Mỹ triển khai hệ thống THAAD đầu tiên tới Israel

VOV.VN - Với cơ chế hoạt động tấn công tên lửa đạn đạo tầm xa khi tái nhập khí quyển, THAAD có thể bảo vệ Israel ở khoảng cách xa hơn.

Mỹ và Israel vừa hoàn thành cuộc diễn tập triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD đầu tiên tại Israel, một đồng minh chính của nước này tại Trung Đông.

Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD. (Ảnh: Reuters).

Trong một thông báo, Bộ Quốc phòng Israel cho biết, Mỹ và Israel hôm qua (1/4) sau 5 tuần đã hoàn tất một bài diễn tập triển khai lực lượng nhanh với sự tham gia của hệ thống phòng thủ THAAD. Từ ngày 4/3, khoảng 250 quân nhân Mỹ và 15 nhân sự lực lượng phòng vệ Israel đã được đào tạo ở căn cứ Nevatim cho đợt diễn tập này.

Phó Tư lệnh lục quân Mỹ tại châu Âu Andrew J. Rowling cho biết, mục tiêu của cuộc diễn tập là nhằm kiểm tra năng lực của các binh sĩ Mỹ trong việc “triển khai nhanh hệ thống THAAD ở cách hàng nghìn km, sau đó tích hợp nó vào một trong những kiến trúc phòng thủ tên lửa phức tạp nhất trên thế giới”. Đây là lần đầu tiên THAAD được triển khai tới Israel và hứa hẹn sẽ trở thành một lớp phòng thủ quan trọng trong hệ thống lá chắn hỏa lực của Israel. Với cơ chế hoạt động tấn công tên lửa đạn đạo tầm xa khi tái nhập khí quyển, THAAD có thể bảo vệ Israel ở khoảng cách xa hơn.

Thông tin triển khai THAAD được công bố trong bối cảnh cuộc bầu cử Israel sắp diễn ra. Tháng 3/2019, Tổng thống Mỹ Trump đã công bố quyết định đơn phương công nhận yêu sách chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan, mà Israel chiếm đóng trái phép của Syria trong cuộc chiến Trung Đông 1967.

Theo các nhà phân tích, hành động này là “một món quà bầu cử” từ ông Donal Trump cho Thủ tướng Netanyahu, trong bối cảnh ông Netanyahu đang mất điểm trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây. Trong chiến dịch tái tranh cử của mình, Thủ tướng Netanyahu đã tập trung rất nhiều vào mối quan hệ thân thiết của Nhà lãnh đạo Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc không có kế hoạch đàm phán về THAAD với Trung Quốc
Hàn Quốc không có kế hoạch đàm phán về THAAD với Trung Quốc

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun cho biết, Seoul không có ý định đối thoại về THAAD với Bắc Kinh.

Hàn Quốc không có kế hoạch đàm phán về THAAD với Trung Quốc

Hàn Quốc không có kế hoạch đàm phán về THAAD với Trung Quốc

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun cho biết, Seoul không có ý định đối thoại về THAAD với Bắc Kinh.

Trung Quốc có thể đòi Mỹ rút THAAD khỏi Hàn Quốc
Trung Quốc có thể đòi Mỹ rút THAAD khỏi Hàn Quốc

Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ yêu cầu Washington rút tên lửa THAAD khỏi Hàn Quốc sau những tiến triển trên bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc có thể đòi Mỹ rút THAAD khỏi Hàn Quốc

Trung Quốc có thể đòi Mỹ rút THAAD khỏi Hàn Quốc

Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ yêu cầu Washington rút tên lửa THAAD khỏi Hàn Quốc sau những tiến triển trên bán đảo Triều Tiên.

Israel hoàn tất diễn tập với THAAD ngay trước thềm bầu cử
Israel hoàn tất diễn tập với THAAD ngay trước thềm bầu cử

VOV.VN - Quân đội Israel (IDF) ngày 1/4 đã hoàn tất cuộc diễn tập triển khai nhanh Hệ thống THAAD mà Mỹ triển khai tới nước này.

Israel hoàn tất diễn tập với THAAD ngay trước thềm bầu cử

Israel hoàn tất diễn tập với THAAD ngay trước thềm bầu cử

VOV.VN - Quân đội Israel (IDF) ngày 1/4 đã hoàn tất cuộc diễn tập triển khai nhanh Hệ thống THAAD mà Mỹ triển khai tới nước này.

Mỹ bán Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD cho Saudi Arabia
Mỹ bán Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD cho Saudi Arabia

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này đã thông qua hợp đồng bán THAAD cho Saudi Arabia trị giá 15 tỷ USD.

Mỹ bán Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD cho Saudi Arabia

Mỹ bán Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD cho Saudi Arabia

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này đã thông qua hợp đồng bán THAAD cho Saudi Arabia trị giá 15 tỷ USD.