Chạy lấn đường, rút dao đâm chết người

Do mâu thuẫn từ trước nên Lý đã chạy xe lấn đường người hàng xóm, sau đó lấy dao đâm ông này.

Chiều 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Huệ, Long An, cho biết đã bàn giao Trương Công Lý (SN 1989, ngụ xã Mỹ Quý Tây) do có hành vi giết người, cho Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

Lúc 19h tối 10/3, Lý chạy xe, từ cầu Bà Vòm (xã Mỹ Quý Tây) lên hướng biên giới cửa khẩu quốc gia.

Trên đường đi, bất ngờ Lý gặp ông Võ Văn Dương (SN 1968, ngụ cùng ấp) đang chạy cùng chiều phía trước.

Do trước đây ông Dương đã từng ép xe Lý dẫn đến việc 2 bên mâu thuẫn nhau, nên Lý tăng tốc, vượt qua lấn đường của ông Dương rồi dừng lại phía sau, lấy dao ra thủ sẵn.

Nghĩ Lý muốn gặp nói chuyện hòa giải, ông Dương đứng chờ ở sát lề đường, bất ngờ bị Lý lao vào đâm vào lưng, ngực. Ông Dương chết trên đường đi cấp cứu do thủng tim và lá lách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh vợ nguyên Bí thư xã giết người thản nhiên tại Toà
Hình ảnh vợ nguyên Bí thư xã giết người thản nhiên tại Toà

VOV.VN -Ra tòa, Bị cáo Hường mặc chiếc áo màu nâu và vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng khi đứng trước vành móng ngựa.

Hình ảnh vợ nguyên Bí thư xã giết người thản nhiên tại Toà

Hình ảnh vợ nguyên Bí thư xã giết người thản nhiên tại Toà

VOV.VN -Ra tòa, Bị cáo Hường mặc chiếc áo màu nâu và vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng khi đứng trước vành móng ngựa.

Giết người rồi đốt xác phi tang: Lại thêm vụ “Cát Tường“?
Giết người rồi đốt xác phi tang: Lại thêm vụ “Cát Tường“?

Nghi can khai nhận mình không giết người mà do thấy nạn nhân bị điện giật chết nên sợ quá mới đốt xác phi tang.

Giết người rồi đốt xác phi tang: Lại thêm vụ “Cát Tường“?

Giết người rồi đốt xác phi tang: Lại thêm vụ “Cát Tường“?

Nghi can khai nhận mình không giết người mà do thấy nạn nhân bị điện giật chết nên sợ quá mới đốt xác phi tang.

Sát thủ nhí giết người cướp vàng lĩnh 18 năm tù
Sát thủ nhí giết người cướp vàng lĩnh 18 năm tù

Bác kháng cáo, ngày 7/3, TAND tỉnh Đồng Nai giữ nguyên mức án 18 năm tù về tội Giết người và Cướp tài sản của bị cáo Dương (Đồng Nai).

Sát thủ nhí giết người cướp vàng lĩnh 18 năm tù

Sát thủ nhí giết người cướp vàng lĩnh 18 năm tù

Bác kháng cáo, ngày 7/3, TAND tỉnh Đồng Nai giữ nguyên mức án 18 năm tù về tội Giết người và Cướp tài sản của bị cáo Dương (Đồng Nai).

Đang xử vụ vợ nguyên Bí thư xã giết người, quỵt nợ
Đang xử vụ vợ nguyên Bí thư xã giết người, quỵt nợ

VOV.VN - Vào lúc 8h40 phút sáng ngày 6/3, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên xét xử sơ phẩm đối với bị cáo Lê Thị Hường...

Đang xử vụ vợ nguyên Bí thư xã giết người, quỵt nợ

Đang xử vụ vợ nguyên Bí thư xã giết người, quỵt nợ

VOV.VN - Vào lúc 8h40 phút sáng ngày 6/3, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên xét xử sơ phẩm đối với bị cáo Lê Thị Hường...

Khống chế kẻ dọa giết người bằng chất nổ, 3 công an bị đâm
Khống chế kẻ dọa giết người bằng chất nổ, 3 công an bị đâm

VOV.VN - Khi cố gắng tước quả chất nổ và bật lửa trên tay Nguyễn Lực, 3 cán bộ, chiến sĩ công an đã bị Lực đâm bằng dao.

Khống chế kẻ dọa giết người bằng chất nổ, 3 công an bị đâm

Khống chế kẻ dọa giết người bằng chất nổ, 3 công an bị đâm

VOV.VN - Khi cố gắng tước quả chất nổ và bật lửa trên tay Nguyễn Lực, 3 cán bộ, chiến sĩ công an đã bị Lực đâm bằng dao.

Truy nã đối tượng giết người có 6 tiền án
Truy nã đối tượng giết người có 6 tiền án

Đào Ngọc Hải là đối tượng đặc biệt manh động. Y đã từng có 6 tiền án, 1 tiền sự.

Truy nã đối tượng giết người có 6 tiền án

Truy nã đối tượng giết người có 6 tiền án

Đào Ngọc Hải là đối tượng đặc biệt manh động. Y đã từng có 6 tiền án, 1 tiền sự.

Giết người, trốn lệnh truy nã sau 20 năm vẫn không thoát tội
Giết người, trốn lệnh truy nã sau 20 năm vẫn không thoát tội

VOV.VN - Đối tượng Đặng Đức Hào sau khi gây án giết người và lẩn trốn suốt 20 năm thì bị công an bắt giữ.

Giết người, trốn lệnh truy nã sau 20 năm vẫn không thoát tội

Giết người, trốn lệnh truy nã sau 20 năm vẫn không thoát tội

VOV.VN - Đối tượng Đặng Đức Hào sau khi gây án giết người và lẩn trốn suốt 20 năm thì bị công an bắt giữ.