Chánh án TAND Tối cao: Không được để xảy ra án oan sai

VOV.VN -Phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác của ngành tòa án Đà Nẵng, ông Trương Hòa Bình yêu cầu TAND TP Đà Nẵng không được để xảy ra oan sai trong xét xử

Sáng 18/2, tại Đà Nẵng, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao dự Hội nghị triển khai công tác năm 2016 của Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Năm 2015, Tòa án Nhân dân 2 cấp thành phố Đà Nẵng đã xét xử hơn 6.000 vụ án, đạt tỷ lệ trên 98%, đảm bảo đúng người đúng tội, đúng luật, không để oan sai, chất lượng tranh tụng tại tòa, chất lượng trả hồ sơ được nâng cao. Tình trạng án quá hạn do lỗi chủ quan được khắc phục, công tác giám sát kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác hội thẩm nhân dân được tổ chức tốt hơn.

Hội nghị triển khai công tác năm 2016 của Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trương Hòa Bình Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đánh giá cáo hoạt động xét xử và nêu rõ một số tồn tại mà Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng cần khắc phục đó là, việc nghiên cứu hồ sơ của một số thẩm phán còn chủ quan, một số bản án quyết định còn sai sót về lỗi đánh máy, nhầm số liệu phải đính chính, giải thích.

Ông Trương Hòa Bình cho rằng, đất nước đã hội nhập sâu rộng, gia nhập nhiều tổ chức tư pháp thế giới. Vì vậy, Tòa án Nhân dân các cấp cần đẩy mạnh cải cách tư pháp. Ông Trương Hòa Bình cho biết, tháng 3 tới, tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Chánh án các nước Đông Nam Á. Một trong những chủ đề của Hội nghị là Hội nhập tư pháp Đông Nam Á. Tòa án các nước khu vực Đông Nam Á thiết lập cổng thông tin điện tử chung, hướng tới tống đạt tố tụng tư pháp trong toàn bộ khối Đông Nam Á. Đây là điểm rất mới của công tác tư pháp.

Dự báo thời gian tới, hành vi vi phạm pháp luật hình sự và tội phạm xuyên quốc gia sẽ xảy ra nhiều hơn, các tranh chấp dân sự, sở hữu trí tuệ, kinh doanh thương mại quốc tế sẽ phức tạp hơn. Vì vậy, ngành tòa án cần chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng hội nhập quốc tế, nhất là đội ngũ thẩm phán cần được đào tạo và đào tạo lại, để giải quyết tốt các loại tội phạm truyền thống, phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia.

Ông Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Để thực hiện các yêu cầu này, ông Trương Hòa Bình yêu cầu Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện tốt công tác tranh tụng, không chỉ tại phiên tòa mà suốt cả quá trình thụ lý để bản án được tuyên thực sự đem lại công lý, đem lại lẽ phải.

Thứ hai là nâng cao hiệu quả công tác đào tạo chuyên môn nghiêp vụ cho cán bộ công chức. Thứ ba là làm tốt công tác tổng kết thực tiễn áp dụng pháp luật, thống nhất và tham gia phát triển án lệ. Thứ tư là đẩy mạnh đổi mới thủ tục hành chính tư pháp tại tòa án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xem xét thành lập Tòa án, Viện kiểm sát ở một số huyện, thị xã
Xem xét thành lập Tòa án, Viện kiểm sát ở một số huyện, thị xã

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về tờ trình thành lập tòa án, viện kiểm sát một số huyện, thị xã.

Xem xét thành lập Tòa án, Viện kiểm sát ở một số huyện, thị xã

Xem xét thành lập Tòa án, Viện kiểm sát ở một số huyện, thị xã

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về tờ trình thành lập tòa án, viện kiểm sát một số huyện, thị xã.

Đương sự không tin tòa án, chờ giám đốc thẩm mới đưa thêm chứng cứ
Đương sự không tin tòa án, chờ giám đốc thẩm mới đưa thêm chứng cứ

VOV.VN - Theo đại biểu Đỗ Văn Đương, thực tế này dẫn tới tình trạng án sơ thẩm xử xong, phúc thẩm đưa chứng cứ mới để có thể hoãn xử và xử khác đi...

Đương sự không tin tòa án, chờ giám đốc thẩm mới đưa thêm chứng cứ

Đương sự không tin tòa án, chờ giám đốc thẩm mới đưa thêm chứng cứ

VOV.VN - Theo đại biểu Đỗ Văn Đương, thực tế này dẫn tới tình trạng án sơ thẩm xử xong, phúc thẩm đưa chứng cứ mới để có thể hoãn xử và xử khác đi...

Ý kiến trái chiều về quy định Tòa án không được từ chối giải quyết
Ý kiến trái chiều về quy định Tòa án không được từ chối giải quyết

VOV.VN -Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi) quy định “Tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng”.

Ý kiến trái chiều về quy định Tòa án không được từ chối giải quyết

Ý kiến trái chiều về quy định Tòa án không được từ chối giải quyết

VOV.VN -Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi) quy định “Tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng”.

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 15 Thẩm phán Tòa án Tối cao
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 15 Thẩm phán Tòa án Tối cao

VOV.VN -Quốc hội lần đầu thực hiện phê chuẩn Thẩm phán Tòa án NDTC theo quy định của Hiến pháp 2013.

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 15 Thẩm phán Tòa án Tối cao

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 15 Thẩm phán Tòa án Tối cao

VOV.VN -Quốc hội lần đầu thực hiện phê chuẩn Thẩm phán Tòa án NDTC theo quy định của Hiến pháp 2013.

Đề xuất lấy phiếu tín nhiệm với Thẩm phán toà án tối cao
Đề xuất lấy phiếu tín nhiệm với Thẩm phán toà án tối cao

VOV.VN - Ý kiến trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Thẩm phán toà án tối cao do Quốc hội phê chuẩn nên cần bổ sung vào đối tượng lấy phiếu tín nhiệm.

Đề xuất lấy phiếu tín nhiệm với Thẩm phán toà án tối cao

Đề xuất lấy phiếu tín nhiệm với Thẩm phán toà án tối cao

VOV.VN - Ý kiến trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Thẩm phán toà án tối cao do Quốc hội phê chuẩn nên cần bổ sung vào đối tượng lấy phiếu tín nhiệm.

Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ ngành tòa án các thời kỳ
Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ ngành tòa án các thời kỳ

VOV.VN - Cán bộ ngành Tòa án các thời kỳ tiếp tục đóng góp ý kiến, góp phần vào sự nghiệp đổi mới đất nước, củng cố nền tư pháp vững mạnh.

Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ ngành tòa án các thời kỳ

Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ ngành tòa án các thời kỳ

VOV.VN - Cán bộ ngành Tòa án các thời kỳ tiếp tục đóng góp ý kiến, góp phần vào sự nghiệp đổi mới đất nước, củng cố nền tư pháp vững mạnh.