiến sĩ CSGT khống chế, bắt giữ.

Qua khám xét, công an còn phát hiện trên người mỗi đối tượng có một chiếc kéo nhọn được thủ sẵn để mang đi cướp.

Tại trụ sở công an phường Quốc Tử Giám, 2 đối tượng được làm rõ là Vũ Mạnh Đoài (sinh năm 1976, trú tại Trương Định, Hà Nội) và Phạm Mạnh Hùng (sinh năm 1973, trú tại Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội). Chiếc điện thoại Nokia Lumia 625, sau đó đã được trao trả lại cho người bị hại.

Hiện CA phường Quốc Tử Giám đang hoàn tất hồ sơ để tiếp tục xử lí 2 đối tượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên