Triều Tiên cử em gái ông Kim Jong-un dự Thế vận hội PyeongChang

VOV.VN - Triều Tiên đã đề nghị cử bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, tham gia đoàn đại biểu cấp cao tới dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang.

Theo nguồn tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc, bà Kim Yo-Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ có mặt trong phái đoàn do ông Kim Yong-nam Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Triều Tiên tới PyeongChang tham dự Thế vận hội mùa Đông.

Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ có mặt trong đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang. Ảnh:Yonhap

Bà Kim Yo-jong hiện là Phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban tuyên truyền của Đảng Lao động Triều Tiên, đồng thời là Ủy viên Dự khuyết Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên.

Phái đoàn Triều Tiên do ông Kim Yong-nam dẫn đầu còn có 2 quan chức cấp cao khác là Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Thể thao Quốc gia Choe Hwi và người đứng đầu cơ quan phụ trách các vấn đề liên Triều của nhà nước Triều Tiên Ri Son-gwon.

Đây sẽ là lần đầu tiên một thành viên trong gia đình nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Hàn Quốc. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, chính phủ Hàn Quốc đánh giá rằng thành phần của phái đoàn Triều Tiên bao gồm nhiều quan chức của đảng, chính phủ và phụ trách thể thao, mang rất nhiều ý nghĩa. 

Trước đó, phía Triều Tiên đề nghị cử phái đoàn gồm 22 người, trong đó có 3 quan chức cấp cao, tới Hàn Quốc trong chuyến đi kéo dài 3 ngày bắt đầu từ ngày 9/2 tới.

Việc cử bà Kim Yo-Jong được cho là mang tính hình thức, vì thành viên gia đình của nhà lãnh đạo nước ngoài thường được cử đi để gửi lời chúc mừng tại các kỳ Thế vận hội.

Hai miền Triều Tiên đã tiến hành một loạt các hoạt động ngoại giao thể thao kể từ khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra thông điệp hòa bình trong bài phát biểu nhân dịp Năm mới./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Trò chơi chính trị” của Mỹ và Triều Tiên bên thềm Thế vận hội
“Trò chơi chính trị” của Mỹ và Triều Tiên bên thềm Thế vận hội

VOV.VN- Hàn Quốc có thể quảng bá rằng, Thế vận hội PyeongChang là “Thế vận hội hòa bình”, nhưng nó vẫn không ngăn được cuộc đấu chính trị giữa Mỹ và Triều Tiên.

“Trò chơi chính trị” của Mỹ và Triều Tiên bên thềm Thế vận hội

“Trò chơi chính trị” của Mỹ và Triều Tiên bên thềm Thế vận hội

VOV.VN- Hàn Quốc có thể quảng bá rằng, Thế vận hội PyeongChang là “Thế vận hội hòa bình”, nhưng nó vẫn không ngăn được cuộc đấu chính trị giữa Mỹ và Triều Tiên.

Ảnh: Tàu chở đoàn nghệ thuật Triều Tiên cập cảng Hàn Quốc
Ảnh: Tàu chở đoàn nghệ thuật Triều Tiên cập cảng Hàn Quốc

VOV.VN - Chiều 6/2, con tàu chở đoàn nghệ thuật Triều Tiên sang biểu diễn trong Thế vận hội mùa Đông PyeongChang đã cập cảng Mukjo của Hàn Quốc.

Ảnh: Tàu chở đoàn nghệ thuật Triều Tiên cập cảng Hàn Quốc

Ảnh: Tàu chở đoàn nghệ thuật Triều Tiên cập cảng Hàn Quốc

VOV.VN - Chiều 6/2, con tàu chở đoàn nghệ thuật Triều Tiên sang biểu diễn trong Thế vận hội mùa Đông PyeongChang đã cập cảng Mukjo của Hàn Quốc.

Triều Tiên bất ngờ cử phái đoàn ngoại giao thăm Nga
Triều Tiên bất ngờ cử phái đoàn ngoại giao thăm Nga

VOV.VN - Chuyến thăm Nga của phái đoàn Triều Tiên do ông Rim Chong-il, người phụ trách các vấn đề châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên dẫn đầu.

Triều Tiên bất ngờ cử phái đoàn ngoại giao thăm Nga

Triều Tiên bất ngờ cử phái đoàn ngoại giao thăm Nga

VOV.VN - Chuyến thăm Nga của phái đoàn Triều Tiên do ông Rim Chong-il, người phụ trách các vấn đề châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên dẫn đầu.

Nga bắt đầu trục xuất lao động Triều Tiên
Nga bắt đầu trục xuất lao động Triều Tiên

VOV.VN - Việc trục xuất lao động Triều Tiên là phù hợp với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Bình Nhưỡng.

Nga bắt đầu trục xuất lao động Triều Tiên

Nga bắt đầu trục xuất lao động Triều Tiên

VOV.VN - Việc trục xuất lao động Triều Tiên là phù hợp với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Bình Nhưỡng.

Triều Tiên lên án chiến lược hạt nhân mới của Mỹ
Triều Tiên lên án chiến lược hạt nhân mới của Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tham vọng đe dọa các nước khác bằng vũ khí hạt nhân và thống trị thế giới.

Triều Tiên lên án chiến lược hạt nhân mới của Mỹ

Triều Tiên lên án chiến lược hạt nhân mới của Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tham vọng đe dọa các nước khác bằng vũ khí hạt nhân và thống trị thế giới.